Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi hành động sau các vụ tấn công nhà thờ và các trung tâm chăm sóc thai nghén ủng hộ bảo vệ sự sống

Một trung tâm chăm sóc thai nghén ở Hollywood, Florida, đã bị phá hoại bằng những hình vẽ ủng hộ việc phá thai trong Ngày lễ Tưởng niệm Cuối tuần 2022 (Ảnh: Ts. Grazie Pozo Christie)

Một trung tâm chăm sóc thai nghén ở Hollywood, Florida, đã bị phá hoại bằng những hình vẽ ủng hộ việc phá thai trong Ngày lễ Tưởng niệm Cuối tuần 2022 (Ảnh: Ts. Grazie Pozo Christie)

Các Giám mục Hoa Kỳ đang kêu gọi chấm dứt bạo lực sau các vụ tấn công đang diễn ra nhắm vào các nhà thờ Công giáo và các trung tâm chăm sóc thai nghén ủng hộ bảo vệ sự sống.

“Chính vì lý do này, chúng tôi kêu gọi các quan chức dân cử của chúng ta cần phải bày tỏ lập trường mạnh mẽ phản đối tình trạng bạo lực này, và các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ những người đang gặp nguy hiểm gia tăng”, Đức Hồng y Timothy M. Dolan Địa phận New York và Đức Tổng Giám mục William E. Lori Địa phận Baltimore viết trong một tuyên bố được phát hành hôm thứ Hai.

Các Giám mục Hoa Kỳ đã ghi nhận 139 vụ tấn công nhà thờ kể từ năm 2020 – một con số đã tăng lên đáng kể kể từ vụ việc rò rỉ ý kiến dự thảo của Tòa án Tối cao vào ngày 2 tháng 5 trong vụ án phá thai ở Mississippi Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization).

“Hiếm khi có những động cơ rõ ràng; khi đó, nó thường chống lại những Giáo huấn của Giáo hội về sự sống con người khi còn trong bụng mẹ”, theo Đức Hồng y Dolan, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), và Đức Tổng giám mục William E. Lori Địa phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban về các hoạt động Ủng hộ Bảo vệ sự sống của USCCB.

Kể từ vụ rò rỉ trong vụ án Dobbs, một vụ án có thể lật ngược lại vụ Roe kiện Wade, phán quyết năm 1973 vốn hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc, “các tổ chức từ thiện hỗ trợ các bà mẹ mang thai cần được giúp đỡ đã bị thiêu rụi và các tổ chức ủng hộ bảo vệ sự sống đã bị tấn công và khủng bố gần như hàng ngày, và ngay cả tính mạng của các thẩm phán Tòa án Tối cao cũng bị đe dọa trực tiếp”, các nhà lãnh đạo Giáo hội Hoa Kỳ lưu ý.

Đức Hồng y Dolan và Đức Tổng giám mục Lori thúc giục rằng, để đáp lại, “mỗi người chúng ta phải chọn con đường hòa bình và mở rộng trái tim mình để đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài”.

Các Giám mục giải thích rằng Giáo hội Công giáo cung cấp một dịch vụ tuyệt vời cho tất cả những ai có nhu cầu.

“Giáo hội Công giáo có một lịch sử lâu dài phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm các bà mẹ và trẻ em, và vẫn là nhà cung cấp các dịch vụ xã hội tư nhân lớn nhất ở Hoa Kỳ”, hai nhà lãnh đạo Giáo hội Hoa Kỳ nhấn mạnh. “Từ các cộng đồng tôn giáo cho đến các trung tâm chăm sóc thai nghén, từ các dịch vụ tái định cư cho người tị nạn đến các cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi, và từ các nhà hộ sinh đến các công việc mục vụ ở Giáo xứ, Giáo hội luôn làm chứng bằng lời nói và việc làm cho vẻ đẹp và phẩm giá của sự sống của mỗi con người”.

Thông cáo báo chí này được đưa ra sau thông báo gần đây của các Giám mục Hoa Kỳ về Tuần lễ Tự do Tôn giáo sắp tới của họ. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 6, các Giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo cách thức đặc biệt cho một nền văn hóa sự sống trong bối cảnh các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết