Hôm thứ Năm, các Giám mục hàng đầu của Hoa Kỳ đã phản đối việc Hạ viện thông qua các dự luật tài trợ cho việc phá thai và loại trừ một số biện pháp bảo vệ lương tâm hiện có trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
“Tài trợ cho việc giết hại những sinh mạng con người chưa sinh ra vô tội, và buộc người ta phải thực hiện hành vi giết người vi phạm lương tâm của họ, là những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”, Đức Hồng Y Timothy Dolan Địa phận New York và Đức Tổng Giám mục Joseph Naumann Địa phận Kansas City, Kansas cho biết hôm thứ Năm trong một tuyên bố chung. Đức Hồng y Dolan là Chủ tịch Ủy ban Tự do tôn giáo của các Giám mục Hoa Kỳ, trong khi Đức Tổng giám mục Naumann là Chủ tịch Ủy ban Ủng hộ Bảo vệ Sự sống của các Giám mục Hoa Kỳ.
Vào chiều thứ Năm, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một gói dự luật phân bổ vốn sẽ cung cấp tài trợ cho các cơ quan và chương trình chính phủ khác nhau, bằng một cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ 219-208. Không có đảng viên Dân chủ nào bỏ phiếu phản đối dự luật và không có đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ. Bốn thành viên đã không bỏ phiếu.
Các nhà lãnh đạo đã bỏ qua một số điều khoản ủng hộ bảo vệ sự sống thông thường trong các dự luật, cho phép tài trợ cho việc phá thai tự chọn và bảo hiểm cho việc phá thai mà không bao gồm các điều khoản bảo vệ một số nhân viên chăm sóc sức khỏe và các nhóm với việc phản đối theo lương tâm đối với việc phá thai.
Thiếu sót đáng chú ý trong dự luật là Tu chính án Hyde, lần đầu tiên được Quốc hội thông qua vào năm 1976. Chính sách, thường được ban hành như một phần của các dự luật chi tiêu liên bang, cấm liên bang tài trợ cho các ca phá thai tự chọn trong Medicaid.
“Nếu không có nó, hàng triệu phụ nữ nghèo trong hoàn cảnh tuyệt vọng sẽ đưa ra quyết định không thể thay đổi là để cho chính phủ đề nghị kết liễu sự sống của đứa con của họ”, Đức Hồng y Dolan và Đức Tổng giám mục Naumann tuyên bố về bản sửa đổi.
Các dự luật cũng không bao gồm các Tu chính án Weldon, Kemp-Kasten, Dornan và Smith, một loạt các chính sách tương tự như Tu chính án Hyde vốn hạn chế tài trợ cho việc phá thai hoặc bảo hiểm phá thai trong các lĩnh vực chi tiêu khác.
Đặc biệt, các nhà lãnh đạo ủng hộ sự sống đã công nhận Tu chính án Weldon như là một phương tiện quan trọng để thực thi các biện pháp bảo vệ lương tâm cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và các nhóm phản đối phá thai. Chính sách đặt ra các điều kiện về việc tài trợ của các chương trình liên bang và chính quyền tiểu bang và địa phương; các tổ chức được tài trợ không được phân biệt đối xử với các cá nhân hoặc tổ chức vì đã từ chối thực hiện, tham gia, chi trả hoặc kiểm soát việc phá thai.
“Sự bất công trong HR 4502 mở rộng đến việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ lương tâm và miễn trừ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tin rằng phá thai là sai lầm, hoặc những người mà đức tin của họ thúc đẩy họ phục vụ và chữa lành sự sống, thay vì tước đoạt sự sống”, các Giám mục tuyên bố hôm thứ Năm.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) hiện tại, ông Xavier Becerra, vào năm 2020 đã bị phát hiện vi phạm Tu chính án Weldon của chính quyền Trump khi ông vẫn là Tổng chưởng lý của California. Ông Becerra đã bảo vệ chỉ thị của California khi các nhà sử dụng lao động cung cấp bảo hiểm phá thai trong các chương trình sức khỏe của nhân viên; chỉ thị được mở rộng cho một nhóm các Tu sĩ Công giáo, Dòng Thừa Sai Guadalupanas Chúa Thánh Thần.
Dự luật chi tiêu ngân sách có các khoản dự phòng hữu hiệu, các Giám mục cho biết hôm thứ Năm, nhưng việc tài trợ cho việc phá thai của họ là không thể chấp nhận được.
“Chắc chắn dự luật này bao gồm các điều khoản giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả các bà mẹ đang mang thai. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, việc ‘đúng’ trong những vấn đề như vậy không bao giờ có thể bào chữa cho một lựa chọn sai lầm liên quan đến các cuộc tấn công trực tiếp vào sự sống của những con người vô tội”, các Giám mục tuyên bố.
Các nhà lãnh đạo ủng hộ bảo vệ sự sống cũng cảnh báo rằng các dự luật phân bổ ngân sách sẽ cưỡng bách các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến vấn đề phá thai. Luật cấm tài trợ cho ‘Medicare Advantage’ của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tổ chức từ chối cung cấp, thanh toán, đài thọ hoặc giới thiệu cho việc phá thai – nếu Bộ trưởng HHS từ chối họ tham gia vào chương trình vì lý do đó.
Trong mục về chương trình kế hoạch hóa gia đình liên bang Title X của dự luật, nó yêu cầu các phòng khám tiếp nhận quỹ Title X cung cấp cho phụ nữ mang thai thông tin về phá thai, cũng như thông tin về các lựa chọn khác chẳng hạn như việc chăm sóc trước khi sinh và nhận con nuôi. Theo dự luật, những người tiếp nhận Title X phải tìm đến hỏi ý kiến để được phá thai theo yêu cầu.
Vào đầu tuần, Hạ viện đã thông qua dự luật phân bổ ngân sách cho Bộ Ngoại giao và các chương trình quốc tế cho phép tài trợ trực tiếp cho các nhóm phá thai quốc tế và các nhóm ủng hộ phá thai.
Nó sẽ bãi bỏ vĩnh viễn Chính sách Mexico City, chính sách hành pháp cấm tài trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế chống phá thai trong hỗ trợ y tế toàn cầu của Hoa Kỳ.
Minh Tuệ (theo CNA)