
Một loạt tên lửa được phiến quân Palestine bắn từ Thành phố Gaza về phía Israel vào ngày 8 tháng 10 năm 2023. Số người chết đã tăng lên gần 1.000 người kể từ khi nhóm chiến binh Hamas của Palestine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn vào Israel bằng một loạt tên lửa và một cuộc tấn công lớn trên bộ, quan chức hai bên cho biết vào ngày 8 tháng 10 (Ảnh: MOHAMMED ABED/AFP qua Getty Images)
Ủy ban công lý quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang kêu gọi hòa bình tại Thánh địa đang bị bao vây sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel vào tuần trước dẫn đến việc Israel tuyên bố chiến tranh.
Trong một tuyên bố hôm Chúa nhật, Đức Giám mục David Malloy Địa phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã than phiền về “số lượng thương vong ngày càng gia tăng và sự thù địch đang diễn ra ở tất cả các bên”, cũng như “các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với hiện trạng của các thánh địa đối với người Do Thái, người Hồi giáo và các Kitô hữu”.
“Tôi cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô chung lời kêu gọi hòa bình và lên án sự bùng phát bạo lực lan rộng này”, Đức Giám mục Malloy nói.
Vị Giám chức đã trích dẫn bài diễn văn hôm Chúa nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó Đức Thánh Cha kêu gọi: “Xin hãy chấm dứt các cuộc tấn công và vũ khí. Và xin hãy hiểu cho rằng khủng bố và chiến tranh không dẫn đến bất kỳ giải pháp nào mà chỉ dẫn đến sự chết chóc và đau khổ của rất nhiều người vô tội”.
“Cầu mong tất cả những ai yêu mến Thánh địa tìm cách mang lại cho tất cả các bên tham gia cuộc chiến sự chấm dứt bạo lực, tôn trọng dân thường và giải phóng con tin”, Đức Giám mục Malloy thúc giục.
Cuộc tấn công của Hamas đã khiến hàng trăm người Israel thiệt mạng, cũng như có báo cáo về việc quân nổi dậy Hamas tràn qua các khu dân cư của Israel và bị cáo buộc bắt cóc và giết hại công dân ở đó.
Hôm thứ Hai, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết nước này đã chuẩn bị cho một cuộc bao vây kéo dài, đồng thời tuyên bố rằng IDF đang “ở giữa các cuộc không kích trên không quy mô lớn” và “hàng nghìn mục tiêu khủng bố đã bị tấn công và hàng trăm kẻ khủng bố đã bị vô hiệu hóa”.
“Chúng tôi đã huy động 300.000 quân dự bị trong 48 giờ qua và không thiếu trang thiết bị hay thực phẩm”, ông Hagari nói. “Mọi chuyện rồi sẽ đến, sự kiên nhẫn là điều cần thiết”.
Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai cho biết Israel đang “ở giữa một chiến dịch” và “những gì Hamas sẽ trải qua sẽ rất khó khăn và khủng khiếp”.
“Chúng tôi sẽ thay đổi Trung Đông”, ông Netanyahu nói về cuộc xung đột.
Đức Giám mục Malloy trong tuyên bố của mình kêu gọi các tín hữu “đặc biệt nhớ đến tất cả các gia đình và cá nhân” đang đau khổ trong cuộc xung đột.
“Chúng tôi kêu gọi các tín hữu và mọi người thiện chí đừng tỏ ra mệt mỏi và tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trên mảnh đất mà Chúa Giêsu, Hoàng tử Hòa bình, gọi là quê hương”, Đức Giám mục Malloy nói.
Hoàng Thịnh (theo CNA)