
Ảnh: Hội đồng Giám mục Mexico
‘Chúng tôi cam kết đối với sự sống và phẩm giá con người’, các Giám mục Mexico nhấn mạnh.
“Chúng tôi nhận thức được rằng năm 2020 sẽ để lại một dấu mốc trong lịch sử thế giới cũng như lịch sử của Mexico do đại dịch Covid-19, vốn đã gây ra sự đau khổ trong vô số các gia đình và đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế của các gia đình. Năm nay cũng đã mang đến Mexico một bệnh dịch chết người khác: tình trạng bạo lực và bất an đã đạt đến mức chưa từng thấy trước đây, về số lượng, tần suất và sự tàn ác của chúng, và chúng ta không thể thờ ơ”, trên đây là tuyên bố của các Giám mục Mexico được công bố hôm qua 20/7 và được gửi đến hãng tin Fides.
“Chúng tôi nhận thấy ‘nền văn hóa của sự chết’ đã tấn công người dân Mexico một cách nghiêm trọng và lặp đi lặp lại trong tâm hồn con người và biểu lộ, trong số những vấn đề khác, trong những hành động bạo lực ngày càng gia tăng và trở nên đẫm máu hơn. Qua việc xem sự sống của một đứa trẻ như thể đó là quyền của người lớn, qua việc trở nên vô cảm với việc an tử, qua những nỗ lực hợp pháp hóa ma túy, qua việc truyền bá quan điểm xấu xa và lệch lạc về tình dục, qua tình trạng tham nhũng, nạn buôn bán người vì mục đích tình dục hoặc bóc lột lao động, qua sự thờ ơ của nhiều người đối với những người đói khổ, qua việc lạm dụng và hủy hoại thiên nhiên bởi chủ nghĩa tiêu dùng cực đoan. Những dấu hiệu này không nhằm mục đích trở thành một sự chẩn đoán toàn diện hết tất cả mọi khía cạnh, mà là sự thể hiện của một số biểu hiện rõ ràng nhất về những thách thức mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một quốc gia, liên quan đến phẩm giá của con người”, tuyên bố cho biết.
“Chính vì lý do này, với tư cách là một Giáo hội, chúng tôi cam kết đối với sự sống và phẩm giá con người”, các Giám mục nhắc lại.
Sau khi đề xuất một số cách thức để giải quyết những tình huống cực đoan này một cách khẩn cấp, tài liệu kêu gọi một sự thay đổi thái độ khi đối mặt với tình trạng bạo lực.
“Chúng tôi, các Giám mục, cố gắng soi sáng mọi lương tâm khi đối mặt với những điều thiện và sự thật. Trong khi thực hiện các quyền bất khả nhượng của chúng tôi với tư cách là những vị Mục tử, chúng tôi sẽ tiếp tục rao giảng Tin Mừng về sự sống, cả ở nơi công cộng và nơi riêng tư, nhắc nhớ rằng Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một nhiệm vụ đặc biệt: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16, 15). Chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác với những người và nhiều người khác cam kết thúc đẩy phẩm giá của mỗi con người, kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên”, tuyên bố kết luận.
Minh Tuệ (theo Zenit)