NAIROBI, Kenya – Các Giám mục Công giáo Đông Phi đã dành ra một tuần lễ để thảo luận về những hậu quả của sự thiệt hại sinh thái trong khu vực vì có thể thấy rõ rằng vấn đề biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của người dân ở cả các Giáo xứ nông thôn lẫn thành thị.
Nhóm họp tại Dar es Salaam, Tanzania, từ ngày 10-18 tháng 7 dưới bóng tối của một số thảm họa sinh thái tồi tệ nhất được ghi nhận trong khu vực, các Giám mục đến từ Hiệp hội các Hội đồng Giám mục thành viên ở Đông Phi đang xem xét những cách thức để giúp các cộng đồng đang gặp khó khăn trong việc thích nghi trước những tác động của vấn đề biến đổi khí hậu.
Một số Giám mục, Linh mục và Nữ tu đã phản ứng bằng cách thúc giục viện trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán đang diễn ra gây mất mùa trong ba vụ mùa trồng trọt liên tiếp.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội cũng thừa nhận rằng sự gián đoạn do đại dịch coronavirus gây ra và cuộc chiến ở Ukraine đã làm tổn thương thêm khu vực.
Đức Giám mục Charles Kasonde Địa phận Solwezi, Zambia, Chủ tịch AMECEA, cho biết vào ngày 11 tháng 7 rằng phiên họp toàn thể cũng sẽ xem xét cách thức Giáo hội trong khu vực đã thực hiện Thông điệp“‘Laudato Si’, Về việc Chăm sóc Ngôi nhà Chung của chúng ta” của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chăm sóc trái đất nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.
“Sự tự đánh giá này cần phải hướng dẫn các cuộc thảo luận của chúng ta khi chúng ta nhìn về tương lai”, Đức Cha Kasonde nói với 270 đại biểu. “Tầm quan trọng của việc sống Thông điệp Laudato Si’ được chứng minh rõ ràng bởi thực tế là bức thư đã gây ra sự phấn khích lớn trong khu vực, không chỉ trong các tín hữu Công giáo mà còn giữa những người có sự kết nối với các Giáo hội, các tín ngưỡng khác và các chính phủ tương ứng của chúng ta”.
Đức Cha Kasonde cho biết rằng mọi người rất phấn khởi khi hiểu được Thông điệp Laudato Si’ có thể liên hệ như thế nào với cuộc sống hàng ngày.
“Những kinh nghiệm của chúng ta về tác động của vấn đề biến đổi khí hậu, chẳng hạn như thời tiết khắc nghiệt: hạn hán, lốc xoáy, mực nước dâng cao và lũ lụt, chỉ đề cập đến một số ít, khiến mọi người tự hỏi tại sao những điều này lại xảy ra”, Đức Cha Kasonde nói.
Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan phát biểu tại cuộc họp vào ngày 12 tháng 7 rằng hòa bình ở bất kỳ quốc gia nào là chìa khóa cho việc bảo vệ môi trường. Bà Hassan kêu gọi các nhà lãnh đạo của khu vực, bao gồm cả những người Công giáo, chú tâm đến những cách thức nhằm duy trì hòa bình trong các cộng đồng địa phương.
“Cuộc chiến chống lại sự suy thoái môi trường thuộc về tất cả mọi người vì môi trường bị hủy hoại đồng nghĩa với một thảm họa cho nhân loại”, bà Hassan nói.
Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người đứng đầu Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc trước khi Giáo triều Rôma được cải tổ, phát biểu tại hội nghị rằng khi có sự suy thoái về môi trường của con người thì ắt sẽ có sự suy thoái về môi trường sinh thái.
“Chúng ta không thể chống lại sự suy thoái môi trường trừ khi chúng ta quan tâm đến các nguyên nhân liên quan đến sự suy thoái của con người và xã hội”, Đức Hồng y Tagle nói, đồng thời cảnh báo rằng một số giải pháp đối với các thách thức về môi trường đã thất bại vì chúng bị tách rời các hoạt động hàng ngày của các cộng đồng nghèo và bị gạt ra bên lề xã hội.
“Tôi hy vọng AMECEA sẽ không rơi vào những cuộc nói chuyện xanh, những lời lẽ hùng biện xanh hay những cuộc trò chuyện huynh đệ mà không hình thành tình bạn mục vụ với người nghèo và với công trình sáng tạo”, Đức Hồng y Tagle nói.
Trước hội nghị, Mạng lưới Thanh niên Công giáo vì Môi trường bền vững ở Châu Phi đã kêu gọi các Giám mục thấm nhuần tinh thần quan tâm chăm sóc công trình sáng tạo giữa các thành viên trong Giáo hội và tích cực tham gia vào việc thực hiện Thông điệp của Đức Thánh Cha.
Mạng lưới đề nghị các Giám mục áp dụng việc sử dụng năng lượng tái tạo trong các tòa nhà nhà thờ, sử dụng các công nghệ xây dựng xanh và loại bỏ nhựa sử dụng một lần nhằm làm chậm lại sự biến đổi khí hậu.
“Châu Phi là lục địa có phần đông thanh thiếu niên trên toàn thế giới, cung cấp một cơ hội tuyệt vời để Giáo hội tiếp cận”, Allen Ottaro, giám đốc điều hành của mạng lưới, cho biết. “Chúng tôi kêu gọi các giám mục tiếp tục trao quyền cho giới trẻ”.
Minh Tuệ (theo Crux)