
Trẻ em ngồi trước biểu ngữ “Chúng tôi nói không với Taliban” khi người di cư Afghanistan biểu tình trên đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 16 tháng 8 năm 2021, chống lại sự tiếp quản của Taliban ở Afghanistan. (Credit: Elias Marcou / Reuters qua CNS.)
NEW YORK – Hội đồng giám mục Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 8 đã nhấn mạnh chính phủ Hoa Kỳ cần phải làm việc nhanh chóng để đạt được mục tiêu di dời 30.000 người nộp đơn xin đặc cách thị thực nhập cư từ Afghanistan vì đây là một “nhiệm vụ lớn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.”
“Chúng tôi biết rằng thời gian đang rất cấp bách để giúp những anh chị em đang gặp khó khăn của chúng ta, và chúng tôi kêu gọi chính phủ hành động hết sức khẩn cấp, xem xét tất cả các con đường hiện có để bảo toàn mạng sống,” Giám mục Phụ tá Mario Dorsonville của Washington, chủ tịch Ủy ban Di cư của HĐGM Hoa Kỳ, và Giám mục David Malloy, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của HĐGM Hoa Kỳ đã phát biểu trong một tuyên bố chung.
Afghanistan đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Taliban, một phong trào Hồi giáo cực đoan, chiếm thành phố thủ đô Kabul vào ngày 15 tháng 8.
Việc trao lại cho chính phủ Afghanistan tiếp quản diễn ra hai tuần trước khi Hoa Kỳ chuẩn bị hoàn tất việc rút quân sau hai thập kỷ đóng quân ở đất nước này. Những ngày ngay sau khi chính phủ Afghanistan tiếp quản, đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn khi nhiều người cố gắng di tản.
Các video được quay tại sân bay Kabul ngày 16 tháng 8 cho thấy những người Afghanistan đang cố gắng chạy theo phía trước và bên cạnh các máy bay quân sự của Mỹ trên đường băng rời khỏi đất nước này. Một số người đã cố bám theo bộ phận hạ cánh của máy bay và cuối cùng bị rơi từ trên cao xuống đất.
Các báo cáo cho biết rằng phần lớn phụ nữ ở trong nhà khi lực lượng Taliban có mặt trên khắp các đường phố. Hầu hết những phụ nữ ra ngoài đều mặc trang phục burqas, vì các luật của đạo Hồi đã được tái áp dụng trên quốc gia này.
Các vị lãnh đạo của HĐGM Hoa Kỳ cho biết họ đặc biệt quan tâm đến “phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan có nguy cơ mất đi những cơ hội đã có được trong hai thập kỷ qua và hiện đang phải đối mặt với khả năng bị ngược đãi”.
Nadine Maenza, ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ nóirằng cô cũng “quan tâm sâu sắc” đến các nhóm tôn giáo thiểu số – bao gồm Cơ đốc giáo, đạo Sikh, đạo Hindu, đạo Hồi Ahmadi, Bahai và đạo Do Thái – ở Afghanistan.
Maenza giải thích rằng mặc dù phần lớn những người không theo đạo Hồi đã chạy trốn khỏi Afghanistan sau khi Taliban củng cố quyền kiểm soát của chính phủ vào năm 1996, những nhóm tôn giáo thiểu số nhỏ vẫn ở lại, và nhiều người thuộc các nhóm này đã phải thực hành đức tin của họ một cách bí mật vì sợ bị trừng phạt cho đến khi Taliban bị chính phủ Hoa Kỳ lật đổ vào năm 2000.
“Việc Taliban áp đặt những quy định hà khắc của Hồi giáo ở các khu vực mà họ tiếp quản đã vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tự do tín ngưỡng của những người Afghanistan không có chung niềm tin này”, Maenza cho biết trong một tuyên bố.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo đầu tiên của Taliban kể từ khi tiếp quản vào ngày 17 tháng 8, nhóm này tuyên bố rằng sẽ không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào đối với phụ nữ và các lãnh đạo Taliban cho biết họ mong muốn có một chính phủ hòa nhập và mong muốn được chung sống hòa bình với các quốc gia khác.
Trong bối cảnh diễn ra sự hỗn loạn, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu trước toàn quốc sau làn sóng chỉ trích về quyết định rút quân Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Trong nhận xét của mình, ông Biden đã thừa nhận rằng mọi thứ diễn ra “nhanh hơn dự đoán”, nhưng ông không hối hận về quyết định rút quân của mình. Ông cho rằng đó là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Afghanistan và nói rằng họ “đã bỏ cuộc.”
“Còn bao nhiêu mạng sống nữa phải hy sinh, mạng sống của người Mỹ, có đáng không? Bao nhiêu hàng bia mộ vô tận ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Tôi có câu trả lời rất rõ ràng, ” ông Biden nói.
Không có người Mỹ nào thiệt mạng trong chiến đấu ở Afghanistan kể từ ngày 8 tháng 2 năm 2020.
Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Dịch vụ Quân sự cho biết vào ngày 17 tháng 8 rằng trong khi tình hình ở Afghanistan tiếp tục diễn ra “phẩm giá con người của con người phải được tôn trọng.”
Đức Tổng Giám mục Broglio nói trong một bài phát biểu: “Hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho người dân Afghanistan, ủng hộ bất kỳ nỗ lực nhân đạo nào được thực hiện ở đất nước này và lên tiếng đối với lãnh đạo địa phương của tất cả các bên liên quan. “
“Đương nhiên, tôi đặc biệt quan tâm đến những người trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, những người tiếp tục bảo vệ người tị nạn và các tài sản ở quốc gia này. Chúng tôi cầu nguyện rằng sẽ không có bạo lực và mong sự bình an cho tất cả những người muốn ra đi.” Tổng Giám mục Broglio nói.
Các Đức Giám mục Dorsonville và Malloy lưu ý rằng nhân viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các Tổ chức từ thiện Công giáo và các đối tác khác đã có mặt tại Fort Lee để hỗ trợ chính phủ chào đón và tái định cư những người nộp đơn xin đặc cách thị thực nhập cư và gia đình của họ.
“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục công việc này miễn là nó còn cần thiết cho đến khi những người bị hại đã được đưa đến nơi an toàn,” chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết trong phát biểu của mình.
Huỳnh Phi chuyển ngữ (theo Crux)