Các Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu hưởng ứng Tuần cửu nhật cầu nguyện cho thai nhi

(Ảnh: Chayanuphon/ Shutterstock)

(Ảnh: Chayanuphon/ Shutterstock)

Các Giám mục Hoa Kỳ đã mời gọi các tín hữu Công giáo tham gia Tuần cửu nhật Respect Life thường niên cầu nguyện cho việc bảo vệ các thai nhi chưa chào đời.

Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự sống trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) bảo trợ chương trình cầu nguyện mang tên “9 Ngày Vì Sự Sống”, sẽ khai mạc vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 1, và kết thúc vào ngày 24 tháng 1. Tuần cửu nhật này được cử hành trong khuôn khổ Ngày Cầu nguyện cho Việc Bảo vệ Pháp lý đối với Trẻ em Chưa Chào Đời, diễn ra hằng năm vào ngày 22 tháng 1.

“9 Ngày Vì Sự Sống” năm 2026 đánh dấu lần thứ 14 Tuần cửu nhật này được tổ chức. Theo USCCB, kể từ khi được khởi xướng, sáng kiến cầu nguyện này đã thu hút sự tham dự của hàng trăm ngàn người tại hơn 100 quốc gia, trải rộng trên 6 châu lục.

Ý cầu nguyện bao trùm của Tuần cửu nhật là chấm dứt vấn nạn phá thai, đồng thời, các lời cầu nguyện cũng hướng tới các bà mẹ và các ông bố, những người đang đau khổ vì đã liên đới đến việc phá thai, các nhà lãnh đạo dân sự, cũng như những người dấn thân bảo vệ sự sống.

Những ai đăng ký tham gia sáng kiến sẽ được cung cấp bộ tài liệu cung cấp thông tin bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha. Mỗi ngày, những người tham dự sẽ được gợi ý những lời cầu nguyện hàng ngày, kèm theo những suy niệm ngắn và những gợi ý hành động cụ thể, nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa sự sống.

Ngoài ra, USCCB cũng cung cấp các tài liệu giúp những người phụ trách mục vụ hướng dẫn cộng đoàn cử hành tuần cửu nhật tại các Giáo xứ, trường học và các tổ chức, ban ngành.

Ngày Cầu nguyện cho Việc Bảo vệ Pháp lý đối với Trẻ em Chưa Chào Đời

USCCB bắt đầu bảo trợ Tuần cửu nhật này từ năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm phán quyết Roe v. Wade của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, được ban hành ngày 22 tháng 1 năm 1973. Sau khi việc phá thai được hợp pháp hóa, “hàng triệu trẻ em đã bị tước đoạt sự sống, và hàng triệu phụ nữ cùng gia đình đã bị tổn thương bởi việc phá thai”, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết.

Mặc dù Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ phán quyết Roe v. Wade vào năm 2022, các Giám mục nhấn mạnh rằng vẫn cần tiếp tục nỗ lực để “bảo vệ trẻ em và các bà mẹ khỏi thảm kịch phá thai”.

Theo Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM), ngày 22 tháng 1 được chỉ định là “ngày cầu nguyện và sám hối đặc biệt”. Tại tất cả các Giáo phận tại Hoa Kỳ, ngày này “phải được cử hành như một ngày cầu nguyện đặc biệt cho việc phục hồi trọn vẹn sự bảo đảm pháp lý đối với quyền được sống, và là ngày sám hối cho những vi phạm đối với phẩm giá con người do các hành vi phá thai gây ra”, như GIRM quy định.

Vào Ngày Cầu nguyện cho Việc Bảo vệ Pháp lý đối với Trẻ em Chưa Chào Đời, các Giám mục đề nghị các tín hữu có thể tham dự Thánh lễ, kiêng thịt, lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, ăn chay, đọc một chục Kinh Mân Côi, hoặc dâng lời cầu nguyện cho sự sống trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết