Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi liên đới với người di dân trong bối cảnh sợ hãi và lo âu

Các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ tập trung tại Baltimore để cầu nguyện và đối thoại. (Ảnh: Vatican News)

Các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ tập trung tại Baltimore để cầu nguyện và đối thoại. (Ảnh: Vatican News)

Trước thềm Tuần lễ Di cư Quốc gia thường niên của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, diễn ra vào năm nay từ ngày 22 đến 28 tháng 9, các Giám mục Hoa Kỳ đã nhắc lại những nỗ lực lâu dài trong việc thể hiện sự liên đới với những người nhập cư trong bối cảnh “sợ hãi và lo âu” do các biện pháp thực thi luật di trú hiện nay gây ra.

Học thuyết xã hội Công giáo về vấn đề di dân tìm cách cân bằng ba nguyên tắc liên hệ chặt chẽ: quyền của mỗi người được di cư để duy trì cuộc sống cho bản thân và gia đình của họ; quyền của một quốc gia trong việc quản lý biên giới và kiểm soát nhập cư; đồng thời nhiệm vụ của một quốc gia trong việc điều chỉnh biên giới của mình bằng công lý và lòng thương xót.

Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 18 tháng 9, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) khẳng định: “Các Giám mục Hoa Kỳ đã và đang liên tục bày tỏ sự liên đới với những người nhập cư trong bối cảnh của sự sợ hãi và lo âu do những biện pháp thực thi luật di trú hiện nay gây ra”.

“Các Giám mục đã kêu gọi và tiếp tục thúc đẩy ‘một hệ thống nhập cư nhân đạo hơn, một hệ thống bảo vệ cộng đồng của chúng ta đồng thời bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người’. Điều này bao gồm việc khuyến khích sự hợp tác lưỡng đảng giữa các nhà hoạch định chính sách”, tuyên bố cho biết.

Trong 45 năm qua, “Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã kỷ niệm Tuần lễ Di cư Quốc gia bằng cách nhìn lại lịch sử của mình với tư cách là một Giáo hội nhập cư và những cách thức mà qua đó đất nước đã được làm giàu nhờ nhiều thế hệ người nhập cư, bao gồm nhiều người Công giáo đã coi vùng đất này là quê hương của họ. Đây cũng là cơ hội để chúng ta trân trọng hơn những thách thức mà người di cư và người tị nạn phải đối mặt, cả ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác, và đồng thời bày tỏ tinh thần liên đới thông qua cầu nguyện, đồng hành và vận động”.

Thông thường, Tuần lễ Di dân Quốc gia sẽ kết thúc với Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn vào Chúa nhật cuối cùng của tháng 9. Tuy nhiên, năm nay toàn thể Giáo hội hoàn vũ sẽ cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn vào ngày 4–5 tháng 10, trùng với Năm Thánh Người di cư.

Vào tháng 3 vừa qua, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã chọn chủ đề “Người di dân, Những Thừa sai của Niềm Hy vọng” cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, gắn kết với sứ điệp Năm Thánh Hy vọng, “nhấn mạnh một dấu ấn quan trọng trong triều đại Giáo hoàng của ngài, tôn vinh lòng can đảm và sức mạnh kiên cường của những người di cư và tị nạn, những chứng nhân sống động của niềm hy vọng giữa thử thách gian nan”, tuyên bố của USCCB cho biết.

Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục nhấn mạnh phẩm giá của người di cư: “Trong một thế giới bị bóng tối chiến tranh và bất công bao phủ, ngay cả khi tất cả dường như đã mất hết, người di cư và tị nạn vẫn tiếp tục là những sứ giả của niềm hy vọng. Lòng can đảm và sự kiên trì của họ chính là chứng tá anh hùng cho một đức tin nhìn xa hơn những gì mắt thường có thể thấy và tiếp thêm sức mạnh cho họ để vượt qua sự chết chóc trên những tuyến đường di cư hiện đại”.

“Tuần lễ Di dân Quốc gia mời gọi toàn thể các tín hữu Công giáo trên khắp đất nước suy tư về cách mà niềm hy vọng có thể định hình và định hướng phản ứng chung của chúng ta đối với vấn đề di cư”, tuyên bố của USCCB cho biết thêm.

Các Giáo phận, Giáo xứ, các trường học và tổ chức Công giáo trên toàn Hoa Kỳ được khuyến khích đánh dấu sự kiện này bằng các buổi cầu nguyện, các chương trình giáo dục, hoạt động tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ các công việc mục vụ liên quan đến vấn đề di dân.

Trang web Công lý cho Người nhập cư cung cấp bộ tài liệu Tuần lễ Di dân Quốc gia 2025, bao gồm những tài liệu mục vụ nhằm hỗ trợ các cộng đồng chuẩn bị cho tuần lễ đặc biệt này.

Minh Tuệ (theo UCA news)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết