Các Giám mục Nhật Bản nói về bom hạt nhân: “Thảm kịch này không được phép tái diễn”

Thánh lễ tại một nhà thờ ở Nagasaki, Nhật Bản, sau khi Hoa Kỳ thả vũ khí hạt nhân xuống thành phố vào tháng 8 năm 1945. Các giám mục Nhật Bản đã thúc giục quốc tế giải trừ vũ khí hạt nhân trong một lá thư ngày 20 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Văn phòng thành phố Nagasaki (長崎市役所)/  Wikimedia Commons)

Thánh lễ tại một nhà thờ ở Nagasaki, Nhật Bản, sau khi Hoa Kỳ thả vũ khí hạt nhân xuống thành phố vào tháng 8 năm 1945. Các giám mục Nhật Bản đã thúc giục quốc tế giải trừ vũ khí hạt nhân trong một lá thư ngày 20 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Văn phòng thành phố Nagasaki (長崎市役所)/ Wikimedia Commons)

Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản, với tư cách là “các Giám mục duy nhất đến từ một quốc gia đã phải gánh chịu những vụ ném bom nguyên tử trong chiến tranh”, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trong năm 2025.

“Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ II”, các Giám mục viết trong tuyên bố vào ngày 20 tháng 6, “Chúng tôi luôn khắc ghi trong tâm khảm mình lịch sử nặng nề và nỗi đau mà các nạn nhân bom nguyên tử cùng người dân Hiroshima và Nagasaki đã phải gánh chịu, và qua đây, chúng tôi long trọng tuyên bố cam kết mạnh mẽ đối với việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân”.

Hiroshima là nơi hứng chịu vụ tấn công nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, và ba ngày sau đó, Nagasaki cũng đã bị ném bom. Tính đến cuối năm 1945, hai vụ nổ đã cướp đi sinh mạng ước tính khoảng 140.000 người tại Hiroshima và 74.000 người tại Nagasaki.

Trong những năm sau đó, nhiều người sống sót tại Nhật Bản phải đối mặt với bệnh bạch cầu, các loại ung thư và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác do phơi nhiễm phóng xạ, theo Tổ chức Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN).

Trong văn kiện “Tuyên bố về việc Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân 2025”, các Giám mục Nhật Bản khẳng định cam kết “truyền tải thực tại của các vụ ném bom nguyên tử đến toàn thế giới, đồng thời tuyên bố rõ sự phi nhân tính của vũ khí hạt nhân”, cũng như “liên đới với các phong trào trong và ngoài nước nhằm xóa bỏ vũ khí hạt nhân và cổ võ các hành động cụ thể để đạt đến mục tiêu này”.

Tuyên bố được công bố trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, liên quan đến khả năng hạt nhân ngày càng lớn của Iran.

Hai ngày sau khi tuyên bố được công bố, Hoa Kỳ đã tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công đã “xóa sổ” các địa điểm hạt nhân chủ chốt của Iran bằng bom xuyên hầm.

Một lệnh ngừng bắn đã được thiết lập giữa Israel và Iran sau đó, tuy nhiên các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng và các báo cáo ban đầu về vi phạm lệnh ngừng bắn đã làm dấy lên lo ngại về khả năng giải quyết triệt để cuộc xung đột trong tương lai gần.

“Sự hiện hữu của vũ khí hạt nhân là mối đe dọa nghiêm trọng đối với mọi sự sống, vì nó hủy hoại phẩm giá của con người và thế giới mà Thiên Chúa đã tạo dựng và gọi là rất tốt đẹp”, các Giám mục nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tưởng niệm những sinh mạng đã mất trong hai vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

“Thảm kịch này không được phép tái diễn”, các Giám mục tuyên bố.

Các Giám mục lưu ý rằng cho đến ngày nay, nhiều người vẫn đang phải chịu đựng di chứng của các vụ nổ, và sự tàn phá môi trường do các vụ ném bom gây ra vẫn đang để lại “tác động tiêu cực to lớn đối với hệ sinh thái toàn cầu”.

Các Giám mục cũng lên án chiến lược răn đe hạt nhân là một chiến lược “thiếu hiệu quả”.

“Khái niệm răn đe hạt nhân không chỉ là một phương thức vô hiệu trong việc giải quyết xung đột, mà còn đẩy thế giới vào một ‘tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh’, thực chất là đẩy nhân loại đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi không thể chấp nhận kiểu tư duy này”, các Giám mục tuyên bố.

“Việc sử dụng vũ khí hạt nhân như một công cụ đe dọa trong bất kỳ hoàn cảnh xung đột nào là điều không thể chấp nhận được theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế”, các Giám mục nhấn mạnh, và đồng thời kết luận: “Là những người bước theo Tin Mừng của Chúa Kitô, chúng tôi tha thiết kêu gọi việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân để đạt được hòa bình thông qua đối thoại và bảo vệ sự sống cũng như phẩm giá của mọi con người”.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết