“Các bức tường không chỉ được xây dựng bằng gạch đá mà còn với những thái độ tiêu cực chẳng hạn như việc triển khai hàng ngàn binh sĩ Vệ binh Quốc gia ở biên giới của chúng ta như một giải pháp thất bại để kiềm chế việc di cư; một bức tường không giải quyết được gốc rễ và nguyên nhân thực sự của hiện tượng di cư”. “Giáo hội, với tư cách là một người mẹ và người bảo vệ, quan tâm và chăm sóc những người nghèo và những người cần được giúp đỡ, và những người di cư vào thời điểm này, chính là những người nghèo nhất trong số những người nghèo; sự hợp tác của các giám mục Mexico và các giám mục Hoa Kỳ trong các tổ chức từ thiện đối với lĩnh vực xã hội này bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác với tất cả các sáng kiến cho phép tìm ra cách thức bảo vệ nhân quyền tốt hơn cho những người di cư, và đồng thời nêu cao tiếng nói tiên tri của họ khi những quyền này bị vi phạm”, các Giám mục Mexico nhấn mạnh.

Hôm thứ Ba 23/7, các giám mục Mexico đã tái khẳng định sự bận tâm của họ về việc thiếu sự tiếp nhận nhân đạo đối với những người di cư mà phẩm giá của họ đã bị vi phạm.
Hội đồng Giám mục đã chỉ trích việc thiếu các chính sách di cư của Mexico trong một tuyên bố được đưa ra hôm 23 tháng 7, đồng thời nhấn mạnh rằng do đó, nước này đã quy phục các chính sách cũng như những áp đặt của Hoa Kỳ.
“Quả thực đáng buồn khi chúng ta có thể nhận thấy rằng phẩm giá này với tư cách là những con người và con cái của Thiên Chúa đang bị xâm phạm, vì nó đã được ‘đổi lấy một đĩa đậu lăng’”, các giám mục than phiền.
Hội đồng Giám mục bày tỏ sựu bận tâm của họ về “một sự tiếp đón thực sự nhân đạo đối với các anh chị em di cư anh em của chúng ta, vốn phản ánh sự xác tín của chúng ta liên quan đến việc công nhận và bảo vệ quyền bình đẳng của tất cả mọi người”.
Vào tháng 6, Mexico đã đồng ý thực hiện các biện pháp nhằm giảm số lượng những người di cư đến Mỹ, nhằm tránh việc áp thuế.
Khoảng 6.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ được chỉ định đến biên giới phía nam của Mexico với Guatemala và một số người xin tị nạn ở Mỹ sẽ được gửi đến Mexico để chờ trong khi yêu cầu của họ được xử lý.
“Một bức tường không chỉ bảo vệ mà còn cách ly sự gặp gỡ của người này với người khác; việc dựng lên bức tường ấy khiến chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của sự sợ hãi và sự bất ổn”, các giám mục viết.
“Các bức tường không chỉ được xây dựng bằng gạch đá mà còn với những thái độ tiêu cực chẳng hạn như việc triển khai hàng ngàn binh sĩ Vệ binh Quốc gia ở biên giới của chúng ta như một giải pháp thất bại để kiềm chế việc di cư; một bức tường không giải quyết được gốc rễ và nguyên nhân thực sự của hiện tượng di cư”, các giám mục nhấn mạnh.
Do đó, các giám mục nói rằng cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng ở quốc gia của họ và ở Trung Mỹ dường như “sẽ bị thay thế bởi nỗi sợ hãi đối với người khác vốn chính là anh chị em của chúng ta”.
Tương tự như vậy, các giám mục nhấn mạnh rằng Giáo hội và xã hội dân sự luôn đứng lên ủng hộ “việc phi hình sự hóa đối với những người di cư và những người bảo vệ nhân quyền đang đấu tranh cho phẩm giá của những người di cư, và đôi khi phải gặp sự rủi ro đáng kể đối với sự an toàn của chính họ, thậm chí ngay cả đối với mạng sống của họ”. Ngoài ra, phẩm giá và nhân quyền của những người di cư sẽ được đặt lên trên “bất kỳ cuộc đàm phán nào”.
“Giáo hội tin chắc rằng một chính sách nhập cư công bằng là cần thiết và cấp bách để một mặt đảm bảo sự di chuyển tự do, trật tự, có trách nhiệm và có quy định của người dân và điều đó cũng chăm sóc lợi ích hợp pháp của quốc gia chúng ta”, các giám mục nói.
Họ cũng giải thích rằng “tình trạng nghèo đói, bạo lực và thiếu cơ hội” chính là những nguyên nhân của việc di cư trong nước cũng như quốc tế, vốn đòi hỏi cần phải “tạo ra các nguồn lực việc làm và việc tái cấu trúc cơ cấu xã hội”.
Theo Hội đồng Giám mục, hàng ngàn người di cư đang chờ đợi để vượt qua biên giới với mục đích duy nhất đó chính là chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực và nghèo đói cùng cực.
“Vì vậy, nhiều người khác bị giam giữ hoặc bị trục xuất đến Mexico, thậm chí hơn thế nữa, theo chương trình đơn phương của Mỹ ‘Hãy ở lại Mexico’, mà theo đó hàng ngàn người dân Trung Mỹ đang hy vọng đối với việc giải quyết tình trạng nhập cư của họ, bị đeo những chiếc vòng tay điện tử trên tay và bị hạn chế di chuyển đến một nơi cụ thể”, các giám mục nói.
Các Giám mục cũng nhắc lại rằng người ta không thể thờ ơ với những đau khổ mà những người di cư phải chịu đựng với việc thiếu viện trợ nhân đạo và những người “bị đe dọa nghiêm trọng ở các thị trấn biên giới, ngăn chặn sự tiếp cận đầy đủ và tự do của họ đối với sự hỗ trợ về mặt pháp lý”.
Các giám mục Mexico liệt kê năm điểm quan tâm chính: bảo vệ phẩm giá và nhân quyền của tất cả những người di cư; các cuộc đột kích nhắm vào những người di cư ở Mỹ với nguy cơ gây ra sự chia rẽ giữa các gia đình; mối đe dọa của các vụ trục xuất hàng loạt từ Mỹ đến Mexico; chính sách di cư mới tại Mexico dựa trên việc ngăn chặn và trục xuất hơn là hoan nghênh; và sự nhấn mạnh của các cơ quan chính phủ Mexico rằng các nhà tạm trú cung cấp thông tin về những người di cư mà họ phục vụ.
“Giáo hội, với tư cách là một người mẹ và người bảo vệ, quan tâm và chăm sóc những người nghèo và những người cần được giúp đỡ, và những người di cư vào thời điểm này, chính là những người nghèo nhất trong số những người nghèo; sự hợp tác của các giám mục Mexico và các giám mục Hoa Kỳ trong các tổ chức từ thiện đối với lĩnh vực xã hội này bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác với tất cả các sáng kiến cho phép tìm ra cách thức bảo vệ nhân quyền tốt hơn cho những người di cư, và đồng thời nêu cao tiếng nói tiên tri của họ khi những quyền này bị vi phạm”, các Giám mục nhấn mạnh.
Cuối cùng, các giám mục cầu xin Chúa Thánh Thần “soi sáng cho các chính quyền dân sự của các quốc gia của chúng ta để họ đưa ra những quyết định khôn ngoan nhất, xứng đáng nhất, mạch lạc và xác thực nhất cho các dân tộc của chúng ta, cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia của chúng ta, đặt lợi ích chung của con người lên trước hết như một dấu hiệu của sự phát triển, trưởng thành và sự khôn ngoan của con người”.
Minh Tuệ (theo CNA)