Hôm thứ Năm ngày 24 tháng 2, Đức Tổng Giám mục José Gomez Địa phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã khuyến khích việc thực hiện ăn chay và cầu nguyện cho việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Hôm thứ Năm, quân đội Nga đã tiến vào Ukraine tại một số vị trí đặc biệt, và các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các mục tiêu quân sự và các thành phố cũng đã được báo cáo. Hàng nghìn người dân Ukraine đã tìm kiếm nơi ẩn náu ở các khu vực láng giềng phía tây của đất nước.
“Thay mặt các huynh đệ Giám mục của tôi, tôi nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc ăn chay và cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong những giây phút khó khăn thử thách, chúng ta kêu cầu Lòng thương xót dịu dàng của Thiên Chúa… để Ngài dẫn ta bước vào đường nẻo bình an (Lc 1: 78-79). Chớ gì những lời cầu nguyện của chúng ta, hiệp cùng tất cả mọi người trên khắp thế giới, giúp soi đường dẫn lối cho những người đang tiến hành chiến tranh mau chấm dứt sự đau khổ vô nghĩa và đồng thời khôi phục hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Gomez phát biểu hôm 24 tháng Hai.
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ được kết hợp với các tuyên bố tương tự từ các Giám mục khác ở Hoa Kỳ.
Đức Giám mục Robert Brennan Địa phận Brooklyn cho biết: “Chúng tôi tha thiết cầu nguyện cho người dân Ukraine; chúng tôi cầu nguyện cho người dân nước này từ chính Giáo phận của chúng tôi nơi đây tại Địa phận Brooklyn từ cộng đồng người Ukraine. Chúng tôi hiệp ý cùng với họ cầu nguyện cho đất nước Ukraine cũng như cầu nguyện cho Hòa bình thế giới rộng lớn hơn. Chúng tôi hướng về Thiên Chúa trong giờ phút khốn khổ này. Chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và bảo vệ những người đang trong tình cảnh khó khăn, đồng thời, chúng tôi cũng hiệp ý cầu nguyện để sự việc không leo thang”.
Tại Thành phố Oklahoma, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley nhận định rằng: “Ngày nay, thế giới của chúng ta lại đang phải đối mặt với những đau khổ không đáng có của chiến tranh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta ở Ukraine, những người đang phải đối mặt với sự tàn phá, sự sợ hãi và tình trạng ly tán của các gia đình và các cộng đồng đức tin của họ. Hãy cầu nguyện để các nhà lãnh đạo của các quốc gia thừa nhận nhân tính của tất cả các dân tộc và nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột thông qua các giải pháp ngoại giao. Hãy cầu nguyện cho những người đàn ông và phụ nữ trẻ bị đẩy vào trận chiến cũng như cầu nguyện cho gia đình của họ. Chúng ta đừng nản lòng hay sợ hãi và thay vào đó hãy tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa để được chữa lành và có được sự bình an đích thực”.
Và Đức Giám mục Walker Nickless Địa phận Sioux City nói: “Chúng tôi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cầu nguyện cho chúng ta để chiến tranh mau chấm dứt. Tôi mời gọi anh chị em tín hữu thuộc Giáo phận Sioux City cũng như tất cả những người có tinh thần thiện chí cùng hiệp ý cầu nguyện cho người dân Ukraine trong thời điểm khó khăn thử thách này”.
Đức Giám mục Nickless đã chỉ đạo các nhà thờ trong Giáo phận “rung chuông vào lúc 3 giờ chiều kêu gọi tất cả mọi người cầu nguyện” vào thời điểm đó “cho hòa bình, để nước Nga chấm dứt hành động xâm lược và rút về biên giới của họ, đồng thời cầu nguyện cho Tổng thống Biden và tất cả các nhà lãnh đạo thế giới cùng nỗ lực làm việc vì hòa bình thế giới” cũng như “cho các quân nhân nam nữ, những người đang phục vụ trong và ngoài nước, và cho các gia đình của họ”.
Minh Tuệ (theo CNA)