
Những người Ukraine xin tị nạn ở Hoa Kỳ tạm trú trong khu liên hợp thể thao Benito Juarez ở Tijuana, Mexico, ngày 23 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Jorge Duenes / Reuters qua CNS)
WASHINGTON, D.C. – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và Chủ tịch Ủy ban Di dân của tổ chức này đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ sáng kiến “Chung tay vì Ukraine” của chính quyền Biden nhằm chào đón những người tị nạn Ukraine đến với Hoa Kỳ.
“Nhiều quốc gia châu Âu đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với người dân Ukraine, chào đón họ với vòng tay rộng mở, và chúng ta cũng nên làm như vậy”, theo nội dung một tuyên bố chung vào ngày 22 tháng 4 từ Đức Tổng Giám mục José H. Gomez Địa phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, và Đức Giám mục Phụ tá Mario E. Dorsonville, Chủ tịch Ủy ban Di dân.
“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất và hy vọng rằng sự hỗ trợ sẽ được cung cấp cho các gia đình ly tán, những người già và những người có nhu cầu y tế khẩn cấp”, các Giám mục nói. “Hình thức sáng kiến này yêu cầu chính phủ liên bang cung cấp một loạt các dịch vụ cho các gia đình mới đến, ngoài những dịch vụ do các cá nhân và tổ chức tư nhân cung cấp, chẳng hạn như các nhà thờ”.
Hai vị Giám chức cho biết thêm: “Với tư cách là một cơ quan tái định cư người tị nạn quốc gia, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ rất mong muốn hỗ trợ những người Ukraine đang di tản ở Hoa Kỳ, cùng với các tổ chức Công giáo, các Giáo xứ và những người có tinh thần thiện chí trên khắp đất nước”.
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và Tổng Giáo phận Công giáo Ukraine ở Philadelphia đã hợp tác với Welcome.US về sáng kiến “Chung tay vì Ukraine”.
Theo các quy định của sáng kiến “Chung tay vì Ukraine”, người dân Ukraine phải cư trú tại Ukraine kể từ ngày 11 tháng 2, có nhà tài trợ tài chính tại Hoa Kỳ – cá nhân hoặc tổ chức – đã được tiêm chủng nhất định và đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng khác, và vượt qua một loạt các cuộc kiểm tra lý lịch và sàng lọc an ninh.
Tuy nhiên, những người Ukraine tìm cách nhập cảnh tại các cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu không có thị thực hợp lệ hoặc ủy quyền trước để đến Hoa Kỳ.
Quy định cuối cùng đó đã thu hút sự chú ý của Đức Tổng Giám mục Gomez và Đức Giám mục Dorsonville.
“Tất cả những người xin tị nạn tại biên giới của chúng ta phải luôn được cung cấp các cơ hội bảo vệ như nhau được quy định trong luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế, phù hợp với phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng của họ”, các vị Giám chức cho biết.
Một sự bận tâm khác mà họ có: “Chương trình mới này không bao gồm việc cấp phép cho các dịch vụ cơ bản hoặc quyền tiếp cận tư cách pháp nhân vĩnh viễn và có thể gây căng thẳng không cần thiết cho các cộng đồng háo hức chào đón họ. Đây là lý do tại sao chúng tôi và những người khác đã yêu cầu sử dụng mạnh mẽ hơn chương trình tái định cư, cho cả người dân Ukraine lẫn những người phải di tản khác, mang lại cho những người tị nạn khả năng hòa nhập trong các cộng đồng Hoa Kỳ, tạm thời hoặc với tư cách là những người có nguyện vọng trở thành công dân Hoa Kỳ”.
Hai vị Giám chức cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền và Quốc hội cùng hợp tác để đảm bảo những người Ukraine đang tị nạn tại Hoa Kỳ thực sự được chào đón và nhận được tất cả sự hỗ trợ cần có. Và chúng tôi yêu cầu sự chào đón tương tự này cũng phải được mở rộng cho những người thuộc các quốc tịch khác đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp, bạo lực và thảm họa, bao gồm cả việc thông qua luật nhằm cung cấp cho những người láng giềng Afghanistan mới của chúng ta một con đường dẫn đến tình trạng pháp lý vĩnh viễn”.
Minh Tuệ (theo Crux)