Các Giám mục Lebanon kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas

Một người đàn ông kiểm tra một tòa nhà bị phá hủy vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, sau cuộc không kích của Israel vào làng Kfar Kila ở miền nam Lebanon, trong bối cảnh căng thẳng xuyên biên giới đang diễn ra khi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel và các chiến binh Hamas ở Gaza (Ảnh: HASSAN FNEICH/AFP qua Getty Images)

Một người đàn ông kiểm tra một tòa nhà bị phá hủy vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, sau cuộc không kích của Israel vào làng Kfar Kila ở miền nam Lebanon, trong bối cảnh căng thẳng xuyên biên giới đang diễn ra khi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel và các chiến binh Hamas ở Gaza (Ảnh: HASSAN FNEICH/AFP qua Getty Images)

Vào tuần trước, các Giám mục nghi lễ Maronite của Lebanon đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas để “giải pháp hai nhà nước” có thể được tiến hành.

Các Giám mục cũng tố cáo một nhóm liên kết với tổ chức khủng bố phiến quân Hồi giáo Hezbollah của đất nước vì đã kêu gọi điều tra 2 Giám mục Công giáo vì bị cáo buộc phạm tội phản quốc khi gặp Tổng thống Israel.

Trong một tuyên bố vào ngày 3 tháng 1, các Giám mục cho biết họ “lên án hành vi thiếu thận trọng và đáng xấu hổ kéo dài lẻ tẻ nhằm tấn công các giáo sĩ Kitô giáo đang phục vụ tại Thánh địa”.

Tuyên bố nói rằng không cần bất kỳ giáo sĩ Lebanon nào “biện minh cho bất kỳ hành vi tinh thần, quốc gia hoặc con người nào của các giáo sĩ vốn luôn được truyền cảm hứng từ những giáo huấn của Đấng Cứu Thế, chứ không phải bởi cảm xúc của con người”.

Các Giám mục nghi lễ Maronite đã đưa ra tuyên bố sau cuộc họp vào ngày 3 tháng 1 tại Bkerke, Tòa Thượng phụ nghi lễ Maronite.

Các Giám mục chỉ trích Israel tham gia chiến tranh

Ngay sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza bắt đầu vào tháng 10, Hezbollah và Israel bắt đầu thực hiên các cuộc tấn công tên lửa qua biên giới Lebanon-Israel. Cuộc giao tranh ở biên giới đã khiến gần như toàn bộ các Kitô hữu ở miền nam Lebanon và hàng chục nghìn người Israel sống ở phía bắc đất nước họ phải di tản.

Theo Cục Thống kê Trung ương Palestine, giao tranh ở Gaza đã khiến hơn 2 triệu người phải di tản và hơn 20.000 người vô tội thiệt mạng.

Trong tuyên bố của các Giám mục, các Giám mục đã bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc “về các vụ giết chóc, tàn phá và bạo lực” đã xảy ra, đặc biệt là chống lại dân thường ở Gaza và Bờ Tây bởi “quân đội Israel và những người định cư Israel”, thông tấn xã Fides của Vatican cho biết.

Các Giám mục kêu gọi “lệnh ngừng bắn cuối cùng” để mở đường cho “giải pháp hai nhà nước”.

Các Giám mục cũng kêu gọi “những người bạn của Lebanon trên thế giới đóng góp một cách hiệu quả vào việc thực hiện Nghị quyết 1701 (năm 2006) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn là con đường duy nhất phía trước, nhằm chấm dứt sự xâm lược của Israel và xác định một khuôn khổ rõ ràng và hiệu quả cho hòa bình ở miền nam Lebanon”, cơ quan này đưa tin.

 Nghị quyết đó, được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2006, kêu gọi hòa bình giữa Israel và Lebanon và một số “thỏa thuận an ninh” nhất định nhằm tránh tái diễn chiến tranh.

Năm 2006, Hezbollah, một nhóm khủng bố Hồi giáo người Lebanon, đã tham gia vào một cuộc xung đột quân sự kéo dài 34 ngày với Israel, khởi đầu là vụ Hezbollah bắt cóc và giết hại hai binh sĩ Israel.

Một phần trong các thỏa thuận an ninh của nghị quyết bao gồm một khu vực phi quân sự giữa hai nước, ngoại trừ các lực lượng chính thức của chính phủ Lebanon và Liên Hợp Quốc.

Hezbollah là một đảng chính trị Hồi giáo Shia có quan hệ với Iran. Bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2004 kêu gọi giải giáp tất cả lực lượng dân quân Lebanon nhằm khôi phục chủ quyền cho chính phủ, Hezbollah vẫn từ chối giải giáp. Nghị quyết năm 2006 của Liên Hợp Quốc nhắc lại lời kêu gọi tất cả lực lượng dân quân Lebanon giải giáp vũ khí.

Nhóm liên kết với Hezbollah cáo buộc các Giám mục phản quốc

Tuyên bố của các Giám mục nghi lễ Maronite được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và số người chết ngày càng gia tăng ở biên giới Lebanon-Israel và theo sau lời kêu gọi từ một nhóm liên kết với Hezbollah về việc điều tra 2 vị Giám mục người Lebanon vì bị cáo buộc phạm tội phản quốc khi gặp Tổng thống Israel.

Hai Giám mục, chịu trách nhiệm coi sóc các Giáo phận ở Israel, được cho là đã tham dự cuộc gặp gỡ với Tổng thống Israel Isaac Herzog được Tổng thống tổ chức hàng năm dành cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở Thánh địa ngay trước lễ Giáng sinh.

Ở Lebanon, bất kỳ công dân Lebanon nào có liên hệ với Israel đều là hành vi phạm tội, theo luật chống chuẩn hóa năm 1955 của nước này. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo để phục vụ các cộng đoàn sống ở Israel. Tuy nhiên, những quyền tự do đó đã không được thừa nhận trong những năm qua.

Tội phản quốc có các hình phạt nghiêm khắc từ phạt tiền đến chung thân và tử hình trong các trường hợp liên quan đến xung đột vũ trang, Walid Phares, một tác giả người Mỹ gốc Lebanon và là chuyên gia về Trung Đông, nói với CNA hồi đầu tháng này.

Theo trang web tin tức This Is Beirut, một trong những vị Giám chức, Đức Tổng Giám mục nghi lễ Maronite Moussa El-Hage Địa phận Haifa và Thánh địa, đã từ chối tham gia cuộc họp, tố cáo “thông tin bịa đặt liên quan đến ngài”.

Vị Giám chức cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Nidaa al-Watan rằng các nhà lãnh đạo Kitô giáo, những người đã gặp gỡ Tổng thống Israel, “đã lên án các hành động quân sự ở Palestine”, theo hãng tin này.

Trong cuộc phỏng vấn đó, Đức Tổng Giám mục Moussa El-Hage đã nhấn mạnh rằng “không cần phải nhượng bộ trước các chiến dịch phản bội và đe dọa mà ngài chính là mục tiêu, và thay vào đó tiến hành các sáng kiến phục vụ Giáo hội, Giáo phận và các Kitô hữu ở Thánh địa”.

Đức Tổng Giám mục Moussa El-Hage cũng cho biết rằng Vatican và Tòa Thượng phụ địa phương của ngài “bày tỏ ý kiến về những gì ngài được phép hoặc không được phép thực hiện”, và nói rằng ngài có “quyền tự do hành động tuyệt đối miễn là hành động theo những giáo huấn và chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Bechara al-Rai nghi lễ Maronite”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết