Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện trong Tuần lễ Tự do Tôn giáo chống lại vấn nạn phá thai và hanh vi phá hoại nhà thờ

Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện trong Tuần lễ Tự do Tôn giáo chống lại vấn đề phá thai và hanh vi phá hoại nhà thờ (Ảnh: Anthony Heflin / Shutterstock)

Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện trong Tuần lễ Tự do Tôn giáo chống lại vấn đề phá thai và hanh vi phá hoại nhà thờ (Ảnh: Anthony Heflin / Shutterstock)

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho biết rằng bất chấp sự bất đồng, quyền tự do tôn giáo, cũng như tự do ngôn luận, cho phép mỗi con người được sống trong một môi trường hòa bình, chứ không phải bạo lực.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ Công giáo và những lo ngại an ninh khác xung quanh vụ án phá thai của Tòa án Tối cao đang dần xuất hiện, các Giám mục Hoa Kỳ đang mời gọi các tín hữu Công giáo hướng đến việc cầu nguyện.

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) sẽ tổ chức Tuần lễ Tự do Tôn giáo từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 bằng cách khuyến khích các tín hữu Công giáo cầu nguyện, suy tư và hành động để thúc đẩy tự do tôn giáo.

Năm nay, các Giám mục đang tập trung vào việc thúc đẩy văn hóa sự sống, với chủ đề “Sự sống và Phẩm giá cho Tất cả mọi người”.

Trang web Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ dành mỗi ngày trong Tuần lễ Tự do Tôn giáo đề cập đến một mục đích cụ thể. Các vấn đề đó bao gồm: Đồng hành với các bà mẹ đang cần được giúp đỡ (một dự án do USCCB điều hành nhằm giúp đỡ những phụ nữ mang thai và nuôi dạy con cái có hoàn cảnh khó khăn); nhận con nuôi và việc chăm sóc thay thế; tài trợ của người đóng thuế cho việc phá thai; tự do tôn giáo tại Trung Quốc; các trung tâm nguồn lực thai nghén; các nhân viên chăm sóc sức khỏe, và tự do ngôn luận.

Danh sách cũng bao gồm các hành vi phá hoại nhà thờ.

Sau một dự thảo ý kiến bị rò rỉ trong vụ án phá thai ở Mississippi Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization) vào tháng trước, các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Công giáo và các tổ chức ủng hộ việc bảo vệ sự sống đã tăng lên gấp bội.

Nhưng Aaron Weldon, chuyên gia chương trình tự do tôn giáo của USCCB, phát biểu với CNA rằng, thậm chí ngay cả trước khi bị rò rỉ, “một phần hợp lý” của các vụ phá hoại nhà thờ đã đề cập đến vấn đề phá thai.

“Chúng tôi đã đoán trước rằng đây có thể là điều gì đó sẽ bùng lên khi chúng tôi tiến tới quyết định của vụ Dobbs và các cuộc tranh luận về việc phá thai”, ông Weldon nói. “Ngay cả khi bạn là một người không có đức tin, bạn nên nhận ra rằng mọi người phải được tự do thờ phượng mà không lo sợ bị tấn công”, ông Weldon nói. “Tôi thiết nghĩ đó là điều mà tất cả chúng ta có thể đồng tình”.

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho biết rằng bất chấp sự bất đồng, quyền tự do tôn giáo, cũng như tự do ngôn luận, cho phép mỗi con người được sống trong một môi trường hòa bình, chứ không phải bạo lực. Thông qua “cầu nguyện, giáo dục và hành động công khai”, USCCB nhấn mạnh Tuần lễ Tự do Tôn giáo là thời gian để vận động không chỉ cho các lý tưởng của đức tin Công giáo, mà còn cho vấn đề tự do thờ phượng cho tất cả các tín ngưỡng.

Ý cầu nguyện được đề xuất của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho việc chống lại hành vi phá hoại nhà thờ là: “Chúng ta hãy cầu nguyện để nhân chứng Kitô giáo khi đối mặt với các vụ tấn công vào nhà thờ của chúng ta sẽ hoán cải nhiều tâm hồn trở về với đức tin vào Chúa Giêsu Kitô”.

Để suy tư về những vấn đề như vậy, USCCB cung cấp những thông tin liên quan đến tác hại của hành vi phá hoại nhắm vào các địa điểm tôn giáo. Trang web này cung cấp những ví dụ về các trường hợp phá hoại gần đây nhắm vào các không gian linh thiêng, đồng thời lưu ý rằng “hòa bình cho mọi công dân của một xã hội đa nguyên đòi hỏi rằng tất cả mọi người phải được tự do thờ phượng mà không phải sợ hãi”.

Để thực hiện hành động, USCCB đề nghị người dùng Twitter đăng một bức ảnh về nhà thờ hoặc tác phẩm nghệ thuật sùng kính yêu thích của họ lên @USCCBFreedom với hashtag #ReligiousFreedomWeek.

Ông Weldon cũng khuyến khích tất cả mọi người liên hệ với các đại diện tương ứng của họ để đưa ra lập trường chống lại hành vi phá hoại và hành động ác ý đối với “cộng đồng đức tin của chúng ta hoặc bất kỳ cộng đồng tín ngưỡng nào khác”.

USCCB, bằng cách tổ chức Tuần lễ Tự do Tôn giáo, ghi nhận những bất đồng trên khắp thế giới liên quan đến vấn đề phá thai, các hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng thay thế, chăm sóc sức khỏe, và nhiều vấn đề khác; tuy nhiên, Giáo hội Công giáo được kêu gọi để trở nên “chứng nhân cho Tin mừng sự sống và phục vụ tất cả những ai sẽ bị ảnh hưởng bởi những cuộc thảo luận này cũng như những kết quả của chúng”, ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách.

Nhiều ví dụ về cầu nguyện, giáo dục và hoạt động cho các vấn đề khác hiện có sẵn trên trang web của USCCB.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết