Đức Giám mục Brendan Cahill nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận đại kết đối với “một trong những vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta”.
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã tham gia một hội nghị đại kết với Hiệp hội Tin Lành Quốc gia (NAE) để đối thoại và hợp tác tìm kiếm các giải pháp mục vụ đối với việc tăng cường thực thi luật nhập cư.
Hội nghị được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 để khởi động Cuộc đối thoại Tin Lành-Công giáo về vấn đề nhập cư (ECDI) — một sáng kiến chung tập trung vào chủ đề này.
Báo cáo này dựa trên những sự hợp tác trước đó, đặc biệt là báo cáo về việc kế hoạch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng như thế nào đến các gia đình Kitô giáo. Theo một thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin Lành tiếp tục phải đối mặt với những thách thức mục vụ liên quan đến chính sách này, chẳng hạn như sự gia tăng nỗi sợ hãi và lo lắng giữa các tín hữu.
“Tôi xem ECDI như một phương tiện nhằm gia tăng sự hiệp nhất Kitô giáo với anh chị em Tin Lành của chúng ta, đồng thời thúc đẩy mục tiêu chung là mang thông điệp Tin Mừng đến với một trong những vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta”, Đức Giám mục Brendan Cahill, Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), cho biết trong một tuyên bố.
Đức Cha Cahill đồng chủ trì ECDI cùng với Mục sư Walter Kim, Chủ tịch của NAE. Ủy ban này cũng bao gồm 5 thành viên Công giáo và 5 thành viên Tin Lành khác cùng các quan sát viên của tổ chức.
“Dù giữa chúng ta có những khác biệt về thần học, nhưng các tín hữu Công giáo và người Tin Lành trên khắp đất nước đều đang đối mặt với nhiều thực tế phức tạp giống nhau — về chính trị và xã hội — và vấn đề nhập cư là một ví dụ quan trọng”, Đức Giám mục Cahill nói. “Cùng với nhau, chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta tìm cách sống giáo huấn của Ngài liên quan đến chủ đề đầy thách thức này”.
Đức Giám mục Cahill dẫn lời nhấn mạnh của Đức Thánh Cha Lêô XIV về tầm quan trọng của đối thoại đối với “hòa bình, sự hiểu biết và tình huynh đệ, đặc biệt là giữa các truyền thống tín ngưỡng khác nhau”. Vị Giám chức cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của Mục sư Kim và “sự sẵn lòng hợp tác theo cách thức này cũng như sự tận tâm của tất cả những người tham gia”.
Vào tháng 11, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 216-5 để phản đối “việc trục xuất hàng loạt người di cư một cách bừa bãi”. Các Giám mục bày tỏ sự lo ngại rằng Bộ An ninh Nội địa đã bãi bỏ các hướng dẫn trước đây hạn chế việc thực thi luật nhập cư tại “các địa điểm nhạy cảm”, bao gồm các nhà thờ.
Minh Tuệ (theo EWTN)
