
Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đứng gác bên ngoài nhà thờ Công giáo Emmanuel Butsili ở Beni, Congo, ngày 27/6 sau khi một quả bom tự chế phát nổ khiến 2 người bị thương (Ảnh: AFP)
Các Giám mục Công giáo ở Congo đã kêu gọi việc chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào Giáo hội và các nhà lãnh đạo của Giáo hội, những hành vi mà họ tin rằng có liên quan đến lời kêu gọi liên tục của Giáo hội về nền dân chủ và sự đoàn kết dân tộc.
Các Giám mục cho biết Tổng Giáo phận Kinshasa đã bị nhắm mục tiêu cũng như các địa điểm thờ phượng – bao gồm các Giáo xứ, các hang đá kinh Đức Mẹ, bàn thờ và những nơi tôn nghiêm – trong Giáo phận Mbujimayi.
Đức Giám mục Bernard-Emmanuel Kasanda Mulenga Địa phận Mbujimayi đã nhấn mạnh những hành vi đáng buồn trong một lá thư gửi cho Hội đồng Giám mục ngày 26 tháng 7, cho biết rằng nơi này đã bị xúc phạm.
Hội đồng Giám mục Congo, được biết đến với tên viết tắt tiếng Pháp là CENCO, “lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực không thể chấp nhận được này, vốn không những là một sự tấn công nghiêm trọng nhắm vào tự do tôn giáo và tự do ngôn luận, mà còn là một sự vi phạm đối với nền dân chủ”, Cha Donatien Nshole, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 2 tháng 8. “Đó là một bước thụt lùi đáng kể trên con đường hướng đến nhà nước pháp quyền mà người dân Congo mong muốn”.
Ngoài các vụ việc xảy ra tại Mbujimayi, các Giám mục nhấn mạnh hai vụ việc khác mà Giáo hội và các nhà lãnh đạo Giáo hội đã bị tấn công trực tiếp.
Trong một vụ việc xảy ra vào ngày 31 tháng 7, Augustin Kabuya, Tổng thư ký của Liên minh vì Dân chủ và Tiến bộ Xã hội, đã cáo buộc Đức Hồng y Fridolin Ambongo và Cha Nshole vì đã chính trị hóa Giáo hội, trong số các cáo buộc khác.
Vào ngày 1 tháng 8, một nhóm thanh niên đã phá hoại trụ sở của Tổng Giáo phận Kinshasa và nơi cư trú của Đức Hồng y Ambongo. Họ cũng hét lên những lời lăng mạ ngài.
“Chúng tôi hết sức đau buồn vì tất cả những hành vi này đều thể hiện sự căm ghét đối với Giáo hội Công giáo”, Cha Nshole nói.
Trong khi động cơ của các vụ tấn công vẫn chưa được biết, một số nhà quan sát tin rằng nó có liên quan đến việc các nhóm tôn giáo xem xét để chọn ra Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập. Theo hiến pháp, việc lựa chọn chủ tịch ủy ban bầu cử là nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo tín ngưỡng ở quốc gia Trung Phi, nơi đa số các Kitô giáo đều là Công giáo.
Một nhóm kỹ thuật, được chọn bởi một diễn đàn của các giáo phái tôn giáo ở Congo, đã bắt đầu xem xét các ứng cử viên trong danh sách trúng tuyển vào ngày 27 tháng 7.
“Tại sao lại đổ lỗi cho CENCO khi chúng tôi rao giảng về sự gắn kết dân tộc? Tại sao lại tấn công Hội đồng Giám mục khi chúng tôi bảo vệ sự độc lập của Ủy ban Bầu cử Độc lập? Hội đồng Giám mục Congo chỉ hoàn thành sứ mạng tiên tri của mình trong việc mưu cầu hạnh phúc cho người dân Congo”, Cha Nshole, người cũng là phát ngôn viên của diễn đàn tôn giáo, cho biết.
Vào tháng 6, một quả bom tự chế đã phát nổ tại một nhà thờ Công giáo ở Beni, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Vụ nổ xảy ra khi nhà thờ chuẩn bị cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi.
Bất chấp những vụ tấn công này, các Giám mục đã đề nghị anh chị em giáo dân phải giữ bình tĩnh, đồng thời nhắc nhở người dân rằng bạo lực giết chết nền dân chủ và thay thế nó bằng chế độ độc tài.
Các Giám mục cũng muốn những kẻ tài trợ cho bạo lực chấm dứt ngay hành động này, và chính phủ phải tiến hành truy tìm, bắt giữ và trừng phạt những kẻ liên quan.
Hoàng Thịnh (theo UCA News)