
Đức Tổng Giám mục Chính Sviatoslav Shevchuk, trong bức ảnh được chụp tại Đài phát thanh Vatican, ngày 8 tháng 7 năm 2019 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA / EWTN)
Các Giám mục Công giáo Ukraine đã cùng nhau quy tụ để cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Vinnytsia, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
“Quả thực vô cùng đau đớn khi chứng kiến cái chết của những thường dân vô tội và sự tàn phá của cơ sở hạ tầng dân sự trên các đường phố trung tâm của Vinnytsia yên bình, một thành phố vốn là một phần của Giáo phận Kyiv của tôi, nơi tôi đã đến thăm cách đây không lâu”, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk nói.
Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục, diễn ra tại Ba Lan từ ngày 7-15 tháng 7.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã cùng với các Giám mục Công giáo Hy Lạp Ukraine tham dự Thượng Hội đồng Giám mục cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công vào ngày 14 tháng 7 ở Vinnytsia, một thành phố phía tây nam Kyiv, và các gia đình đang đau buồn của họ.
Trong số các nạn nhân của vụ tấn công bằng tên lửa của Nga có một bé gái 4 tuổi mắc hội chứng Down tên là Liza, theo BBC.

Các tòa nhà chung cư bị phá hủy sau trận pháo kích ở quận Obolon, ở Kyiv. Vụ tấn công hôm thứ Năm nhắm vào Vinnytsia nằm xa tiền tuyến hiện tại (Ảnh: UNDP/Oleksandr Ratushniak)
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án vụ tấn công của Nga nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine. Vụ tấn công bằng tên lửa đã phá hủy một trung tâm y tế, làm thiệt mạng những người đến điều trị và khiến hai bác sĩ bị thương nặng.
Trong một thông điệp video vào ngày 15 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng “người dân Ukraine đang gào thét… vì những nạn nhân vô tội của Vinnytsia”.
“Ba quả tên lửa của Nga đã bắn trúng trung tâm thành phố, nơi đông đúc nhất của trung tâm khu vực này, nơi có cơ sở y tế, bệnh viện phụ sản và các cơ sở hỗ trợ sự sống khác”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.
Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine là một Giáo hội Công giáo Đông phương sui iuris (tự trị) theo nghi lễ Byzantine, hiện có khoảng 51 Giám mục trong Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội này. Các Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine thực hiện công việc mục vụ trên khắp thế giới, kể cả ở Hoa Kỳ và Ukraine.
Hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục đã diễn ra tại Przemyśl, một thành phố ở đông nam Ba Lan chỉ cách biên giới phía tây của Ukraine 9 dặm và cách Lviv 60 dặm. Thượng Hội đồng đã được dự kiến tổ chức tại thủ đô Kyiv của Ukraine, trước cuộc xâm lược của Nga và sự bùng nổ của chiến tranh cách đây gần 5 tháng trước.
Hôm 11 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư cho các Giám mục tham dự Thượng hội đồng Giám mục để đảm bảo với họ về những lời cầu nguyện của ngài.
“Tôi cầu nguyện để Giáo hội và Dân tộc của các huynh đệ, những người được truyền sinh khí bởi sức mạnh của các Bí tích và chiêm ngắm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức trinh Nữ Maria, đừng đánh mất niềm hy vọng Kitô giáo vào một ngày mai tươi đẹp hơn”, Đức Thánh Cha nói.
Minh Tuệ (theo CNA)