Các Giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh việc mở rộng Chính sách Mexico City

Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi việc triển khai các chính sách liên quan phải nhìn nhận “phẩm giá vốn có của mỗi con người”.

Thai nhi 20 tuần tuổi. | Nguồn ảnh: Steve qua Flickr (CC BY-NC 2.0)

Thai nhi 20 tuần tuổi | Nguồn ảnh: Steve qua Flickr (CC BY-NC 2.0)

Các Giám mục Hoa Kỳ đã công bố một tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với các quy định mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc mở rộng Chính sách Mexico City và hạn chế việc tài trợ cho việc phá thai ở nước ngoài.

“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc tài trợ dồi dào cho các chương trình trợ giúp nước ngoài thực sự cứu sống và cổ võ sự sống, đồng thời hoan nghênh các chính sách mới ngăn chặn việc tiền thuế của người dân được chuyển đến các tổ chức tham gia vào việc áp đặt ý thức hệ và cổ võ phá thai hoặc ý thức hệ giới tính ở hải ngoại,” các Giám mục tuyên bố.

Tuyên bố được công bố bởi các nhà lãnh đạo của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), gồm Đức Giám mục Edward Burns, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Gia đình, Đời sống Gia đình và Giới trẻ; Đức Giám mục Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự sống; và Đức Giám mục Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế.

“Thiên Chúa trao phó cho chúng ta trách nhiệm chia sẻ những phúc lành của mình để giúp bảo vệ sự sống và phẩm giá của những anh chị em đang gặp khó khăn”, các Giám mục khẳng định.

“Chúng tôi cũng kêu gọi việc thực thi bất kỳ chính sách liên quan nào phải được tiến hành theo cách thức tôn trọng phẩm giá vốn có của mỗi con người và không gây tổn hại cho những người đang bị gạt ra bên lề vì lý do chủng tộc hay sắc tộc”, các vị Giám chức cho biết thêm.

Những bổ sung mới cho chính sách

Những điều khoản bổ sung vừa được công bố đối với Chính sách Mexico City, vốn trước đây hạn chế việc cấp một số quỹ liên bang cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện hoặc quảng bá phá thai ở nước ngoài, đã đưa ra các giới hạn đối với các hoạt động liên quan đến bản dạng giới và sự đa dạng, sự bình đẳng và hòa nhập (DEI).

Các quy định này được gọi chung là Chính sách Thúc đẩy Sự Thịnh vượng của Con người trong Viện trợ Nước ngoài (PHFFA), theo đó “áp đặt một số yêu cầu liên quan đến phá thai đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), các NGO của Hoa Kỳ, các tổ chức công quốc tế, các chính phủ nước ngoài và các thực thể bán công”.

PHFFA cũng bao gồm các biện pháp mang tên Chống lại Ý thức hệ Giới tính trong Trợ giúp Nước ngoài (CGIFA) và Chống lại Ý thức hệ Phân biệt đối xử về Bình đẳng trong Trợ giúp Nước ngoài (CDEIFA).

Trước đó, Đức Giám mục Daniel Thomas đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến quy định về việc thực hiện và cổ võ phá thai, cũng như việc chấm dứt việc tiến hành và tài trợ cho các nghiên cứu sử dụng mô thai nhi người bị phá bỏ. Vị Giám chức tái khẳng định rằng “tiền thuế của người dân không nên được dùng để tài trợ cho các tổ chức nhắm vào các nhóm dân số dễ bị tổn thương bằng việc phá thai”.

“Khi chúng tôi hoan nghênh những hành động này nhằm bảo vệ các trẻ em chưa chào đời, chúng tôi cũng tái khẳng định cam kết đối thoại với chính quyền và cầu nguyện cho chính quyền, trong nỗ lực tiếp tục tìm cách bảo vệ mọi sự sống con người kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên”, Đức Giám mục Thomas nói.

Minh Tuệ (theo EWTN News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết