“Tôi lên án cách tiếp cận như vậy, vốn đã tạo ra bầu khí sợ hãi trong các Giáo xứ và các cộng đồng của chúng ta trên khắp đất nước. Gần đây tôi đã viết thư gửi ngài Tổng thống yêu cầu ông xem xét lại hành động này”, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng y Daniel DiNardo, cho biết.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã ban hành một tuyên bố hôm thứ Ba 16/7 lên án một quy tắc mới được công bố gần đây về điều kiện tị nạn ở biên giới phía nam, cho thấy các nước như Mexico không phải là điểm đến an toàn cuối cùng cho những người xin tị nạn và đồng thời kêu gọi chính quyền Trump thay đổi chính sách.
“Quy tắc này bổ sung thêm các rào cản đối với khả năng của những người xin tị nạn trong việc tiếp cận với việc bảo vệ sự sống, trốn tránh nghĩa vụ luân lý của chúng ta, và đồng thời sẽ ngăn cản Hoa Kỳ nắm giữ vai trò lãnh đạo thông thường trong cộng đồng quốc tế với tư cách là nhà cung cấp sự bảo vệ tị nạn”, Đức Hồng y Daniel DiNardo, Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố được phát hành ngày 16 tháng 7.
Đức Hồng Y DiNardo cũng cho biết rằng “phân tích ban đầu đặt ra những câu hỏi nghiêm túc” về sự đúng đắn về mặt pháp lý của quy tắc mới.
Chính sách mới xác định rằng những người nộp đơn yêu cầu không đủ điều kiện để xin tị nạn tại Hoa Kỳ nếu như họ lần đầu tiên không xin tị nạn ở bất kỳ quốc gia thứ ba nào mà họ đi qua sau khi rời quốc gia xuất xứ của họ.
Trên thực tế, quy tắc mới yêu cầu những người xin tị nạn đi qua Mexico từ các quốc gia Trung hoặc Nam Mỹ trước tiên phải xin tị nạn ở Mexico trước khi đủ điều kiện để xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Quy tắc này có một số trường hợp ngoại lệ.
Những người đến cảng nhập cảnh của Mỹ đã đi qua một quốc gia vốn chưa ký kết một số thỏa thuận tị nạn nhất định đều được miễn, như những người sống sót sau nạn buôn người. Những người xin tị nạn ở một quốc gia họ đã đi qua và bị từ chối ở đó vẫn có thể xin tị nạn ở Hoa Kỳ.
Các chính sách tị nạn tương tự đã có hiệu lực dọc biên giới phía bắc của Hoa Kỳ, cũng như ở Liên minh châu Âu.
Thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn giữa Canada và Hoa Kỳ, được ban hành năm 2004, yêu cầu một người phải xin tị nạn ở Hoa Kỳ hoặc Canada, tùy thuộc vào quốc gia nào họ đến trước. Quy định Dublin tại Liên minh châu Âu yêu cầu những người xin tị nạn phải đăng ký yêu cầu của họ tại quốc gia châu Âu đầu tiên mà họ đến.
Phát biểu với CNA về quy định mới, ông Bill Canny, Giám đốc điều hành của tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Di cư thuộc HĐGM Hoa Kỳ, cho biết ông không tin rằng Mexico, hoặc các quốc gia Trung Mỹ khác, có thể chăm sóc người di cư hoặc những người xin tị nạn một cách an toàn.
“Chúng tôi không có thỏa thuận với Mexico trong cùng khả năng với Canada, và trong khi một số quốc gia mà những người di cư Trung Mỹ đi qua có thể có một số biện pháp bảo vệ, chúng tôi không tin rằng họ có đủ khả năng để cung cấp các hình thức bảo vệ cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn của họ”, ông Bill Canny nói. “Quả là hết sức vô đạo đức khi chúng ta giữ những người xin tị nạn theo cách thức làm tổn hại tới họ”.
Số lượng đơn xin tị nạn đã gia tăng một cách đáng kể trong thập kỷ qua, với việc có rất ít người tị nạn được phép ở lại. Năm 2009, có 35.811 người nộp đơn xin tị nạn tại Hoa Kỳ và 8.384 người đã được chấp thuận. Năm 2018, con số đó đã gia tăng hơn bốn lần lên đến 162.060 yêu cầu, với 13.168 người thực sự được chấp thuận.
ĐHY DiNardo cũng đã tận dụng tuyên bố của mình, được ban hành thông qua HĐGM Công giáo Hoa Kỳ, để lên án “bầu khí của sự sợ hãi” được tạo ra bởi các cuộc bố ráp thực thi ICE vốn đã bắt đầu vào cuối tuần qua.
“Các hành động cưỡng chế được dự đoán trong tuần này bởi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, đã gây ra sự đau khổ không thể chấp nhận được đối với hàng ngàn trẻ em và cha mẹ của chúng, và đồng thời gây ra sự hoảng loạn lan rộng trong các cộng đồng của chúng ta”, ĐHY DiNardo nói.
“Tôi lên án cách tiếp cận như vậy, vốn đã tạo ra bầu khí sợ hãi trong các Giáo xứ và các cộng đồng của chúng ta trên khắp đất nước. Gần đây tôi đã viết thư gửi ngài Tổng thống yêu cầu ông xem xét lại hành động này”.
Minh Tuệ (theo CNA)