Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Hội Nghị Hòa Bình tại Hiroshima, ngày 24 tháng 11 năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong một tuyên bố chung, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) và Hội đồng Giám mục Châu Âu (COMECE) cầu nguyện và kêu gọi cuộc đối thoại hòa bình trước thềm hội nghị về kiểm soát vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ – Nga dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 6.
Các Giám mục Hoa Kỳ và Châu Âu mời gọi tất cả mọi tín hữu Công giáo và những người có đức tin cầu nguyện cho “một cuộc đối thoại hiệu quả vốn sẽ thúc đẩy sự kiểm soát vũ khí cần thiết và giải trừ vũ khí”, và đồng thời thúc đẩy “một thế giới hòa bình và công bằng hơn”.
Các Giám mục đã đưa ra lời kêu gọi này trong một tuyên bố chung vào hôm thứ Sáu trước cuộc họp của các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga tại Vienna, Áo vào ngày 22 tháng 6 nhằm thảo luận về việc “kiểm soát vũ khí hạt nhân và số phận của Hiệp ước Vũ khí START mới”.
Tuyên bố được ký bởi Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Giám mục David J. Malloy Địa phận Rockford, Illinois, và Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Châu Âu về Quan hệ Đối ngoại của Liên minh Châu Âu, Đức Giám mục Rimantas Norvila Địa phận Vilkaviškis, Lithuania.
Lời kêu gọi của các Giám mục
Trong tuyên bố, các Giám mục viết rằng: “Nếu như Hiệp ước Vũ khí START mới được phép hết hạn vào tháng 2 năm 2021, Hoa Kỳ và Nga sẽ không có sự ràng buộc về mặt pháp lý, những giới hạn có thể kiểm chứng đối với các kho vũ khí hạt nhân chiến lược của họ lần đầu tiên kể từ năm 1972″. “Điều này”, các Giám mục viết, “cũng có ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề an ninh của châu Âu và hòa bình toàn cầu”.
Trích dẫn một tuyên bố chung khác của các Giám mục Hoa Kỳ và Châu Âu từ năm 2017, các Giám mục tuyên bố rằng nỗi kinh hoàng của chiến tranh hạt nhân đã bị nhiều người lãng quên kể từ khi kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh. Thế nhưng, các Giám mục cho biết thêm, “những tiến bộ về mặt địa chính trị gần đây nhắc nhở chúng ta rằng thế giới của chúng ta vẫn đang bị đe dọa”.
Các Giám mục mô tả bầu khí xung quanh cuộc họp sắp tới là “môi trường ngày càng đa cực và phức tạp”. Các Giám mục cầu nguyện để cuộc họp “có thể được đánh dấu bởi sự khôn ngoan, việc xây dựng sự tin tưởng và tinh thần hợp tác trong việc kiểm soát vũ khí, và việc giải trừ hạt nhân phải là một ưu tiên quan trọng”.
Khép lại tuyên bố này, các Giám mục đã nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong chuyến viếng thăm Nhật Bản vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Nhân dịp đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ mong muốn rằng “cầu nguyện, công việc không mệt mỏi trong việc hỗ trợ các thỏa thuận và khăng khăng đối thoại là ‘các loại khí giới’ mạnh mẽ nhất”. Những điều này sẽ góp phần vào việc “xây dựng một thế giới công bằng và liên đới có thể mang lại một sự bảo đảm hòa bình đích thực”.
Hiệp ước Vũ khí START mới
Hiệp ước Vũ khí START mới, theo trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, “là Hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga về các biện pháp nhằm tiếp tục giảm và hạn chế các loại vũ khí tấn công chiến lược”.
Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2011.
Minh Tuệ (theo Vatican News)