Các Giám mục Công giáo Ukraine tại Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại quê hương của họ

Tuyên úy quân đội ở miền đông Ukraine, 2015 (Ảnh: ACN)

Tuyên úy quân đội ở miền đông Ukraine, năm 2015 (Ảnh: ACN)

Các Giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine tại Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố vào hôm thứ Bảy kêu gọi cầu nguyện khi nguy cơ gia tăng xung đột ở Ukraine đang đến gần.

“Trong vài tuần qua, thế giới đã nhận thức đầy đủ về thực tế là Ukraine dân chủ và những người dân yêu chuộng tự do của nước này đang ngày càng bị bủa vây bởi các lực lượng quân sự thù địch có xu hướng xâm lược”, tuyên bố vào ngày 12 tháng 2 cho biết.

Tuyên bố được đồng ký bởi Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak Địa phận Philadelphia, Tổng giám mục của các tín hữu Công giáo Ukraine tại Hoa Kỳ; Đức Giám mục Paul Chomnycky, OSBM Địa phận Stamford, Đức Giám mục Benedict Aleksiychuk Địa phận St. Nicholas ở Chicago, và Đức Giám mục Bohdan J. Danylo Địa phận St. Josaphat ở Parma; và Đức Giám mục Andriy Rabiy, Giám mục phụ tá Địa phận Philadelphia.

“Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn và dũng khí của người dân Ukraine. Chúng tôi ngưỡng mộ đức tin và sự kiên cường của họ”, các Giám mục nói. “Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa bảo vệ đất nước và người dân khỏi bị xâm lược thêm nữa”.

Các Giám mục cảnh báo rằng “sự leo thang hoàn toàn của cuộc chiến kéo dài 8 năm do Điện Kremlin lãnh đạo sẽ gây ra sự đổ máu tàn khốc và những đau khổ hằng hà sa số của người dân”, hàng triệu người sẽ phải di dời và hàng chục nghìn người có thể thiệt mạng.

“Những chấn động về kinh tế và chính trị của sự tàn phá xã hội và sự tàn phá về vật chất ở Ukraine sẽ lan rộng trên toàn thế giới”, các Giám mục cho biết.

Trong tuần qua, tình hình ở Ukraine đã trở nên căng thẳng hơn khi mối đe dọa về một cuộc xâm lược toàn diện của Nga lù lù xuất hiện. Hơn 100.000 quân Nga đã tập hợp ở biên giới Ukraine.

Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo vào ngày 11 tháng 2 rằng tất cả công dân Hoa Kỳ ở Ukraine nên rời khỏi khu vực càng sớm càng tốt. Hầu hết các nhân viên trong đại sứ quán Mỹ ở Kyiv đều đã được sơ tán vào ngày 12 tháng 2.

Các Giám mục nhấn mạnh rằng họ không viết bản tuyên bố “với tư cách là các chính trị gia hay các chiến lược gia”, mà là với tư cách là những vị Mục tử và những người có đức tin.

“Chúng tôi kêu gọi anh chị em và tất cả những người có thiện chí cầu nguyện cho hòa bình và công lý ở Ukraine”, tuyên bố cho biết.

Các Giám mục đề nghị tất cả các Giáo xứ Công giáo Hy Lạp, các cộng đồng tôn giáo, các gia đình, cũng như các tín hữu bắt đầu “ba ngày canh thức cầu nguyện cho hòa bình và sự hoán tâm hồn của những người rao giảng bạo lực và leo thang chiến tranh”, bắt đầu từ ngày 13 tháng 2.

“Các tín hữu Ukraine thuộc mọi giáo phái đã chứng kiến những phép lạ”, các Giám mục cho biết, và đồng thời cũng lưu ý rằng trong lịch sử gần đây Bức màn Sắt đã sụp đổ, “nhà tù Liên Xô của các quốc gia” đã bị giải thể, và các Giáo hội đã được giải phóng.

Những điều này “đã xảy ra mà không có chiến tranh và sự đổ máu”, các Giám mục nhận xét.

Khi các Giám mục đưa ra thông báo về sáng kiến canh thức cầu nguyện của họ với thông báo trước đó khoảng một ngày, họ cho biết rằng có thể thực hiện “bất cứ cách thức nào có thể” đối với các gia đình, các Giáo xứ và cộng đoàn. Các Giám mục đề nghị rằng các nhà thờ nên mở cửa suốt cả ngày.

“Hãy tiến hành và tham dự các buổi cầu nguyện, đọc Lời kinh nguyện của Chúa Giêsu, đọc Kinh Mân Côi, đọc Kinh Thánh”, tuyên bố cho biết. “Và hãy ăn chay để tập trung vào niềm hy vọng mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng”.

“Hãy cầu nguyện và tràn đầy niềm hy vọng”, các Giám mục nói. “hãy chia sẻ niềm hy vọng đó. Hãy nhận biết Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới!”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết