Các Giám mục Mỹ Latinh kêu gọi giúp đỡ những người di cư mắc kẹt trong khu rừng rậm ở biên giới Panama-Colombia

Một phần của khu rừng đầm lầy Darien Gap ở tỉnh Darien của Panama. Tín dụng: UrbanUnique / Shutterstock.

Một phần của khu rừng đầm lầy Darien Gap ở tỉnh Darien của Panama (Ảnh: UrbanUnique / Shutterstock)

Những người di cư phải đối mặt với các băng nhóm tội phạm và những rủi ro đặc trưng của môi trường rừng rậm.

Hội đồng Giám mục Colombia; Mạng lưới Giáo hội Mỹ Latinh và Caribe về Di cư, Di dời, Tị nạn và Nạn buôn Người; và Ban Thư ký của các Giám mục Trung Mỹ đã công bố một tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 8 đề xuất các hành động cần được thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực biên giới.

Theo số liệu của nhà chức trách Panama, hơn 10.000 người di cư đang quá cảnh ở khu vực biên giới Colombia-Panama thông qua khu vực rừng rậm Darien. Cho đến nay trong năm nay đã có hơn 40.000 người di cư vượt biên.

Ngoài ra, hàng nghìn người di cư đã đến cảng Necoclí của Colombia để chờ thuyền đưa họ đến biên giới với Panama để băng qua rừng rậm Darien. Những người di cư chủ yếu đến từ Haiti và Cuba, cũng như từ Venezuela, Senegal, Ấn Độ, Pakistan, Congo, Bangladesh, Burkina Faso, Ghana và Eritrea.

Vào tháng 7, hơn 212.000 người di cư đã bị giam giữ tại biên giới Mỹ-Mexico, con số hàng tháng cao nhất kể từ tháng 4 năm 2000.

Trong tuyên bố của mình, các Giám mục đại diện cho các tổ chức đã cảnh báo về “tình hình nhân đạo khó khăn ở Vịnh Urabá Antioqueño, Colombia, và vùng biên giới Darien giữa Panama và Colombia, do sự xuất hiện của một số lượng lớn người đến từ một số quốc gia, những người có ý định vượt qua khu rừng đầm lầy Darien Gap”.

“Việc thiếu kiến thức về thực tế khắc nghiệt của khu rừng rậm, môi trường tự nhiên của nó và sự hiện diện của các băng nhóm có vũ trang đang kiểm soát khu vực, chúng ta đang được cảnh báo về một viễn cảnh sắp gia tăng rủi ro đối với việc bảo vệ họ và khả năng vi phạm quyền của những người di cư này trong quá trình quá cảnh qua Colombia, Panama và Trung Mỹ”, các vị Giám chức cho biết.

Các Giám mục chỉ ra rằng ở khu vực biên giới này, những người di cư “phải đối mặt với vô số rủi ro, một tình huống đặt ra những thách thức đáng kể về mặt chăm sóc y tế khẩn cấp và quá cảnh di cư an toàn”.

Các Giám mục cũng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với các chính phủ “hãy thận trọng và chào đón tất cả những người tị nạn và di cư”, và đồng thời yêu cầu rằng “với cái nhìn thương xót”, những người di cư, những người tị nạn, những người bị buộc phải di tản và nạn nhân của nạn buôn người “phải được đón nhận với thái độ chào đón” bởi vì “ngoài việc phải chịu đựng những khó khăn do tình trạng yếu thế của họ, họ thường xuyên phải chịu những phán xét tiêu cực, vì họ bị coi như là những người chịu trách nhiệm về các tệ nạn xã hội”.

“Thực tế của họ tạo thành một tín hiệu báo động, cảnh báo chúng ta về sự suy đồi đạo đức mà chúng ta phải đối mặt nếu chúng ta tiếp tục tạo không gian cho văn hóa thải loại”, các Giám mục nói.

Các Giám mục cũng đề nghị “công việc chung được thực hiện giữa các chính phủ, các tổ chức chính phủ và xã hội dân sự, các tổ chức và chính các cộng đồng chủ nhà, nhằm nhân bản hóa việc chăm sóc và đối xử với những người di cư và đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ tối thiểu về lương thực, chăm sóc sức khỏe và sự chung sống”.

Các Giám mục cũng kêu gọi “các cộng đồng liên đới với những người di cư đang quá cảnh” ở biên giới Colombia-Panama, và đồng thời yêu cầu “sự hiện diện liên tục và phối hợp của chính quyền tại các thành phố và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dòng di cư, việc thông qua các biện pháp quốc gia và khu vực để thực hiện các hành lang nhân đạo đảm bảo nhập cảnh hợp pháp và quá cảnh an toàn, có trật tự và thường xuyên qua các vùng lãnh thổ”.

Các Giám mục cũng yêu cầu các quyền cơ bản của những người này “trong các vùng lãnh thổ của chúng ta” phải được đảm bảo.

Họ cũng yêu cầu “cấp thị thực nhân đạo cho những người có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương, cũng như đánh giá các trường hợp áp dụng sự bảo vệ quốc tế đối với người tị nạn”.

Các vị Tổng Giám mục cho rằng cần phải thiết lập các trung tâm tiếp nhận tạm thời cho những người di cư và tị nạn đáp ứng “các điều kiện tối thiểu để đảm bảo các quyền cơ bản và do đó tránh được các vi phạm như nạn buôn bán người”.

“Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi cùng nhau hành động vì những người di cư đang kêu gọi sự hỗ trợ để tiếp tục quá cảnh, bắt đầu bằng việc nhận thức được hoàn cảnh của họ và công nhận họ như là những con người trong trường hợp khẩn cấp khiến họ phải di cư trong các tình huống đầy những rủi ro, cảnh nghèo túng và những thách thức liên tục”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết