Các Giám mục Kenya kêu gọi hành động mang tính quyết định đối với tình trạng hạn hán do biến đổi khí hậu

Xác một con lừa nằm trên bãi đất khô cằn gần thị trấn Kargi, Kenya, ngày 9 tháng 10 năm 2021. Các giám mục Kenya đang bày tỏ lo ngại về hạn hán và đang kêu gọi sự hợp tác giữa chính phủ và các tín ngưỡng để giúp bảo tồn. (Ảnh CNS / Baz Ratner, Reuters)

Xác một con lừa nằm trên bãi đất khô cằn gần thị trấn Kargi, Kenya, ngày 9 tháng 10 năm 2021. Các Giám mục Kenya đang bày tỏ lo ngại về tình trạng hạn hán và đồng thời kêu gọi sự hợp tác giữa chính phủ và các tín ngưỡng nhằm giúp công việc bảo tồn (Ảnh: CNS / Baz Ratner, Reuters)

Các Giám mục Công giáo ở Kenya kêu gọi hành động quyết liệt và khẩn cấp để chấm dứt tình trạng hạn hán trong nước, đồng thời bày tỏ sự lo lắng vì nó đang ảnh hưởng đến hàng triệu người tại hơn 12 quận khô cằn và bán khô hạn.

Tình trạng hạn hán, do những cơn mưa thất thường trong hai mùa, đã khiến các gia đình không có đủ thức ăn và nước uống. Nó cũng đã phá hủy các đồng cỏ dành cho gia súc, chấm dứt đường sinh tử của các cộng đồng chăn nuôi gia súc, đặc biệt là ở các vùng phía bắc và đông bắc của đất nước.

“Chúng tôi lưu ý rằng đã có phản ứng rất chậm chạm đối với tình hình hạn hán. … Chúng tôi kêu gọi chính phủ ứng phó một cách nhanh chóng và phối hợp … bằng cách cung cấp sự hỗ trợ cả ngắn hạn và dài hạn cũng như các giải pháp cho dân số bị ảnh hưởng”, Đức Tổng Giám mục Martin Kivuva Musonde, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Kenya, phát biểu với các nhà báo tại một cuộc họp báo ở Nairobi ngày 11 tháng 11.

Vào tháng 9, chính phủ và các cơ quan cứu trợ ước tính có 2,1 triệu người ở 10 quận bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán. Các cơ quan cứu trợ báo cáo rằng con số này dự kiến sẽ tăng lên 2,4 triệu người vào tháng này. Các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng hạn hán sẽ tiếp tục trong những tháng tới, sau sự trì hoãn của các đợt mưa ngắn từ tháng 10 đến tháng 12.

Đức Tổng Giám mục Kivuva cho biết điều đáng tiếc là, 58 năm sau ngày độc lập, đất nước đã không thể tìm ra giải pháp cho tình trạng hạn hán kéo dài đã gây khó khăn cho đất nước.

“Không thể kinh doanh buôn bán như bình thường khi người dân Kenya tiếp tục đói kém và thậm chí chết vì hạn hán, điều này có thể dễ dàng quản lý thông qua việc thiết lập các cấu trúc giảm thiểu hợp lý”, Đức Tổng Giám mục Kivuva nói. Vị Giám chức cũng kêu gọi mọi người quyên góp thực phẩm và các hình thức hỗ trợ khác.

Theo Tổng Đức Tổng Giám mục Kivuva, tình trạng hạn hán thường xuyên ở Kenya là kết quả của vấn đề biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. Giáo hội lo ngại rằng mô hình phát triển của đất nước, vốn đã tạo ra một nền văn hóa hủy hoại môi trường và khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, là một phần của vấn đề.

Trong những năm qua, Giáo hội tại Kenya đã tham gia vào các chiến dịch bảo tồn môi trường cùng với chính phủ quốc gia, và các Giám mục thúc giục chính quyền các quận thực hiện chiến dịch này và hợp tác với các tổ chức dựa trên đức tin.

Đồng thời, các Giám mục cũng mời gọi công dân tham gia trồng cây xanh để bảo vệ môi trường. các vị Giám chức cũng khuyến khích chính phủ cho phép tiếp cận năng lượng thay thế giá cả hợp lý để giảm hoặc chấm dứt việc sử dụng than củi.

 “Nếu tất cả chúng ta cùng hành động để bảo vệ môi trường, thì những tác động của vấn đề biến đổi khí hậu mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay như hạn hán lâu năm, lũ lụt, mất an ninh lương thực, các bệnh lây truyền qua đường nước và nhiễm trùng đường hô hấp sẽ giảm xuống mức có thể kiểm soát được”, Đức Tổng Giám mục Kivuva nói.

Minh Tuệ (theo Angelus)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết