
Một giáo dân rước lễ khi tham dự Thánh lễ đêm Vọng Giáng sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Xishiku ở Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 12 năm 2019
Cuộc khảo sát đưa ra một cái nhìn đầu tiên về cách thức đại dịch ảnh hưởng đến đời sống Giáo hội.
Gần như mọi Giám mục trả lời một cuộc khảo sát cho biết đại dịch coronavirus đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cử hành các Bí tích và các nghi thức cũng như các chương trình chuẩn bị cho việc lãnh nhận các Bí tích trong các Giáo phận của họ.
Theo các khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong Hoạt động Tông đồ (CARA) tại Đại học Georgetown, các Bí tích Thêm Sức, Rước lễ lần đầu, Nghi thức khởi đầu Kitô giáo cho người trưởng thành và các chương trình chuẩn bị cho việc lãnh nhận các Bí tích khác là các công việc mục vụ thường được các Giám mục trích dẫn là bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Ngoài ra, 6 trong số 10 Giám mục cho biết rằng kể từ tháng 3 khi các hạn chế đối với các công việc mục vụ và việc tham dự Thánh lễ được đưa ra, tinh thần của các Ginh mục, các thừa tác viên giáo dân, các Phó tế và nhân viên văn phòng lưu trữ hồ sơ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, theo kết quả được công bố vào ngày 9/7.
Với tiêu đề “Công việc Mục vụ giữa bối cảnh đại dịch”, cuộc khảo sát đã hỏi các Giám mục về sáu lĩnh vực quan tâm vốn đã phát sinh trong các Giáo phận kể từ khi đại dịch khiến cho các Thánh lễ công cộng bị đình chỉ và việc cử hành các Bí tích bị hạn chế hoặc bị trì hoãn.
Các câu hỏi tập trung vào ảnh hưởng của đại dịch đối với các Giáo phận; các điều khoản mục vụ đặc biệt do các Giáo phận ban hành; mối quan tâm về mặt tài chính gây ra bởi đại dịch; hành động để giải quyết vấn đề sức khỏe tài chính của Giáo phận; ảnh hưởng của đại dịch đối với mức thuế ấn định của Giáo xứ; và sự hỗ trợ công nghệ của Giáo phận cho các trường học và các Giáo xứ.
Các nhân viên của CARA đã gửi thư khảo sát tới các Giám mục trong 177 Tổng Giáo phận và 20 Giáo phận vào ngày 18 tháng 5, và ngày 20 tháng 5 và tiếp theo là gửi thư vào ngày 8 tháng 6 cho những người không trả lời. Nhìn chung, có 116 Giám mục, 59%, đã phản hồi bằng việc công bố báo cáo. Khoảng 60% các Giám mục Giáo phận đã trả lời khảo sát và khoảng 50% các Giám mục Giáo phận đã trả lời, các tác giả của báo cáo cho biết.
Các quan chức của CARA cho biết kết quả của cuộc khảo sát có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc liệu một Giám mục có trả lời khảo sát hay không trong khi Giáo phận của họ bị phong tỏa hoàn toàn hoặc khi các biện pháp hạn chế bắt đầu được dỡ bỏ.
Khi nói đến các Bí tích cụ thể, 99% các Giám mục cho biết rằng việc ban Bí tích Thêm Sức đã bị ảnh hưởng rất nhiều hoặc phần nào; 99% nói về việc Rước lễ lần đầu; 92% nói về quá trình chuẩn bị cho Nghi thức khởi đầu Kitô giáo cho người trưởng thành; và 94% nói về các chương trình chuẩn bị cho việc lãnh nhận các Bí tích khác.
Số người được hỏi tương tự cho biết việc cử hành Bí tích Hôn nhân (98%), lễ rửa tội (91%) và các đám tang (93%) ít nhất cũng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, cuộc khảo sát cho thấy tinh thần của các nhân viên trong Giáo hội đã bị ảnh hưởng rất nhiều hoặc phần nào. 60% các Giám mục nói rằng tinh thần của họ đã bị ảnh hưởng. Con số cao hơn bao gồm những người được hỏi cho biết tinh thần của các thừa tác viên giáo dân (71%), các Linh mục (68%), các nhân viên văn phòng lưu trữ hồ sơ (67%) và các Phó tế (62%) đã bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, 54% giám mục cho biết khả năng của các tổ chức từ thiện Công giáo phục vụ những người cần được giúp đỡ cũng bị ảnh hưởng.
Jonathan Wiggins, Giám đốc các cuộc khảo sát Giáo xứ tại CARA, phát biểu với CNS rằng cuộc khảo sát cung cấp một cái nhìn đầu tiên về cách thức đại dịch ảnh hưởng đến đời sống Giáo hội.
“Điều thực sự gây ấn tượng với tôi là đây là một công việc đang tiến triển vì các Giáo xứ không ủng hộ bất kỳ hình thức nào của việc trở về trạng thái bình thường xét về việc tham dự Thánh lễ, các Bí tích, hay bất cứ điều gì đặc trưng cho đời sống Công giáo thông thường”, ông Wiggins nói.
“Đây chỉ là một vài tháng và chúng tôi không biết những ảnh hưởng lâu dài sẽ là gì đối với các Giáo phận và các Giáo xứ”, ông cho biết thêm.
Một cuộc khảo sát tương tự về các Linh mục Giáo xứ của các nhà nghiên cứu thuộc CARA hiện đang được tiến hành, ông Wiggins cho biết thêm.
Cuộc khảo sát của các Giám mục cho họ cơ hội đưa ra những câu trả lời ngắn gọn bằng văn bản đối với những câu hỏi về các điều khoản mục vụ mà họ có thể đã thực hiện, chẳng hạn như việc miễn trừ tham dự Thánh lễ hàng tuần, hướng dẫn về việc cử hành các Bí tích như Bí tích rửa tội và Hôn phối, và các chỉ thị tuân thủ các biện pháp hạn chế của chính quyền tiểu bang và địa phương.
Những phản hồi đó không được định lượng trong báo cáo của CARA. Nhưng nó bao gồm các ý kiến từ các Giám mục mô tả các bước họ đã thực hiện khi đại dịch dẫn đến việc đóng của các nhà thờ, trường học và các cơ sở kinh doanh lớn vào tháng Ba và sau đó là việc nới lỏng các biện pháp hạn chế vào tháng Năm và tháng Sáu.
Một số Giám mục cho biết họ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên hàng tuần liên quan đến các buổi cử hành Phụng vụ, tài chính, cách thức anh chị em giáo dân có thể đóng góp cho Giáo xứ của họ trong thời gian cách lý xã hội, và cách thức các Giáo xứ có thể mở cửa trở lại cho các Thánh lễ công cộng và việc lãnh nhận các Bí tích.
Các Giám mục trả lời khảo sát cho biết họ đã hướng dẫn các Giáo xứ tuân thủ các hướng dẫn của nhà nước khi các Thánh lễ công cộng được nối lại và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện cách biện pháp giãn cách xã hội và cử hành Thánh lễ trong các không gian mở chẳng hạn như bãi đỗ xe.
Về vấn đề tài chính, các Giám mục cho biết rằng họ lo ngại rằng việc mất thu nhập từ việc quyên góp tiền thau vào mỗi Chúa nhật sẽ có tác động tàn phá đối với các Giáo xứ. Các Giám mục cũng cho biết rằng họ lo lắng về ảnh hưởng của tình trạng thất nghiệp gia tăng đối với anh chị em giáo dân cũng như những tác động đối với cuộc sống gia đình.
Với những tổn thất về doanh thu, một số Giám mục cho biết rằng các nhân viên Giáo xứ và Giáo phận có thể phải cắt giảm.
Để giúp các Giáo xứ xoay sở vấn đề tài chính, các Giáo phận đã cung cấp hỗ trợ theo nhiều cách thức khác nhau.
95% các Giám mục cho biết rằng Giáo phận của họ đã giúp các Giáo xứ nộp đơn cho các chương trình hỗ trợ của liên bang hoặc tiểu bang, chẳng hạn như Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program). Các bước khác được thực hiện bởi các Giáo phận bao gồm việc khuyến khích anh chị em giáo dân xem xét việc đóng góp cho các cuộc quyên góp của Giáo xứ (87%); đóng cửa các trường tiểu học Công giáo (20%) hoặc các trường trung học phổ thông (14%); cắt bớt nhân viên Giáo phận (17%); cho các nhân viên Giáo phận nghỉ phép (16%); loại bỏ các chương trình Giáo phận (15%); đóng cửa các Giáo xứ (3%).
Một Giám mục khác bày tỏ sự chú trọng vào việc mọi người sẽ quay trở lại tham dự Thánh lễ Chúa nhật sau một thời gian dài vắng bóng. Họ cho biết rằng nếu không có sự trở lại của anh chị em giáo dân, triển vọng tài chính đối với các tổ chức của Giáo hội quả thực hết sức nghiệt ngã.
Các Giám mục cho biết họ hy vọng Giáo phận của họ sẽ nhận ra những hậu quả kinh tế lâu dài, đặc biệt là nếu như các cuộc quyên góp hàng năm để hỗ trợ cho các công việc mục vụ khác nhau không được thực hiện. Một Giám mục đã viết rằng “chúng tôi có thể sẽ phải cho nhiều nhân viên nghỉ việc. Sẽ không thể thực hiện tầm nhìn của việc Tân Phúc Âm hóa và giảng dạy Giáo lý bao gồm các chương trình đào luyện đức tin”.
Khả năng thanh toán tài chính của các trường học Công giáo cũng nằm trong suy nghĩ của các Giám mục. Một số người được hỏi cho biết họ sợ rằng tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ dẫn đến việc phụ huynh không còn đủ khả năng chi trả học phí, khiến việc ghi danh giảm xuống và dẫn đến việc đóng cửa các trường học.
Việc đóng cửa như vậy đã xảy ra, theo Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia, với hơn 100 trường học đã tuyên bố họ đã đóng cửa kể từ khi kết thúc năm học vào mùa xuân.
Phần lớn các Giáo phận cũng tăng cường cung cấp sự hỗ trợ về mặt công nghệ để giúp các Giáo xứ phát trực tiếp Thánh lễ và cho phép các trường chuyển sang việc học trực tuyến trong một khung thời gian ngắn.
6 trong 10 Giám mục, tương đương 62%, cho biết Giáo phận của họ tích cực tham gia vào việc giúp đỡ các Giáo xứ phát sóng các Thánh lễ trực tuyến trong khi 22% khác cho biết rằng họ có chút quan tâm. 10% cho biết họ đã giúp đỡ một chút và 6% cho biết họ không giúp đỡ.
Các trường học đã nhận được rất nhiều hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang học trực tuyến vì 79% Giám mục trả lời rằng các Giáo phận của họ đã giúp đỡ rất nhiều. Chỉ có 12% cho biết họ chỉ giúp đỡ được phần nào, 4% chỉ giúp đỡ đôi chút và 5% không hề giúp đỡ.
Công nghệ cũng cho phép các Giám mục giữ liên lạc với các nhân viên Giáo phận của họ khi họ sắp xếp các cuộc họp ảo và chia sẻ thông tin trực tuyến. Một Giám mục cho biết rằng ngài đã ghi lại các video về việc hỗ trợ cho các nhân viên bệnh viện và một video khác về việc giúp đỡ giáo dân trong thời gian trì hoãn việc lãnh nhận các Bí tích.
Minh Tuệ (theo UCA News)