Các Giám mục Philippines cảnh báo nạn buôn người vẫn là “vấn đề nghiêm trọng” trong nước

Đức Cha Socrates Mesiona ban hành Thông điệp mục vụ nhân Ngày Quốc gia Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức chống Nạn Buôn Người, như một “lời đánh động lương tâm của toàn thể quốc gia”.

Đức Giám mục Socrates Mesiona, Đại diện Tông Tòa Puerto Princesa tại Philippines, làm phép và cung hiến nhà thờ Giáo xứ Sto. Niño de Sicud ở Candawaga, Rizal, Palawan, vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: Đại diện Tông Tòa Puerto Princesa)

Đức Giám mục Socrates Mesiona, Đại diện Tông Tòa Puerto Princesa tại Philippines, làm phép và cung hiến nhà thờ Giáo xứ Sto. Niño de Sicud ở Candawaga, Rizal, Palawan, vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: Đại diện Tông Tòa Puerto Princesa)

Một Giám mục Philippines cho biết nạn buôn người vẫn là một vấn đề nghiêm trọng tại quốc gia này, bắt nguồn từ nghèo đói, tuyển dụng bất hợp pháp, lạm dụng trực tuyến, cùng với những nguy cơ ngày càng gia tăng đối với người di dân, phụ nữ và trẻ em.

Đức Cha Socrates Mesiona, Giám mục Giáo phận Puerto Princesa, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Mục vụ Di dân và Người Du mục trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, đã ban hành một thông điệp mục vụ dài bốn trang nhân Ngày Quốc gia Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức chống Nạn Buôn Người, vào ngày 1 tháng 2, như một “lời kêu gọi lương tâm của toàn thể quốc gia”.

Ngài kêu gọi tất cả các Giáo xứ trên toàn quốc tăng cường các nỗ lực chống nạn buôn người, đặc biệt qua việc nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng và cung cấp sự hỗ trợ nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Những lời hứa giả dối

Hiện nay, 12 trong số 87 Giáo phận của Philippines đã thành lập Ủy ban Giáo phận Chống Nạn Buôn Người (DCAHT) nhằm bảo đảm các phản ứng được phối hợp chặt chẽ.

Để có thể ứng phó hiệu quả hơn với các trường hợp buôn người tại mỗi Giáo phận, Đức Cha Mesiona nhấn mạnh rằng các DCAHT cần có “những nỗ lực phối hợp trong việc phòng ngừa, bảo vệ, chuyển tuyến hỗ trợ và vận động”, Đức Cha Mesiona nhấn mạnh.

“Những lời hứa giả dối, việc tuyển dụng lừa đảo, các thông điệp trực tuyến gây hiểu lầm, cũng như việc lợi dụng sự tuyệt vọng và sự im lặng chính là những cách thức mà nạn buôn người được thực hiện”, ngài nói.

“Chúng ta có bổn phận lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo khổ, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, và đối diện với các cơ chế đang cho phép sự bóc lột tiếp diễn”, vị Giám chức khẳng định.

Đức Cha Mesiona nhấn mạnh rằng “nạn buôn người không chỉ đơn thuần là một vấn đề xã hội; đó là một mối quan ngại đạo đức sâu sắc, đòi hỏi sự hoán cải tâm hồn và thay đổi các cơ cấu”.

Tại Philippines, có nhiều hình thức bóc lột khác nhau, bao gồm tuyển dụng bất hợp pháp, lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục, cũng như vấn nạn lạm dụng trên internet đang ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em.

“Những hiện tượng được mô tả ở đây không phải là các sự việc đơn lẻ. Chúng phản ánh những vấn đề xã hội sâu xa hơn, đòi hỏi một phản ứng vừa khẩn cấp vừa lâu dài”, ngài nói.

Theo vị Giám chức, “hòa bình khởi đi từ phẩm giá”, và nạn buôn người không chỉ hủy hoại cuộc sống của các cá nhân, mà còn tàn phá các gia đình, cộng đồng và lương tâm luân lý của xã hội.

Đức Cha Mesiona cũng kêu gọi tất cả các Giáo xứ, các cơ sở và tổ chức tham gia vào công tác phòng ngừa, bằng cách kiến tạo những môi trường an toàn cho việc học hỏi, duy trì sự cảnh giác và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Đức Cha Mesiona mời gọi các Giáo xứ cộng tác với các chương trình của Giáo phận đang hoạt động chống nạn buôn người, đồng thời chú trọng đến vấn đề giáo dục, việc sử dụng mạng xã hội và các sinh hoạt hướng đến việc đào tạo giới trẻ.

“Chúng tôi kêu gọi các Giáo xứ trở thành những không gian của sự cảnh giác, giáo dục và bảo vệ”, ngài nói, đồng thời khuyến khích việc lồng ghép nội dung nâng cao nhận thức vào việc giảng dạy Giáo lý, sinh hoạt giới trẻ và việc đào tạo các gia đình.

Theo Đức Cha Mesiona, cầu nguyện phải đi đôi với hành động. “Nhận thức phải thúc đẩy chúng ta hướng tới trách nhiệm, và đức tin phải dẫn chúng ta đến hành động”.

Trong khi tái khẳng định cam kết của Giáo hội đối với sứ mạng này, Đức Cha Mesiona cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo mạnh mẽ từ phía chính quyền trong cuộc chiến chống nạn buôn người, cùng với sự tham gia của xã hội dân sự và các thành phần khác. Sự lãnh đạo này phải bao gồm việc thực thi pháp luật, bảo vệ nạn nhân và các chính sách được xây dựng trên nền tảng phẩm giá con người.

“Quốc gia chúng ta tiếp tục bị tác động bởi nhiều hình thức bóc lột khác nhau, như tuyển dụng bất hợp pháp, lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục và mối đe dọa ngày càng gia tăng của vấn nạn lạm dụng trực tuyến, đặc biệt liên quan đến trẻ em”, ngài nói.

Ngoài việc gây tổn hại cho các gia đình và các cộng đồng, nạn buôn người còn làm suy yếu nền tảng luân lý của quốc gia, Đức Cha Mesiona nhận định.

Vị Giám chức nhấn mạnh rằng Giáo hội không thể một mình gánh vác mọi trách nhiệm.

“Trách nhiệm chính trong việc ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ các nạn nhân và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trước hết thuộc về nhà nước”, trong đó luật pháp và các chính sách công đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ người dân.

Việc thúc đẩy đối thoại, trách nhiệm giải trình và hành động phối hợp vì thiện ích chung là một “lời mời gọi chung của quốc gia”, kêu gọi chính quyền và Giáo hội cùng cộng tác để cử hành Ngày Quốc gia Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức chống Nạn Buôn Người.

Đức Cha Mesiona kêu gọi chính phủ siết chặt việc thực thi các luật chống buôn người, cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, bảo đảm các quy trình tuyển dụng được quản lý chặt chẽ, bảo vệ các nạn nhân, đồng thời giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của nạn buôn người như nghèo đói, bất bình đẳng và sự thiếu vắng các cơ hội kinh tế phù hợp với pẩm giá.

Du lịch tình dục và nô lệ hiện đại

Tại Philippines, mỗi năm có khoảng 100.000 trẻ em bị buôn bán, mặc dù mại dâm là hành vi bất hợp pháp.

Theo một nghiên cứu của Fanstats, cơ sở dữ liệu về sáng tạo nội dung trực tuyến, “thị trường mại dâm ngầm hoạt động rộng khắp tại Manila và nhiều thành phố khác”, với việc khách du lịch công khai tìm kiếm các dịch vụ tình dục bất chấp những quy định pháp luật nghiêm ngặt.

Một nghiên cứu do International Justice Mission thực hiện năm 2022 cho thấy gần nửa triệu trẻ em Philippines đã bị buôn bán để sản xuất các tài liệu khai thác tình dục trẻ em, nhằm trục lợi nhanh chóng từ nỗi đau khổ của các em.

Một nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) năm 2022 cho thấy 20% trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 có nguy cơ bị lạm dụng và bóc lột tình dục trực tuyến, và 23% trong số đó đã giữ im lặng về những điều kinh hoàng mà các em phải chịu đựng.

Năm 2024, Hội đồng Liên ngành Chống Nạn Buôn Người của Chính phủ Philippines báo cáo có 890 nạn nhân buôn người, trong đó 545 người là nạn nhân của nạn buôn bán tình dục.

Chỉ số Nô lệ Toàn cầu năm 2023 cho biết khoảng 860.000 người tại Philippines đang bị mắc kẹt trong các điều kiện nô lệ hiện đại, bao gồm cả nạn buôn bán tình dục.

Philippines cũng tiếp tục duy trì xếp hạng Bậc 1 trong Báo cáo về Nạn Buôn Người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho thấy quốc gia này vẫn đang nỗ lực mạnh mẽ trong cuộc chiến chống buôn người, dù còn đối mặt với nhiều thách thức.

Nữ tu Elizabeth V. Pedernal, điều phối viên quốc gia của Talitha Kum Philippines, một mạng lưới chống nạn buôn người, cho biết nhiều trường hợp buôn người và bóc lột dưới các hình thức khác nhau vẫn chưa được báo cáo tại nhiều khu vực trên cả nước.

Trước thực trạng này, tất cả mọi người cần phải cảnh giác hơn nữa và cùng nhau đấu tranh để bảo vệ giá trị phẩm giá con người của tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và những người dễ bị tổn thương, Nữ tu Pedernal, thành viên thuộc Dòng Thừa sai Thánh Carôlô Borromeo–Scalabrini, nhấn mạnh.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết