
Israel tiến hành một cuộc tấn công ở phía bắc Dải Gaza vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, tại Thành phố Gaza, Dải Gaza (Ảnh: Ahmad Hasaballah / Getty Images)
Các Giám mục trên khắp Hoa Kỳ đang kêu gọi các tín hữu Công giáo tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện vào thứ Ba, ngày 17 tháng 10, cho hòa bình và hòa giải tại Thánh địa khi chiến tranh tiếp tục tàn phá khu vực đó.
Ngày cầu nguyện diễn ra vào giữa tuần lễ thứ hai của cuộc chiến giữa Israel và nhóm khủng bố Hamas, nhóm đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7 tháng 10, dẫn đến cái chết của 1.300 công dân Israel và dân thường quốc tế.
Israel sau đó đã tuyên chiến và thề sẽ bao vây Dải Gaza. Theo BBC, số người chết ở Gaza vào khoảng 2.700 người tính đến hôm thứ Hai.
Vào tuần trước, Đức Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo dành ngày 17 tháng 10 để cầu nguyện bằng việc chầu Thánh Thể và đọc kinh Mân Côi “để dâng lên Thiên Chúa Cha khát khao hòa bình, công lý và hòa giải của chúng ta”. Ngày cầu nguyện rơi vào ngày Lễ Thánh Inhaxiô thành Antiokia, vị Giám mục Tử đạo của thế kỷ thứ nhất đến từ Syria.
Đức Hồng Y Pizzaballa phục vụ với tư cách là người lãnh đạo các tín hữu Công giáo nghi lễ Latinh sống ở Israel, các vùng lãnh thổ của Palestine, Jordan và Cyprus.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đã cổ võ lời yêu cầu của Đức Hồng Y Pizzaballa trên mạng xã hội vào tuần trước, cùng với vị Giám chức “kêu gọi một ngày ăn chay, kiêng thịt và cầu nguyện vào ngày 17 tháng 10”.
Các Giám mục riêng lẻ trên khắp đất nước cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự để đoàn chiên của họ cùng hiệp thông tham dự.
“Tôi muốn cùng với các vị Mục tử mời gọi tất cả chúng ta cùng hướng tâm hồn lên Thiên Chúa giàu lòng khoan nhân của chúng ta, cầu xin Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi sự hận thù và tội lỗi, chấm dứt bạo lực và chiến tranh, đón nhận những người đã qua đời, chữa lành những người bị thương và an ủi những người đang đau buồn”, Đức Giám mục Richard Henning Địa phận Providence cho biết trong một bức thư vào ngày 16 tháng 10 bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
“Trước những hành động tàn bạo khủng khiếp, nguyện xin Thiên Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng ta một cảm thức mới về lòng trắc ẩn và tình liên đới”, Đức Giám mục Henning nói. “Xin hãy cân nhắc việc tìm cách hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện. … Có lẽ anh chị em muốn lần hạt Mân Côi, dành thời gian để chầu Thánh Thể, hoặc tìm thời gian để cầu nguyện trong thinh lặng”.
Hôm thứ Hai, Đức Giám mục James Conley của Giáo phận Lincoln cũng đã chia sẻ yêu cầu của Đức Hồng y Pizzaballa trên mạng xã hội. “Tôi kêu gọi tất cả các tín hữu Công giáo trong Giáo phận Lincoln cùng hưởng ứng Ngày Ăn chay và Cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa vào ngày mai, ngày 17 tháng 10”, vị Giám chức viết.
Tại Pittsburgh, Đức Giám mục David Zubik đã yêu cầu tất cả các giáo sĩ “nhắc lại ngày ăn chay và cầu nguyện này trong các Thánh lễ hàng ngày để truyền đạt lời yêu cầu càng rộng rãi đến anh chị em giáo dân để họ bày tỏ lòng sùng kính và, nếu có thể, dành thời gian chầu Thánh Thể”, Giáo phận cho biết.
Và tại Austin, Texas, Đức Giám mục Joe Vásquez đã mời gọi mọi người “cầu nguyện cho việc chấm dứt cuộc chiến này”, khẩn cầu Đức Mẹ Mân Côi “chuyển cầu cho người dân ở Thánh địa và mang lại cho họ niềm an ủi và sức mạnh vào thời điểm đầy bất ổn và khốn khổ tột cùng này”.
Phát biểu từ Rôma, nơi Đức Hồng y Joseph Tobin đang tham gia Thượng Hội đồng về Hiệp hành của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giám chức Địa phận Newark đã khuyến khích anh chị em giáo dân của mình chú ý đến lời yêu cầu của Đức Hồng y Pizzaballa.
“Chúng ta hãy cùng với anh chị em chúng ta tại Thánh Địa cũng như trên toàn thế giới nhiệt sốt sắng cầu nguyện cho hòa bình, công lý và hòa giải. Chúng ta hãy nỗ lực không mệt mỏi để biến hòa bình và công lý trở thành hiện thực trong trái tim chúng ta, trong các cộng đồng của chúng ta và giữa tất cả các quốc gia và dân tộc”, Đức Hồng y Tobin nói vào ngày 13 tháng 10.
Tổng Giáo phận Denver, do Đức Tổng Giám mục Samuel Aquila đứng đầu, kêu gọi các tín hữu tham gia cầu nguyện cho Israel cũng như tất cả những người dân vô tội bị tổn hại trong cuộc chiến đang diễn ra.
“Bạo lực không phải là một hành động tôn giáo và không thể được coi là sùng đạo”, Tổng Giáo phận Denver cho biết trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 10. “Khi Hamas ẩn náu sau hành động tàn bạo của mình, đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội đang bị tàn sát. Sự ác tột độ này ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách trên quê hương họ, chạm đến mọi người dân ở đây, kể cả cộng đồng Kitô hữu ở cả Israel lẫn Palestine. Và sau những cuộc tấn công này, chính trị phải được đặt sang một bên”.
Tổng Giáo phận Denver kêu gọi các tín hữu “khiêm tốn cầu nguyện để tình yêu và sự bình an của Chúa Giêsu an ủi tất cả những ai đang sống với sự tàn bạo của sự ác rõ ràng đang xảy ra. Nguyện xin ánh sáng vĩnh cửu của Ngài chiếu soi trong trái tim của những người đang sợ hãi, những người đang đau buồn và tất cả những người vẫn đang phải chịu đựng cơn thịnh nộ của bóng tối không thể tưởng tượng được đang hoành hành trên vùng đất của họ”.
Tại Wisconsin, Đức Giám mục David Ricken Địa phận Green Bay cho biết trong một bức thư rằng ngài đang khuyến khích các cá nhân, gia đình và Giáo xứ cùng hiệp lòng hiệp ý với các Kitô hữu trên khắp thế giới cầu nguyện cho hòa bình.
“Sau khi chứng kiến những hành động xấu xa và khủng khiếp chống lại người dân Israel, tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát của những sinh mạng vô tội”, vị Giám chức nói. “Tôi cũng cảm thấy buộc phải lên tiếng phản đối và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào những người vô tội và dễ bị tổn thương đang diễn ra trước mắt chúng ta”.
“Tôi đặc biệt đau buồn vì những hành động bạo lực này nhắm vào các anh chị em lớn tuổi trong đức tin của chúng ta, những người Do Thái”, Đức Giám mục Ricken nói. “Kinh Thánh nói rõ rằng Thiên Chúa đã chọn đồng hành gần gũi với dân tộc Do Thái, Dân tộc được tuyển chọn của Israel. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử, họ đã nhiều lần trở thành đối tượng của bạo lực, tấn công, thậm chí là diệt chủng. Thái độ căm ghét người Do Thái này phải chấm dứt”.
Đức Giám mục David M. O’Connell Địa phận Trenton, New Jersey, cũng đã kêu gọi các tín hữu hãy tự tổ chức để đặt việc cầu nguyện lên hàng ưu tiên vào ngày 17 tháng 10.
Đức Giám mục O’Connell trích dẫn lời yêu cầu của Đức Hồng y Pizzaballa mời gọi các tín hữu “tổ chức thời gian cầu nguyện bằng việc chầu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria”.
Đức Giám mục O’Connell cũng khuyến khích độc giả quyên góp cho các nỗ lực nhân đạo của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS).
Minh Tuệ (theo CNA)