Các Giám mục Hoa Kỳ thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu tại hội nghị sắp tới

(Ảnh: Harvepino/ Shutterstock)

(Ảnh: Harvepino/ Shutterstock)

Các Giám mục Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo Công giáo khác “đang hiệp lời cầu nguyện bày tỏ sự ủng hộ và liên đới” với các nhà lãnh đạo thế giới, những người sẽ thảo luận về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác tại một hội nghị sắp tới.

Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ 30 về Biến đổi Khí hậu (COP30) dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 21 tháng 11 năm 2025 tại Belém, Brazil. Các nhà lãnh đạo thế giới, các nhà khoa học và đại diện xã hội dân sự sẽ cùng bàn thảo các giải pháp nhằm ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu và xây dựng các kế hoạch hành động quốc gia mới.

Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB); Đức Giám mục A. Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế; và ông Sean Callahan, Giám đốc Điều hành của tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS), đã kêu gọi “hành động khẩn cấp và can đảm để bảo vệ người dân và công trình sáng tạo của Thiên Chúa”.

“COP30 năm nay được triệu tập trong khi Giáo hội Công giáo đang cử hành Năm Thánh Hy vọng”, các nhà lãnh đạo viết trong tuyên bố vào ngày 4 tháng 11. Đây là “một cơ hội thiêng liêng để hàn gắn các mối tương quan và hồi phục công trình sáng tạo, vào thời điểm khi mà món quà sự sống đang bị đe dọa nghiêm trọng”.

“Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các tham dự viên COP30 ‘hãy lắng nghe tiếng kêu của Trái đất và tiếng kêu của người nghèo, của các gia đình, các dân tộc bản địa, những người di dân bất đắc dĩ và các tín hữu trên khắp thế giới’”, các nhà lãnh đạo viết.

“Biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và suy thoái môi trường đang tàn phá các cộng đồng vốn đã phải gánh chịu cảnh nghèo đói và bị loại trừ. Các gia đình nông dân và ngư dân đang phải đối diện với những mối đe dọa đến sinh kế; người dân bản địa phải đối mặt với sự tàn phá đất đai của tổ tiên; sức khỏe, sự an toàn và tương lai của trẻ em đang bị đe dọa”, tuyên bố cho biết.

“Cách đây 10 năm trước, trong Thông điệp Laudato Si’, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta rằng khí hậu là một tài sản chung, thuộc về tất cả mọi người và dành cho mọi người, và tình liên đới giữa các thế hệ không phải là điều tùy chọn”, tuyên bố tiếp tục. “Việc không chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa đồng nghĩa với việc phủ nhận trách nhiệm của chúng ta với tư cách là một gia đình nhân loại duy nhất”.

Các Giám mục kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phải “hành động khẩn trương” để thực thi Hiệp định Paris – một hiệp ước quốc tế được ký năm 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu, “bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, và bảo vệ con người”.

Các nhà lãnh đạo kêu gọi các quốc gia và các tổ chức xã hội dân sự tái cam kết thực hiện những hành động thúc đẩy cơ hội kinh tế, giảm phát thải khí nhà kính, và đảm bảo nguồn tài chính cho việc bù đắp tổn thất và thiệt hại, với ưu tiên và khả năng tiếp cận trực tiếp cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Các nhà lãnh đạo cũng yêu cầu bảo đảm quá trình chuyển đổi công bằng hướng tới một nền kinh tế bền vững, đặt trọng tâm vào người lao động, các cộng đồng và công trình sáng tạo; đồng thời bảo đảm việc tài trợ cho các giải pháp khí hậu được thực hiện kịp thời, minh bạch, đồng thời tôn trọng phẩm giá con người.

“Vì tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng, nên tất cả chúng ta cũng phải có trách nhiệm đối phó với thách đố toàn cầu này”, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh. “Cùng với nhau, những hành động này có thể hướng tới nền sinh thái toàn diện và ‘ưu tiên cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề trong tiến trình này’”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết