
Các gia đình di cư đăng ký tại một cơ sở di cư ở Guatemala sau khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ theo Title 42
Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người của người di cư, khi các nhà chức trách Hoa Kỳ mở rộng chính sách ngăn chặn người di cư vào Hoa Kỳ mà không có quyền truy đòi hoặc thủ tục hợp pháp.
Trong bối cảnh sự lan rộng của biến thể Covid-19 Delta, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã gia hạn chỉ thị y tế công cộng có từ chính quyền trước đó, cho phép các quan chức Hoa Kỳ nhanh chóng trục xuất những người di cư đến biên giới, không thực hiện các phiên điều trần của tòa án.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã phát hành một tuyên bố giải thích quy định, cho biết rằng nó “sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Giám đốc CDC xác định rằng nguy cơ đưa thêm Covid-19 vào Hoa Kỳ từ những người không phải là công dân được bảo hiểm đã không còn là mối nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, và chỉ thị không còn cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.
Để đối phó với tiến triển mới nhất này, các Giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi các nhà chức trách đảo ngược việc sử dụng mở rộng việc xóa bỏ khẩn cấp chính sách Title 42, và tái xem xét việc sử dụng chính sách này, đặc biệt là dựa trên các cam kết trước đây của Hoa Kỳ về khôi phục quy trình hợp lệ trong hệ thống nhập cư hợp pháp.
Đảm bảo quy trình hợp lệ và việc bảo vệ người xin tị nạn
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Bảy của Chủ tịch Ủy ban Di dân của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ, Đức Giám mục Mario Dorsonville, các Giám mục chỉ ra rằng họ đã hoan nghênh các sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Joe Biden ký vào tháng Hai, liên quan đến việc dỡ bỏ các rào cản và khôi phục quy trình hợp pháp trong hệ thống nhập cư.
Các sắc lệnh bao gồm các hành động nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề di cư từ Trung Mỹ và mở rộng cơ hội cho việc di cư hợp pháp; thiết lập một lực lượng đặc nhiệm để đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chính quyền trước đó; và đồng thời tăng cường các nỗ lực hội nhập và hòa nhập cho những người Mỹ mới đến.
Các Giám mục lưu ý thêm rằng “mặc dù Quốc hội không có ý định sử dụng việc loại bỏ nhanh chóng để chống lại những người xin tị nạn chân chính, nhưng người ta tin rằng việc sử dụng nó làm suy yếu quy trình hợp pháp và cản trở việc tiếp cận các biện pháp bảo vệ được đảm bảo bởi cả luật pháp trong nước và quốc tế”.
Một số nhóm vận động đã thúc đẩy việc chấm dứt chính sách từ lâu đã lập luận rằng Title 42 đang ít được sử dụng như một cách thức nhằm kiểm soát sự lây lan của coronavirus, và nhiều hơn như một phương tiện để hạn chế di cư và giảm nhẹ áp lực chính trị từ các đối thủ chính trị. Cho đến nay, hàng chục nghìn người di cư đã bị trục xuất trở lại Mexico theo chỉ thị Title 42.
“Quy trình hợp pháp mạnh mẽ là điều cần thiết để nhà nước pháp quyền phát triển theo công ích, và chúng ta không thể có một hệ thống nhập cư công bằng, trật tự và nhân đạo nếu không có các biện pháp bảo vệ đúng quy trình mạnh mẽ”, các Giám mục nhấn mạnh.
Lời kêu gọi đối với các nhà chức trách Hoa Kỳ
Nhắc lại vô số những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc bảo vệ người di cư, các Giám mục thúc giục chính quyền Biden nỗ lực làm việc “với tư cách là một quốc gia chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hòa nhập những người di cư theo phẩm giá Thiên Chúa đã ban cho họ”.
Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu tâm đến các mối bận tâm về sức khỏe cộng đồng, các Giám mục cũng bày tỏ sự khuyến khích đối với các chính sách được hỗ trợ bởi những lý do hợp lý, và đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của họ đối với những chính sách “có tác động khác nhau đến các gia đình, trẻ em và các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác”.
Về vấn đề này, các Giám mục thừa nhận những nỗ lực gần đây của chính quyền trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tiêm chủng cho những người di cư – một động thái, các Giám mục cho biết thêm, “rất quan trọng nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19”.
Các Giám mục kết luận tuyên bố của họ cầu khẩn sự chuyển cầu của Thánh Giuse, Bổn mạng của các gia đình mà Giáo hội mừng kính năm nay, nguyện xin Ngài “cầu thay nguyện giúp cho các gia đình di cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người di cư cùng với trẻ em và những người cao niên”.
Thiên Ân (theo Vatican News)