Đức Giám mục phụ tá Andrew Cozzens Địa phận St. Paul và Minneapolis, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo của các Giám mục Hoa Kỳ, đã trình bày kế hoạch với các anh em Giám mục của mình trong cuộc họp mùa xuân trực tuyến của họ vào ngày 18 tháng 6.
Hôm thứ Sáu tuần trước, các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã thảo luận về chương trình “Phục hồi Lòng sùng kính Thánh Thể” nhằm mục đích thúc đẩy lòng sùng kính và kiến thức sâu hơn về Bí tích Thánh Thể trên toàn quốc bắt đầu vào mùa hè năm sau.
Đức Giám mục phụ tá Andrew Cozzens Địa phận St. Paul và Minneapolis, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo của các Giám mục Hoa Kỳ, đã trình bày kế hoạch với các anh em Giám mục đồng sự của mình trong cuộc họp mùa xuân trực tuyến của họ vào ngày 18 tháng 6. Đức Cha Cozzens đã phát biểu với CNA rằng chương trình nhằm cổ võ và “nhen nhóm lên ngọn lửa” của lòng sùng kính Thánh Thể đặc biệt tập trung vào cấp địa phương – Giáo phận, Giáo xứ và gia đình.
Đức Giám mục Cozzens cho biết sáng kiến này sẽ nhằm khởi động “giai đoạn ba năm phục hồi lòng sùng kính này” trên toàn quốc, đặc biệt tập trung vào cấp địa phương, đưa trọng tâm của việc phục hồi lòng sùng kính Thánh Thể đến “bất kỳ Giáo xứ nào mong muốn”.
Đức Giám mục Cozzens cũng cho biết ý tưởng về việc phục hồi lòng sùng kính Thánh Thể trên toàn quốc đã được hưởng ứng với “sự nhiệt tình đáng kinh ngạc”. Vị Giám chức lưu ý rằng nhiều nhà tài trợ Công giáo, các tổ chức truyền thông và các tình nguyện viên trên khắp đất nước đã cam kết hỗ trợ.
“Một trong những dấu hiệu cho thấy Chúa Thánh Thần hoạt động sau điều này là sự đón nhận đáng kinh ngạc mà rất nhiều phong trào Tông đồ và nhiều phong trào khác nhau đã đưa ra đối với ý tưởng này”, Đức Giám mục Cozzens phát biểu với CNA.
“Mọi người đều mong muốn giúp đỡ, đó là dấu hiệu cho tôi biết rằng Chúa Thánh Thần thực sự đang làm điều gì đó”.
Việc triển khai kế hoạch đã được thúc đẩy bởi một nghiên cứu của Pew Research năm 2019, kết quả cho thấy chỉ có khoảng một phần ba người Công giáo Hoa Kỳ tin vào Giáo huấn của Giáo hội rằng Bí tích Thánh Thể thực sự là Mình và Máu Chúa Kitô.
Đại dịch đã làm trì hoãn kế hoạch, Đức Giám mục Cozzens cho biết, nhưng cũng làm cho nó trở nên “quan trọng hơn”, do tác động lâu dài chưa được biết đến của đại dịch đối với việc tham dự Thánh lễ.
Chương trình “Phục hồi Lòng sùng kính Thánh Thể” kéo dài ba năm sẽ bao gồm ba cấp: Giáo xứ, Giáo phận và toàn quốc.
Bắt đầu từ tháng 7 năm 2022, các Giáo phận trên toàn quốc sẽ được khuyến khích tổ chức các sự kiện về Bí tích Thánh Thể và lấy Bí tích Thánh Thể làm trọng tâm chính. Các Giám mục hướng tới việc cung cấp các tài liệu giảng dạy miễn phí về Bí tích Thánh Thể, được triển khai với sự giúp đỡ của các đối tác về Giáo lý khác nhau, sớm nhất có thể để hỗ trợ các Giáo phận trong việc này, Đức Giám mục Cozzens nói.
Sau đó, vào tháng 7 năm 2023, các Giáo xứ cũng sẽ được khuyến khích làm tương tự như vậy. Đức Giám mục Cozzens cho biết họ muốn khuyến khích “sự sáng tạo ở cấp cơ sở” và đồng thời nắm lấy các truyền thống đa dạng về Bí tích Thánh Thể để giúp các Giáo xứ nuôi dưỡng lòng yêu mến đối với Bí tíchThánh Thể nhiều hơn giữa các thành viên của họ. Các sáng kiến cấp Giáo xứ có thể bao gồm việc cử hành Thánh lễ, thành lập các nhóm nhỏ và giảng dạy về Bí tíchThánh Thể.
Trong suốt bài thuyết trình, Đức Cha Cozzens liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền bá việc thực hành Chầu Thánh Thể, đặc biệt là vì ngài đã nhận thấy tác động tích cực mà việc Chầu Thánh Thể tiếp tục mang lại đối với giới trẻ.
“Có một ý thức mạnh mẽ trong những người làm việc với những người trẻ rằng việc gặp gỡ Chúa Giêsu xảy ra một cách huyền nhiệm qua việc tôn thờ Thánh Thể”, Đức Giám mục Cozzens nói.
“Chúng tôi muốn khuyến khích mọi Giáo xứ nghĩ về việc gia tăng việc tôn thờ Thánh Thể như là một phần của cuộc sống của việc phục hồi lòng sùng kính này”, Đức Giám mục Cozzens nói.
Việc phục hồi lòng sùng kính Thánh Thể sẽ lên đến đỉnh điểm vào mùa hè năm 2024, với sự kiện cử hành Thánh Thể, được tổ chức tại một thành phố lớn, nơi sẽ đóng vai trò là một địa điểm hành hương. Đức Giám mục Cozzens cho biết các Giám mục đang chú ý đến Trung Tây như một địa điểm vì khả năng tiếp cận của nó, cũng như một số thành phố ở miền Nam; sự chấp thuận cuối cùng cho một sự kiện như vậy sẽ được một cơ quan thuộc các Giám mục Hoa Kỳ quyết định vào tháng 11.
Gọi kế hoạch này là cơ hội “một lần trong một thế hệ” nhằm tác động đến đời sống đức tin, Đức Cha Cozzens cho biết kế hoạch nhằm mục đích hình thành nên “những vị Thừa Sai Thánh Thể”, những người ra đi truyền bá lòng sùng kính Thánh Thể đến những địa điểm mới, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “các khu vực ngoại vi”.
Đức Giám mục Cozzens cho biết các Giám mục dự đínhex liên hệ với tất cả các trường đại học Công giáo trong nước để mời họ tham gia. Vị Giám chức chia sẻ rằng ngài phỏng đoán một số trường đại học sẽ từ chối, nhưng ngài hy vọng nhiều người sẽ đón nhận lời đề nghị này.
“Tôi muốn chứng kiến các cuộc cung nghinh Thánh Thể được tổ chức trong mọi khuôn viên của các trường đại học. Và chúng tôi có các ban nghành sẵn sàng cộng tác làm điều đó trên toàn quốc”, Đức Giám mục Cozzens nói.
Đức Giám mục phụ tá Robert Barron Địa phận Los Angeles đã hỏi Đức Giám mục Cozzens trong cuộc họp rằng liệu ngài có nghĩ rằng lịch trình của dự án có thể được thúc đẩy một cách nhanh chóng hay không, nhằm bắt đầu phục hồi lòng sùng kính này càng sớm càng tốt.
Đức Giám mục Cozzens trả lời bằng cách lưu ý rằng nhiều Giáo phận, chẳng hạn như Atlanta và St. Augustine, đã đang bắt đầu “các cuộc phục hưng lòng sùng mộ đối với Bí tích Thánh Thể, và họ nên tiếp tục làm như vậy ngay khi họ muốn. Kế hoạch của các Giám mục được thiết kế để cổ võ, chứ không phải thay thế, những nỗ lực phục hồi lòng sùng kính đối với Bí tích Thánh Thể ở cấp địa phương”, Đức Giám mục Cozzens nói.
Kế hoạch “Phục hồi Lòng sùng kính Thánh Thể” được đưa ra ngay sau khi các Giám mục Hoa Kỳ tranh luận về việc soạn thảo một tài liệu giảng dạy về Bí tích Thánh Thể hôm thứ Năm tuần trước, trong đó sẽ bao gồm một tiểu mục về “sự mạch lạc của Bí tích Thánh Thể”, hoặc sự xứng đáng để được rước lễ.
Trong một đề cương được đề xuất của tài liệu, ủy ban Giáo lý của các Giám mục đã trích dẫn nhu cầu đặc biệt để các quan chức Công giáo duy trì Giáo huấn của Giáo hội trong đời sống công cộng, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng họ không soạn thảo bất kỳ chính sách quốc gia nào về việc từ chối rước lễ.
Minh Tuệ (theo NCR)