Các Giám mục Myanmar ban hành những chỉ dẫn về Covid-19

Các tình nguyện viên đeo mặt nạ giữa những lo ngại về sự lây lan của coronavirus quét sàn chùa Shwedagon ở Yangon vào ngày 13 tháng 3. (Ảnh: Ye Aung Thu / AFP)

Các tình nguyện viên đeo khẩu trang giữa những lo ngại về sự lây lan của coronavirus đang quét sân chùa Shwedagon ở Yangon vào ngày 13 tháng 3 (Ảnh: Ye Aung Thu / AFP)

Mặc dù không có trường hợp nhiễm vi rút được xác nhận nào cho đến nay, quốc gia này đang hành động để ngăn chặn sự bùng phát đại dịch.

Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar (CBCM) đã ban hành các khuyến nghị về mục vụ và chăm sóc sức khỏe cho người Công giáo ở quốc gia đa số Phật giáo để đề phòng sự bùng phát của coronavirus.

Bức thư ngày 16 tháng 3 được ký bởi Đức Hồng Y Charles Bo Địa phận Yangon, Đức Giám mục Felix Lian Khen Thang (Chủ tịch CBCM), Đức Giám mục John Saw Yaw Han (Tổng thư ký CBCM) và Đức Giám mục Alexander Pyone Cho, người đứng đầu Ủy ban y tế trực thuộc CBCM.

Các Giám mục khuyến cáo rằng “những người có các biểu hiện giống như bệnh cúm như sốt, ho, hắt hơi nên ở nhà và tránh những nơi công cộng bao gồm nhà thờ. Những người như vậy được miễn các luật buộc vào ngày Chúa nhật và các ngày lễ”.

“Những người Công giáo không thể tham dự Thánh lễ vì những lý do trên được khuyến khích ở nhà và đọc Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật, thực hiện việc Rước lễ thiêng liêng và tự kết hiệp với Chúa”, bức thư nêu rõ.

Các tín hữu được mời gọi “cầu nguyện cho các nạn nhân, đặc biệt là cầu nguyện cho những người đã qua đời và những người thân trong gia đình tang quyến của họ, các chuyên gia y tế và các chuyên gia, những người sẽ nhanh chóng triển khai vắc-xin và những cách thức nhằm kiểm soát dịch bệnh”.

Bức thư cho biết thêm rằng những lời cầu nguyện cho các nạn nhân phải được đưa vào phần Lời nguyện chung trong các buổi cử hành Thánh Thể.

Các Giám mục cũng đưa ra các khuyến nghị thực tế về việc cử hành Thánh lễ và các buổi cử hành Phụng vụ. Như một biện pháp tạm thời, các bình đựng nước Thánh nên để trống, những người tham dự Thánh lễ nên cúi đầu thay vì bắt tay và phải Rước lễ bằng tay.

 “Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi tất cả các tín hữu kiềm chế việc hôn và đụng chạm vào những hình ảnh và bức tượng linh thiêng trong suốt thời gian khủng hoảng”, bức thư viết.

Các quan chức Giáo hội tuyên bố rằng sẽ không có Nghi thức Rửa chân vào Thứ Năm Tuần Thánh hoặc Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá. Những người muốn tôn kính Thánh giá nên quỳ gối và cúi đầu.

Các quan chức Giáo hội cũng đề nghị cử hành Đêm Vọng Phục Sinh vào Thứ Bảy Thánh từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối thay vì với Thánh lễ nửa đêm.

Các giáo sĩ và giáo dân nên vận dụng những thói quen tốt nhất thông qua việc rửa tay cẩn thận và thường xuyên làm sạch không gian và đồ vật phụng tự.

“Việc xưng tội phải được thực hiện trong Tòa giải tội được lắp đặt một miếng vải bảo vệ. Cả Cha giải tội và hối nhân đều phải đeo khẩu trang”, bức thư viết.

Các Giám mục khuyến cáo rằng tất cả các cuộc họp, các buổi họp mặt, các khóa đào tạo và các sự kiện trong nhà thờ và hội trường phải được hủy bỏ cùng với các lớp giáo lý, các buổi thờ phượng và các cuộc hội thảo.

“Chúng ta nên hủy bỏ hoặc hoãn các hoạt động mục vụ như phong chức, lễ kỉ niệm hoặc các chương trình mừng lễ”, các Giám mục cho biết thêm.

Các cuộc lạc quyên đặc biệt nên được tổ chức để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Những chỉ dẫn của các quan chức Giáo hội đã được đưa ra một ngày sau khi tổng thống Myanmar tuyên bố hủy bỏ các lễ hội và các hoạt động kỷ niệm bao gồm lễ hội té nước truyền thống từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4.

Myanmar vẫn chưa có trường hợp xác nhận nhiễm coronavirus sau khi thử nghiệm hơn 100 người.

Chính phủ đã đình chỉ tất cả các cuộc tụ họp công cộng và các rạp chiếu phim trên cả nước đã bị đóng cửa từ ngày 16 tháng 3. Các trường mẫu giáo của chính phủ và tư nhân cũng đóng cửa cho đến cuối tháng Tư.

Cố vấn Nhà nước, bà Aung San Suu Kyi, đã kêu gọi mọi người dân tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và tránh các cuộc tụ họp công cộng.

“Người dân chính là yếu tố chính yếu để ngăn chặn những tin đồn và thông tin sai lệch sau sự kiện Covid-19. Người dân cũng chính là yếu tố chính yếu để tránh sự hoảng loạn dẫn tới việc thu mua và dự trữ hàng hóa”, bà Suu Kyi cho biết trong một bài phát biểu được truyền hình vào ngày 16 tháng 3.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết