Các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc các Giáo phận ở Hoa Kỳ đóng góp quảng đại cho Quỹ Liên đới dành cho Giáo hội tại Châu Phi.
Quỹ này được các Giám mục thành lập theo tinh thần của tuyên bố năm 2001 “Lời kêu gọi Liên đới với Châu Phi”.
Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp Giáo hội Châu Phi đang phát triển thích ứng với các nhu cầu mục vụ và những thách thức mà Giáo hội phải đối mặt. Tuyên bố nói về một Giáo hội Châu Phi đang bị thách thức bởi “sự gia tăng xung đột vũ trang, sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng giáo dục và chăm sóc sức khỏe, sự suy yếu của các cấu trúc xã hội và cộng đồng, cũng như sự lây lan ngày càng gia tăng của bệnh tật và các mối đe dọa khác đối với cuộc sống của anh chị em Châu Phi của chúng ta”.
Trong một tuyên bố vào ngày 9 tháng 7, Văn phòng Công vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), đã kêu gọi các tín hữu Công giáo trên khắp Hoa Kỳ “đáp lại lời kêu gọi ‘Sát canh với Châu Phi’ bằng cách tham gia vào hoạt động quyên góp hàng năm của Giáo phận họ cho Quỹ Liên đới dành cho Giáo hội tại Châu Phi”.
“Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và nghèo đói ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của nam giới và phụ nữ châu Phi mỗi ngày. Nhưng giữa sự thay đổi xã hội nhanh chóng, Giáo hội Công giáo vẫn không ngừng rao giảng thông điệp Tin Mừng không nhuốm màu thời gian và tràn đầy hy vọng”, Đức Giám mục phụ tá Peter Smith Địa phận Portland, Oregon, đồng thời là Chủ tịch Tiểu ban của các Giám mục về Giáo hội ở Châu Phi, cho biết.
“Quỹ Liên đới dành cho Giáo hội ở Châu Phi cho phép Giáo hội hỗ trợ những người đang rất cần được chăm sóc mục vụ và truyền cảm hứng cho những người có đức tin và niềm hy vọng có thể bị suy giảm”, vị Giám chức nói.
Năm ngoái, quỹ này đã chi 2,1 triệu USD để tài trợ cho khoảng 75 dự án trên khắp châu Phi.
Ở Cameroon, nơi xảy ra chiến tranh ly khai, các cuộc xâm nhập của Boko Haram cũng như tình trạng tham nhũng lan tràn, đồng nghĩa với việc nhiều người phải vào tù, các quỹ đã được cung cấp để giúp các tuyên úy nhà tù Công giáo ghi nhận các vụ lạm dụng và vận động cải cách.
Kenya và Uganda đã được trao các khoản tài trợ để giúp người dân phục hồi tinh thần sau đại dịch COVID-19 vốn dẫn đến sự tan vỡ của các cuộc hôn nhân và tình trạng bạo lực gia đình.
Thống kê năm 2020 từ Cục Thống kê Quốc gia Kenya chỉ ra rằng 23,6% người Kenya đã chứng kiến hoặc biết về các trường hợp bạo lực gia đình trong cộng đồng của họ kể từ khi các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 được áp dụng.
Và một nghiên cứu do Bộ Y tế và Hội đồng Dân số thực hiện (tháng 4 năm 2020) cho thấy 39% phụ nữ và 32% nam giới trải qua căng thẳng trong môi trường gia đình của họ.
Để áp dụng Quỹ Liên đới của các Giám mục Hoa Kỳ dành cho Giáo hội ở Châu Phi, Giáo hội ở Kenya đã tổ chức một loạt hội thảo để giúp các gia đình giải quyết những thách thức này.
“Gia đình là một trong những giá trị quý giá nhất mà Giáo hội nắm giữ và phát huy. Nếu mọi việc ổn thỏa trong gia đình, xã hội sẽ phát triển. Nếu mọi việc bắt đầu không ổn ở cấp độ gia đình, xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Thiên Chúa có ý định rằng với tư cách là đơn vị đầu tiên của xã hội, gia đình phải là nơi của sựu thánh thiện, hiệp thông và yêu thương”, Đức Giám mục John Obballa Owaa Địa phận Ngong nói khi phát biểu với các điều phối viên về đời sống gia đình trong Giáo phận của ngài, những người đã tham gia một trong các buổi hội thảo đào tạo.
Tại Đông Phi, các Nữ tu thuộc Hiệp hội Phụ nữ Thánh hiến được đào tạo về thần học và thực hành. Điều này trang bị cho họ khả năng áp dụng Giáo huấn xã hội Công giáo để giải quyết các mối đe dọa khác nhau đối với sự sống con người, bao gồm các vấn đề như nạn buôn người và suy thoái môi trường.
Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi khu vực công phải đối mặt với nạn tham nhũng tài chính tràn lan, nhân viên Giáo phận và Giáo xứ tập trung vào việc quản lý Giáo hội và quản lý tài chính phù hợp. Ngoài ra, ở Nam Phi và Namibia, các nhóm sắc tộc đã nhận được những bài thánh ca bằng tiếng Xhosa và Rumanyo, cùng với Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của người Rukwangali.
Khi các Giám mục Hoa Kỳ vận động để có thêm kinh phí giúp đỡ Giáo hội đang đau khổ ở Châu Phi, Giám đốc Truyền thông Xã hội tại Hội đồng Giám mục Nam Sudan nói với Crux rằng ngài hy vọng truyền thông sẽ là ưu tiên hàng đầu khi có hỗ trợ tài chính.
“Với tư cách là một Hội đồng Giám mục, có thể có nhiều điều phải suy nghĩ”, Cha John Gbemboyo nói.
“Lĩnh vực của tôi, đó là Truyền thông, vẫn là mối bận tâm hàng đầu của Hội đồng Giám mục. Điều này là do chưa có văn phòng được xây dựng tốt về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, v.v.”, Cha Gbemboyo nói.
“Chúng tôi đang có một kế hoạch chiến lược truyền thông xã hội mà Quỹ Liên đới Châu Phi đã giúp chúng tôi phát triển, và chúng tôi vẫn chưa bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Chúng tôi đã bắt đầu triển khai các dự án theo hướng đó. Điều này nổi bật vì đất nước và các Giáo phận của chúng ta rất rộng lớn, chúng tôi cần ưu tiên mạng lưới truyền thông”, Cha Gbemboyo chia sẻ thêm.
Các Giám mục Hoa Kỳ cho biết việc mở rộng tình liên đới với Giáo hội ở Châu Phi dựa trên hai điều: Thực tế là lục địa này là nguồn hy vọng cho Giáo hội Công giáo, và thực tế là nó tiếp tục bị tàn lụi bởi một loạt rất nhiều vấn đề.
Số liệu thống kê của Vatican chỉ ra rằng dân số Công giáo ở Châu Phi vào năm 2021 tương đương 265 triệu hay 18% dân số của lục địa này.
Ngược lại, dân số Công giáo ở châu Âu tiếp tục giảm.
Smith nói rằng Chúa “muốn đồng hành cùng mọi người vượt qua bất cứ khó khăn hay nỗi đau nào mà chúng ta phải chịu đựng.”
Đức Cha Smith cho biết rằng Thiên Chúa “muốn đồng hành cùng với mọi người vượt qua bất cứ khó khăn hay nỗi đau nào mà chúng tôi phải chịu đựng”.
“Đó là mục đích của Quỹ Liên đới dành cho Giáo hội ở Châu Phi. Quà tặng cho quỹ này làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên hữu hình”, vị Giám chức người Mỹ nói.
Minh Tuệ (theo Crux)
