Kế hoạch, được trình bày hôm 5 tháng 3 tại Mexico City, đưa ra năm mục tiêu: Chẩn đoán, phòng ngừa, công lý và phản ứng, hỗ trợ các nạn nhân và thúc đẩy việc tôn trọng luật pháp.
Hội đồng Giám mục Mexico đã trình bày một kế hoạch hành động để bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị lạm dụng tình dục bởi các giáo sĩ và những người làm công tác mục vụ.
Kế hoạch, được trình bày hôm 5 tháng 3 tại Mexico City, đưa ra năm mục tiêu: Chẩn đoán, phòng ngừa, công lý và phản ứng, hỗ trợ các nạn nhân và thúc đẩy việc tôn trọng luật pháp.
Kế hoạch này bao gồm việc xem xét lại một cách kỹ lượng công việc đào tạo các linh mục, thành lập Ủy ban Giáo phận hoặc Giáo tỉnh và quy định các tiêu chuẩn đối với các chủng sinh, các Tu sĩ và Linh mục chuyển Giáo phận hoặc chuyển Dòng. Kế hoạch cũng kêu gọi việc thành lập “các trung tâm lắng nghe…bao gồm những người đã được đào tạo kĩ lưỡng và các chuyên gia, vốn có thể thực hiện một sự phân định đầu tiên về trường hợp của các nạn nhân được giả định”.
“Việc kêu gọi sự tha thứ đồng nghĩa với việc đặt nạn nhân lên hàng đầu, lắng nghe họ, thấu hiểu họ, đồng hành cùng với họ và đồng thời tự cam kết với tiến trình chữa lành của họ”, các giám mục nói.
Các giám mục cũng kêu gọi “việc thúc đẩy việc tôn trọng luật pháp”, vốn bao gồm cả “lời kêu gọi của Giáo hội nhằm chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị”, cùng với việc “đặt quyền của nạn nhân…lên trên quyền của những kẻ lạm dụng”. Kế hoạch hành động cũng kêu gọi “việc quan tâm đúng cách đến bầu khí xã hội Giáo hội” xung quanh các linh mục “để họ không phải sống trong hoảng loạn, và để họ có thể thi hành và trọn vẹn ơn gọi của mình”.
Đức Tổng Giám mục Rogelio Cabrera Lopez Địa phận Monterrey, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cho biết: “Sự thay đổi mô hình là xã hội và Giáo hội nhận thức được tầm quan trọng của việc ưu tiên các nạn nhân, và tất cả các vấn đề khác bắt nguồn từ đó”.
“Trước đây, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là xem xét những sự việc đã xảy ra và xem xét điều chúng ta đã làm với linh mục”, Đức TGM Cabera tiếp tục. “Hiện tại, điều đầu tiên phải là chú ý đến các nạn nhân… và vị linh mục đã phạm tội phải bị chính quyền xét xử”.
Kế hoạch hành động đã được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Vatican từ ngày 21-24 tháng 2 về việc Bảo vệ trẻ vị thành niên.
Nó cũng cho thấy sự thay đổi trong Giáo hội Công giáo Mexico về vấn đề lạm dụng trong 20 năm qua. Các nhà quan sát Giáo hội cho biết rằng vấn đề lạm dụng đã bị coi nhẹ trong quá khứ như là một vấn đề “của những người da trắng gốc châu Âu”, thậm chí ngay cả khi những lời cáo buộc đã trở nên công khai chống lại các linh mục nổi tiếng, đáng chú ý nhất là vị sáng lập Dòng Đạo Binh Chúa Kitô , Linh mục Marcial Maciel Degollado, người đã qua đời vào năm 2008 và được kể như là một trong những giáo sĩ nổi tiếng và những cá nhân giàu có nhất đất nước.
Kế hoạch cũng kêu gọi các quan chức Giáo hội công nhận vai trò của truyền thông, một tổ chức mà một số giám mục ở Mexico đã khinh miệt như là một sự tung tin gièm pha khi các trường hợp lạm dụng đã trở nên công khai. Kế hoạch yêu cầu “sự công nhận đối với truyền thông và các phóng viên về công việc quan trọng và dũng cảm đã được thực hiện để bảo vệ và phục vụ sự thật”.
Hội đồng Giám mục đã gần đây đã thành lập “đội ngũ bảo vệ trẻ vị thành niên quốc gia”, bắt đầu hoạt động vào ngày 7 tháng 1.
Đức TGM Cabrera cho biết 157 linh mục đã bị đình chỉ vì tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi 64 Giáo phận kể từ năm 2010; 101 trong số những vụ việc này hiện đang được các quan chức tư pháp điều tra.
Minh Tuệ (theo Crux)