
Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich và Đức Thượng Phụ Kirill của Moscow (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA / Kremlin.ru qua Wikimedia (CC BY 4.0).
Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu đã kêu gọi Đức Thượng phụ Kirill của Giáo hội Chính thống giáo Nga can thiệp vì hòa bình trong cuộc xung đột với Ukraine.
“Trong những thời khắc đen tối này đối với nhân loại, kèm theo cảm giác vô vọng và sự sợ hãi mãnh liệt, nhiều người trông đợi vào ngài, thưa Đức Thượng phụ Kirill kính mến, như một người có thể mang lại dấu chỉ hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này”, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich nói trong một bức thư vào ngày 8 tháng 3 gửi cho Đức Thượng phụ Moscow và Toàn nước Nga.
“Chia sẻ cảm xúc đau khổ và lo lắng của Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần được bày tỏ về ‘những dòng sông máu và nước mắt đang tuôn chảy ở Ukraine'”, Đức Hồng y Hollerich nói, “Tôi mạo muội khẩn cầu Ngài Thượng phụ trong tinh thần huynh đệ: xin hãy gửi lời kêu gọi khẩn cấp tới các nhà chức trách Nga để ngay lập tức ngăn chặn các hành vi thù địch chống lại người dân Ukraine và thể hiện tinh thần thiện chí trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, dựa trên đối thoại, lương tri và tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời cho phép các hành lang nhân đạo an toàn và khả năng tiếp cận hỗ trợ nhân đạo không hạn chế”.
Đức Thượng phụ Kirill là người lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga, một Giáo hội Chính thống giáo Đông phương độc lập với khoảng 150 triệu thành viên, chiếm hơn một nửa số Kitô hữu Chính thống trên thế giới.
Các Giám mục Công giáo trên khắp châu Âu đã thúc giục Đức Thượng phụ Kirill tìm cách chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine. Họ bao gồm các Giám mục Ireland, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki của Ba Lan, Đức Hồng y Reinhard Marx của Đức, và giờ đây là Đức Hồng y Hollerich, Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE).
Quốc Vụ Khanh Vatican cũng đã bình luận về phản ứng của Đức Thượng phụ Kirill đối với cuộc xung đột.
Đức Hồng y Pietro Parolin đã chia sẻ với truyền thông Ý trong tuần này rằng những phát biểu gần đây của Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga có thể khiến căng thẳng trở nên tồi tệ hơn.
Khi kết thúc một sự kiện ở Rôma vào ngày 9 tháng 3, Đức Hồng y Parolin nói: “Những phát biểu của Đức Thượng phụ Kirill không ủng hộ và không thúc đẩy sự cảm thông và sự hiểu biết. Ngược lại, chúng có nguy cơ khiến tâm trạng trở nên trầm trọng hơn và dẫn tới một sự leo thang cũng như không giải quyết cuộc khủng hoảng theo cách thức hòa bình”.
Đức Thượng phụ Kirill đã nói về cuộc xung đột trong hai bài giảng gần đây. Trong bài giảng đầu tiên, Đức Thượng phụ Kirill đã bày tỏ sự ủng hộ đối với phe ly khai ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, và trong bài giảng thứ hai, ngài đã gọi người Nga và người Ukraine là “một dân tộc”, đồng thời cáo buộc phương Tây vì đã cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm làm suy yếu một nước Nga quá hùng mạnh.
Vào ngày 9 tháng 3, Đức Hồng y Parolin cũng đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu một cuộc gặp gỡ dự kiến giữa Đức Thượng phụ Kirill và Đức Thánh Cha Phanxicô – cuộc gặp gỡ lần thứ hai của hai nhà lãnh đạo – sẽ diễn ra vào mùa hè này như đã đưa tin vào tháng Hai.
“Vấn đề này rất phức tạp, cũng bởi những căng thẳng đã tồn tại giữa các Giáo hội, cho nên hiện tại điều này không có khả năng xảy ra”, Đức Hồng y Parolin phat biểu với các nhà báo.
Về một cuộc gặp gỡ vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, Đức Hồng y Parolin nhắc lại, “tình hình này quả thực hết sức phức tạp. Chúng ta cứ để xem”.
Trong lá thư gửi Đức Thượng phụ Kirill, Đức Hồng y Hollerich đã đề cập đến tuyên bố chung của Đức Thượng phụ Kirill với Đức Thánh Cha Phanxicô, được ký kết tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai nhà lãnh đạo ở Havana, Cuba, vào năm 2016.
“Vào năm 2016, Ngài Thượng phụ đã cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô lên án ‘thái độ thù địch ở Ukraine vốn đã khiến nhiều người trở thành nạn nhân, gây ra vô số những vết thương cho những cư dân hòa bình và đẩy xã hội vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo sâu sắc’, kêu gọi hành động nhằm xây dựng hòa bình và sự liên đới xã hội. Xin đừng để những lời lẽ mạnh mẽ đó trở nên vô ích”, Chủ tịch của các Giám mục EU nói.
Đức Hồng y Hollerich cho biết rằng các Giám mục của Liên minh Châu Âu đã “tan nát cõi lòng” khi lắng nghe nỗi đau khổ của những người bị mắc kẹt trong tâm súng của “sự ngu ngốc của chiến tranh ở Ukraine”.
“Hàng nghìn người – binh lính và dân thường – đã thiệt mạng và hơn một triệu người phải di tản hoặc chạy trốn khỏi quê hương của họ, hầu hết trong số họ là phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương”, Đức Hồng y Hollerich nói.
“Khi các cuộc tấn công bạo lực đang tấn công Ukraine và người dân của nó mỗi ngày một khốc liệt hơn, nhu cầu hỗ trợ nhân đạo đang tăng lên đáng kể từng giờ, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn không có kết quả cho đến nay. Hơn nữa, khi những phát ngôn và hành động tiếp tục leo thang, không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu hoặc châu Âu rộng lớn hơn với những hậu quả vô cùng thảm khốc”.
“Trong thời gian của Mùa Chay này”, Đức Hồng y Hollerich kết luận, “chúng ta, với tư cách là những người Kitô hữu, loan báo cùng một Tin Mừng và cầu nguyện với cùng một Thiên Chúa, Đấng là Chúa Tể của hòa bình chứ không phải của chiến tranh, hãy cầu nguyện và nỗ lực hết sức mình nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này để hòa giải và hòa bình có thể ngự trị trở lại trên lục địa Châu Âu”.
Đức Hồng y Hollerich, một Tu sĩ Dòng Tên, đã trở thành Tổng Giám mục Địa phận Luxembourg từ năm 2011. Ngài đã được nhận mũ đỏ vào ngày 5 tháng 10 năm 2019, trở thành vị Hồng y đầu tiên đến từ Luxembourg, một quốc gia chỉ có 626.000 dân, giáp với Bỉ, Pháp và Đức.
Năm ngoái, Đức Hồng y Hollerich, 63 tuổi, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng tường trình viên của Thượng hội đồng về Hiệp hành vào năm 2023.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương vào ngày 9 tháng 3, Đức Hồng y Hollerich đã bác bỏ tin đồn rằng ngài đang chạy đua để kế vị Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Tôi không tin vào điều đó chút nào, đó là tưởng tượng của một số người”, Đức Hồng y Hollerich phát biểu với L’essentiel, một tờ nhật báo ở Luxembourg.
“Tôi sẽ rất không vui khi ở một vị trí như vậy. Tôi là một con người nhân vô thập toàn, tôi thích đọc một cuốn sách hay, nghe một vài bản nhạc hoặc đi ăn uống với bạn bè. Tuy nhiên, một vị Giáo hoàng không còn có tất cả những điều đó nữa”, Đức Hồng y Hollerich nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Tôi sẽ không thể đảm nhiệm một công việc như vậy, tôi cảm thấy mình không đủ năng lực”.
Minh Tuệ (theo CNA)