
Một phụ nữ cắm cờ Mỹ trên National Mall ở Washington vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, để tượng trưng cho một số trong số 200.000 sinh mạng đã qua đời tại Hoa Kỳ do đại dịch coronavirus (Ảnh: CNS / Joshua Roberts, Reuters)
Các quan chức hàng đầu thuộc 7 tổ chức Công giáo Hoa Kỳ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump cùng chung tay hành động đứng sau một gói lập pháp mới để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe cộng đồng mà Hoa Kỳ và cộng đồng toàn cầu đang phải đối mặt do đại dịch COVID- 19 gây ra.
Cho biết rằng đại dịch đang gây ra những thách thức về mặt kinh tế trên diện rộng đối với các gia đình và cá nhân thất nghiệp cũng như các cơ quan tương ứng của họ, các quan chức thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ và Nhà Trắng “gác lại hoạt động chính trị đảng phái và ưu tiên cuộc sống con người và công ích chung” bằng cách thúc đẩy các cuộc đàm phán về dự luật viện trợ mới.
Lời kêu gọi của họ được đưa ra trong một bức thư ngày 25 tháng 9 gửi đến các nhà lãnh đạo quốc hội thuộc đảng Cộng hòa và Dân chủ và Tổng thống khi các cuộc đàm phán về dự luật đã đi vào bế tắc. Văn bản của bức thư chung đã được công bố vào trưa ngày 28 tháng 9 bởi Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và các nhóm khác đã ký.
Sự bất đồng trong Quốc hội Hoa Kỳ đã xuất hiện về quy mô và mức độ của gói cứu trợ. Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua Đạo luật Giải pháp khẩn cấp Omnibus Phục hồi Kinh tế và Y tế trị giá 3,4 nghìn tỷ USD, hay Đạo luật HEROES vào tháng Năm.
Tuy nhiên, các thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện đã không ủng hộ luật pháp rộng rãi như những gì đảng Dân chủ đang hướng tới. Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã phản đối một biện pháp cứu trợ trị giá 300 tỷ đô la của Đảng Cộng hòa vào đầu tháng 9.
Sự bất đồng đã dẫn đến tình trạng khó khăn tiếp tục cho khoảng 26,5 triệu người Mỹ đang nhận một số hình thức viện trợ thất nghiệp và nhiều hộ gia đình đang phải vật lộn để trả tiền thuê nhà hoặc các hóa đơn khác.
Bức thư giải thích việc COVID-19, căn bệnh do coronavirus gây ra, đã tàn phá nền kinh tế và dẫn đến nhiều thách thức về mặt kinh tế và xã hội khác nhau đối với các gia đình, công nhân và sinh viên.
Trong số các mối bận tâm chính là nạn đói kém gia tăng, tình trạng thất nghiệp, các vụ tử vong do căn bệnh bắt nguồn từ sự lây lan của coronavirus, việc đóng cửa các Giáo xứ, các trường học và các trường đại học để giữ an toàn cho mọi người, và người dân trên khắp thế giới “đang chìm sâu hơn vào sự tuyệt vọng”.
“Chúng ta đã chứng kiến bộ mặt xấu xí của đại dịch này và đồng thời tìm cách đương đầu với nó bằng cách mở rộng các dịch vụ và sự trợ giúp của chúng ta cho những người cần được giúp đỡ, cung cấp giáo dục và tiếp tục việc cầu nguyện và chăm sóc Mục vụ các Bí tích và tiếp cận với các cộng đồng của chúng ta”, lá thư viết.
Những người viết thư cũng cho biết nhân viên của các tổ chức tương ứng của họ “đã tiếp tục liên đới để hỗ trợ những người thiếu thốn” nhằm “cung cấp các nhu cầu về tinh thần, sức khỏe, giáo dục và xã hội của hàng triệu người và gia đình thất nghiệp và đói khổ”.
“Tuy nhiên, tất cả những điều này là chưa đủ”, các quan chức Công giáo viết. “Hàng triệu gia đình Mỹ phải đối mặt với sự không chắc chắn khi hỗ trợ thất nghiệp hết hạn, bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động cung cấp bị thất lại, các khoản thanh toán tiền thuê nhà và thế chấp chồng chất, tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng và các trường học gặp khó khăn”.
Sự không chắc chắn mà mọi người đang trải qua “được cộng thêm bởi những thách thức tài chính liên quan đến đại dịch mà các tổ chức từ thiện, các bệnh viện, các giáo xứ, các trường học, các trường đại học và mạng lưới an toàn xã hội phải đối mặt”, các quan chức Công giáo nói.
“Giờ đây là lúc các nhà lãnh đạo của đất nước chúng ta làm phần việc của mình để hỗ trợ những người cần được giúp đỡ”, các quan chức Công giáo cho biết thêm.
Những người ký nội dung bức thư có Đức Tổng Giám mục Jose H. Gomez Địa phận Los Angeles, Chủ tịch HĐGM Công giáo Hoa Kỳ; Nữ tu Mary Haddad, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ; ông Sean Callahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo; Nữ tu Donna Markham Dòng Đa Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức từ thiện Công giáo Hoa Kỳ; Linh mục Dennis H. Holtschneider Dòng Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Công giáo; ông Ralph Middlecamp, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia của Hiệp hội Bác ái Thánh Vinh Sơn Hoa Kỳ; và Nữ tu Dale McDonald, Giám đốc chính sách công tại Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia Hoa Kỳ.
Minh Tuệ (theo America)