Các Giám mục Công giáo Ireland đã kêu gọi người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Một tuyên bố sau hội nghị toàn thể mùa xuân của các Giám mục Công giáo Ireland tại Đại học St. Patrick’s, Maynooth, cho biết rằng các Giám mục kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu nỗ lực phấn đấu hàng ngày cho hòa bình, bao gồm cả Đức Thượng phụ Kirill của Moscow.
“Các Giám mục đã đưa ra lời kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu, bao gồm cả Đức Thượng phụ Kirill và Giáo hội Chính thống Nga, tham gia vào các nỗ lực thực tế và tinh thần hàng ngày nhằm ủng hộ ngừng bắn, việc tiếp cận nhân đạo và ngay lập tức hạ vũ khí”, tuyên bố vào ngày 9 tháng 3 cho biết.
Các nhà lãnh đạo Công giáo khác đã kêu gọi Đức Thượng phụ Kirill, người được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đưa ra lập trường rõ ràng phản đối chiến tranh, bao gồm Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki người Ba Lan và Đức Hồng y Reinhard Marx người Đức.
Các Giám mục Ireland kêu gọi các Giáo xứ cung cấp chỗ ăn ở cho những người tị nạn Ukraine.
“Vào thời điểm thử thách này, chúng tôi muốn sát cánh trong tâm tình cầu nguyện và sự liên đới thiết thực với cộng đồng người Ukraine ở Ireland cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều người Nga sống giữa chúng tôi, những người không chịu trách nhiệm về tình huống bi thảm này”, các Giám mục nói.
“Những sự việc chúng ta đang chứng kiến trong những ngày này thôi thúc chúng tôi một lần nữa kêu gọi sự khôn khéo trong lĩnh vực ngoại giao và đối thoại – dấn thân cho tinh thần huynh đệ nhân loại đích thực – như cách thức duy nhất để giải quyết những khác biệt và xung đột”.
“Khi hàng chục nghìn người tị nạn đến Ireland trong tương lai gần, chắc chắn rằng Tin Mừng đang thôi thúc chúng ta mở rộng quả tim và ngôi nhà của mình”.
Hội đồng Giám mục Ireland bao gồm các Giám mục cư trú tại Cộng hòa Ireland, một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và ở Bắc Ireland, vốn là một phần của Vương quốc Anh.
Các Giám mục hoan nghênh quyết định từ bỏ các yêu cầu thị thực đối với những người Ukraine đang tìm cách nhập cảnh vào Ireland và các quốc gia EU khác. Nhưng đồng thời họ cũng kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh “ưu tiên các quyền và phẩm giá của tất cả những người Ukraine đang tị nạn ở Bắc Ireland”.
Các Giám mục cho biết: “Để giúp người dân Ukraine phục hồi sau những chấn thương và cuộc di tản đầy khốc liệt mà họ đã trải qua, chúng tôi khuyến khích mọi người chào đón những người tị nạn theo cách thức thận trọng và đầy lòng nhân ái”.
“Chúng tôi yêu cầu tất cả các cộng đoàn giáo xứ xem xét nghiêm túc những cách thức mà những người tị nạn có thể được lưu trú và hòa nhập khi họ ở cùng với chúng ta”.
Đại sứ quán Nga ở thủ đô Dublin của Ireland đã trở thành điểm nóng của các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh.
Cha Fergal MacDonagh, một Linh mục Công giáo, đã đổ một lon sơn đỏ, tượng trưng cho máu của các nạn nhân chiến tranh, lên cổng của đại sứ quán hôm 4 tháng 3.
Sau khi một chiếc xe tải của công ty cung cấp vật tư của Giáo hội cho lùi xe vào cổng vào ngày 7 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Ireland tại Moscow để phản đối.
Các Giám mục Ireland thông báo rằng một cuộc lạc quyên đặc biệt cho Ukraine sẽ được thực hiện trong tất cả các Thánh lễ vào cuối tuần từ ngày 26-27 tháng 3.
Các Giám mục cũng khuyến khích các tín hữu Công giáo quyên góp cho Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), Tô chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên (JRS), và Trócaire, đang làm việc thông qua các đối tác Caritas Ukraine và Caritas Ba Lan.
Các Giám mục nói: “Cuộc xâm lược và hành động gây hấn này nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của hòa bình, thậm chí ngay cả ở châu Âu, nơi đã trải qua hòa bình trong suốt bảy thập kỷ qua”.
“Chính chúng ta với tư cách là người dân châu Âu, cùng với thế giới rộng lớn hơn, phải kịp thời định hình lịch sử vào thời điểm quan trọng này. Nguồn cảm hứng tạo nên nền tảng của các thể chế và tổ chức khác nhau của châu Âu sau Thế chiến thứ hai là hòa bình và sự phát triển của các mối quan hệ kinh tế, xã hội và văn hóa”.
“Cần có sự đổi mới đối với ‘linh hồn của Châu Âu’, vốn phải dựa trên những nguyên nhân và cội nguồn tinh thần đã truyền cảm hứng cho những phát triển sau chiến tranh đó”.
Các Giám mục thừa nhận sự tuôn trào của rất nhiều những lời cầu nguyện cho Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào ngày 24 tháng 2.
Các Giám mục mời gọi các Giáo xứ tiếp cận với người dân Ukraine ở Ireland và các nơi khác vào dịp lễ quốc gia mừng kính Thánh Patrick vào ngày 17 tháng Ba.
“Với ‘dấu chỉ của hòa bình’ trong Thánh lễ ngày hôm đó, và trong suốt phần còn lại của Mùa Chay, các Giám mục yêu cầu các Linh mục kêu gọi hòa bình trên thế giới và đặc biệt là ở Ukraine, và sau khoảnh khắc thinh lặng, mời gọi mọi người cùng đưa ra một cử chỉ hoặc một lời cầu chúc hòa bình (không bắt tay), hiệp ý cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột này”, các Giám mục Ireland nói.
Các Giám mục kết thúc tuyên bố của họ bằng một lời cầu nguyện cho người dân Ukraine:
Lạy Cha từ ái,
Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho người dân Ukraine,
cho tất cả những người đang đau khổ hoặc sợ hãi,
xin Cha sẽ gần gũi và chở che họ.
Chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới,
Xin Cha ban cho họ lòng trắc ẩn, sức mạnh, sự khôn ngoan và soi đường chỉ lối cho những lựa chọn của họ.
Chúng con cầu nguyện cho thế giới; để trong thời điểm của cuộc khủng hoảng này,
chúng con có thể liên kết với nhau trong tinh thần liên đới,
đến với những anh chị em của chúng con đang cần được giúp đỡ.
Chớ gì chúng con có thể bước đi theo đường lối của Ngài
để hòa bình và công lý
trở thành hiện thực cho người dân Ukraine
và cho toàn thể thế giới.
Amen.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con!
Lạy Đức Mẹ Kyiv, xin cầu cho chúng con!
Minh Tuệ (theo NCR)