Các đại diện của các Giám mục Công giáo tại Liên minh châu Âu đã một lần nữa kêu gọi khối này hành động kiên quyết chống lại cuộc bách hại Kitô giáo trên toàn thế giới, bằng cách khôi phục chức vụ đặc phái viên của Liên minh châu Âu đặc trách tự do tôn giáo.
Kết thúc Phiên họp mùa thu, Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE, viết tắt từ tiếng Anh: Commission of Bishops’ Conferences of the European Union) nhấn mạnh rằng “tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo là quyền bất khả xâm phạm của con người, được quy định tại Điều 10 của Hiến chương các Quyền Căn bản của Liên minh châu Âu”, và quyền này “vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên thế giới”.
Trong một tuyên bố, các Giám mục bày tỏ “mối quan ngại ngày càng sâu sắc” trước “sự kỳ thị và bách hại mà các cá nhân, các nhóm tôn giáo thiểu số và các cộng đoàn đức tin — phần lớn là các Kitô hữu — đang phải chịu đựng chỉ vì niềm tin của họ.”
Đồng thời, COMECE thừa nhận rằng Liên minh châu Âu “luôn khẳng định cam kết của mình đối với nhân quyền như một trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại”. Tuy nhiên, COMECE lưu ý rằng “bản thân các cơ chế hiện có tuy rất đáng trân trọng nhưng lại thiếu thẩm quyền và tầm nhìn cần thiết để đối phó với cuộc khủng hoảng này một cách mạnh mẽ và nhất quán”.
“Trước mức độ nghiêm trọng của tình hình, cần có một phản ứng kiên quyết hơn, tận tâm hơn và mang tính thể chế hóa rõ ràng hơn”, các Giám mục khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu “có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ những giá trị này vượt ra ngoài biên giới của mình”.
Liên quan đến điều này, các Giám mục lưu ý rằng “chức vụ Đặc phái viên của Liên minh châu Âu về việc cổ võ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng bên ngoài khối được thành lập từ năm 2016, và đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sứ mạng này trên trường quốc tế”. Các Giám mục cũng khẳng định rằng “việc có một người đảm trách vị trí này giúp Liên minh châu Âu tăng cường khả năng giám sát, báo cáo và ứng phó hiệu quả hơn với các hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới”.
Do đó, các Giám mục cảnh báo: “Chúng tôi hết sức lo ngại khi thấy chức vụ quan trọng này đã bị bỏ trống trong một thời gian dài, điều này gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại tới các cộng đồng bị bách hại trên toàn cầu, cũng như tới những kẻ vi phạm quyền tự do tôn giáo mà không bị trừng phạt.”.
Các vị đại diện của Giáo hội Công giáo tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nhận định rằng việc để chức vụ này bị bỏ trống “cho thấy quyền căn bản này đang bị xem nhẹ trong chính sách đối ngoại của Liên minh, ngay vào thời điểm việc bảo vệ quyền này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết”.
Vì thế, các Giám mục COMECE kêu gọi Ủy ban châu Âu “sớm bổ nhiệm một Đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu đặc trách tự do tôn giáo, đồng thời củng cố thẩm quyền và bảo đảm các nguồn lực nhân sự cũng như tài chính cần thiết để hoàn thành sứ mạng được giao phó.”.
Đây không phải là lần đầu tiên chức vụ này bị bỏ trống kể từ khi được thiết lập vào năm 2016. Người đầu tiên đảm nhận chức vụ là ông Ján Figel người Slovakia, người phục vụ cho đến năm 2019.
Sau đó, vị trí này bị bỏ trống suốt một năm rưỡi, cho đến tháng 5 năm 2021, khi ông Christos Stylianides người Síp được bổ nhiệm, nhưng ông chỉ đảm nhiệm này trong 6 tháng. Ông Mario Mauro người Ý đã được đề cử kế nhiệm nhưng không nhận được đủ sự ủng hộ.
Mãi đến tháng 12 năm 2022, Ủy ban châu Âu mới bổ nhiệm ông Frans van Daele người Bỉ đảm nhận chức vụ này. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông nay đã kết thúc, và cho đến nay Ủy ban châu Âu vẫn chưa đề xuất người kế nhiệm.
Minh Tuệ (theo CNA)