Các Giám mục Hoa Kỳ ban hành Báo cáo 2018 về Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên

Hôm 31/5 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên đã ban hành Báo cáo thường niên năm 2018 – Những phát hiện và khuyến nghị về việc thực thi Hiến chương về Bảo vệ trẻ em và Thanh thiếu niên.

abuse

Báo cáo này dựa trên kết quả kiểm toán của StoneBridge Business Partners, một công ty tư vấn chuyên môn có trụ sở tại Rochester, New York, chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán pháp lý, nội bộ và  kiểm toán tuân thủ cho tổ chức hàng đầu trên toàn quốc.

Một cuộc khảo sát về các cáo buộc được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Tông đồ giáo dân, hay ‘CARA’ (Center for Applied Research in the Apostolate) cũng đã được đưa vào như một phần của báo cáo. Báo cáo năm 2018 cho năm kiểm toán từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, tuyên bố rằng 1.385 người trưởng thành đã đưa ra 1.455 cáo buộc. So với năm 2017, số lượng các cáo buộc đã tăng lên đáng kể do các cáo buộc bổ sung nhận được tại năm Giáo phận của Tiểu bang New York do kết quả của việc thực hiện các chương trình Hòa giải và Bồi thường Độc lập.

Dữ liệu bổ sung về các cáo buộc được cung cấp bởi cuộc khảo sát hàng năm của CARA cho thấy rằng hơn chín trong số mười người phạm tội bị cáo buộc (92%) được xác định trong năm khảo sát đều đã qua đời, đã bị cách chức khỏi sứ vụ, bị buộc phải hoàn tục hoặc mất tích. Hầu hết các báo cáo lạm dụng xảy ra giữa những năm 1960 và 1990, với đỉnh điểm vào những năm 1970.

Hai mươi sáu cáo buộc mới liên quan đến trẻ vị thành niên hiện tại đã được báo cáo trong giai đoạn kiểm toán. Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018, ba người đã được xác định bằng cớ minh xác và các giáo sĩ đã bị loại khỏi chức vụ. Những cáo buộc này xuất phát từ ba Giáo phận khác nhau. Bảy cáo buộc không có căn cứ kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018. Ba trường hợp được phân loại là “không thể được chứng minh”, và các cuộc điều tra hiện vẫn đang được xử lý đối với sáu trong số các cáo buộc kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018. Đối với bảy cáo buộc còn lại liên quan đến trẻ vị thành niên, hai cáo buộc đã được đề cập đến một Dòng tu, hai cáo buộc được báo cáo là các giáo sĩ không rõ danh tính, và ba cáo buộc không phải là các cáo buộc về lạm dụng tình dục, nhưng là những vi phạm về ranh giới.

Trong giai đoạn kiểm toán, các Giáo phận và giáo khu đã cung cấp sự tiếp cận và hỗ trợ cho 472 nạn nhân/ người sống sót và gia đình của họ, những người đã báo cáo trong giai đoạn kiểm toán này. Sự hỗ trợ tiếp tục đã được cung cấp cho 1.542 nạn nhân/ người sống sót và gia đình của họ, những người đã báo cáo về các vụ lạm dụng trong các giai đoạn kiểm toán trước. Sự hỗ trợ có thể bao gồm việc tư vấn, hỗ trợ tinh thần, các nhóm hỗ trợ và các dịch vụ xã hội khác.

Báo cáo cũng lưu ý công việc đang diễn ra của Giáo hội trong việc tiếp tục kêu gọi việc đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Năm 2018, hơn 2,6 triệu vụ kiểm tra lý lịch đã được thực hiện đối với các giáo sĩ, nhân viên và tình nguyện viên của Giáo hội. Ngoài ra, năm 2018, hơn 2,6 triệu người lớn và 3,9 triệu trẻ em và thanh thiếu niên cũng đã được đào tạo về cách thức xác định các dấu hiệu cảnh báo về các vụ lạm dụng cũng như cách thức báo cáo các dấu hiệu đó.

Về việc Tuân thủ Điều lệ, báo cáo lưu ý những điều sau:

StoneBridge Business Partners, kiểm toán viên, đã viếng thăm 72 Giáo phận / giáo khu và thu thập dữ liệu từ 122Giáo phận khác.

Tất cả các Giáo phận / giáo khu đã được nhận thấy tuân thủ ngoại trừ Giáo phận Lincoln,nơi được nhận thấy không tuân thủ Điều 7 của Hiến chương.

Ba Giáo khu không tham gia bao gồm giáo khu Nữ Vương Hòa bình, giáo khu Thánh Phêrô Tông đồ và Giáo khu Phoenix.

Ủy ban Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên tiếp tục nhấn mạnh rằng việc kiểm toán và duy trì các chính sách không khoan nhượng chính là hai công cụ quan trọng trong chương trình rộng lớn hơn của Giáo hội về việc tạo ra văn hóa bảo vệ và chữa lành vượt quá yêu cầu của Hiến chương.

Đây chính là báo cáo thứ 16 như vậy kể từ năm 2002 khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phê chuẩn Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên, đưa ra một sự hứa hẹn đối với việc bảo vệ và cam kết chữa lành.

Báo cáo thường niên có thể được tìm thấy ở đây:

http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/child-abuse-prevent/upload/2018-CYP-Annual-Report.pdf

Hiến chương Bảo vệ trẻ em và Thanh thiếu niên có thể được tìm thấy ở đây: www.usccb.org/charter

Thông tin bổ sung về các yêu cầu của Giáo phận có thể được tìm thấy ở đây:

http://www.usccb.org/about/communications/bishops-resources/upload/cyp-norms-bulletin-insert.pdf

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết