
Các tín hữu Công giáo trong bức ảnh được chụp gần Nhà thờ Thánh Alexander ở Kyiv, Ukraine, ngày 3 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: paparazzza / Shutterstock)
Các Giám mục Công giáo châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine và đồng thời kêu gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho hòa bình tại đây.
“Vào thời điểm vô cùng tế nhị này, chúng tôi mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho món quà hòa bình tại Ukraine để những người có trách nhiệm có thể được tràn đầy, và tỏa ra, một nền hòa bình ‘dễ lan tỏa’ và cuộc khủng hoảng sẽ được khắc phục hoàn toàn thông qua đối thoại”, theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE).
Đức Tổng Giám mục Gintaras Grušas Địa phận Vilnius, Chủ tịch CCEE, đã thay mặt Hội đồng đưa ra tuyên bố này vào ngày 21 tháng 1. Vị Giám chức cho biết rằng các Giám mục Công giáo châu Âu mong muốn bày tỏ sự gần gũi với người dân Ukraine “trong thời điểm căng thẳng hết sức kịch tính này”.
“Trong khi toàn bộ cộng đồng quốc tế coi các hành động của lực lượng quân sự Nga là một mối đe dọa thực sự đối với hòa bình trên toàn thế giới, chúng tôi đón nhận – trong thời điểm của sự lo sợ và không chắc chắn cho tương lai của đất nước – những người anh chị em của chúng tôi với đức tin và tất cả mọi người dân Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Grušas nói.
Tuyên bố của các Giám mục kêu gọi cộng đồng quốc tế “hỗ trợ đất nước trước nguy cơ bị Nga tấn công quân sự”.
“Chúng tôi, với tư cách là những vị Mục tử của lục địa châu Âu, muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo của các quốc gia đừng quên những cuộc chiến tranh thế giới bi thảm của thế kỷ trước và để luật pháp quốc tế, cũng như nền độc lập và chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia, sẽ được bảo vệ”.
“Cùng với Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn kêu gọi các chính phủ tìm ra ‘các giải pháp lâu dài và có thể chấp nhận được’ ở Ukraine dựa trên đối thoại và thương lượng và không cần dùng đến vũ khí”, theo nội dung tuyên bố của các Giám mục.
Ukraine, với dân số 44 triệu người, là quốc gia lớn thứ hai theo diện tích ở châu Âu sau Nga.
Cuộc xung đột giữa hai nước – được gọi là Chiến tranh Nga-Ukraine – bắt đầu vào tháng 2 năm 2014, tập trung vào phía đông Ukraine. Các bên tham chiến đã đồng ý ngừng bắn vào tháng 7 năm 2020.
Nga đã điều khoảng 100.000 quân tới biên giới Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 1 rằng ông mong đợi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra lệnh một cuộc xâm lược.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp gỡ ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 21 tháng 1.
Ông Bliken phát biểu với các nhà báo sau cuộc họp song phương rằng nếu bất kỳ lực lượng quân sự nào của Nga di chuyển qua biên giới Ukraine, “lực lượng này sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng, nghiêm khắc và thống nhất từ Hoa Kỳ cũng như các đối tác và đồng minh của chúng tôi”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến tình hình ở Ukraine trong bài diễn văn thường niên về “tình hình thế giới” trước các nhà ngoại giao vào tuần trước.
“Sự tin tưởng lẫn nhau và sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận điềm tĩnh cũng nên truyền cảm hứng cho tất cả các bên đang bị đe dọa, để có thể tìm ra các giải pháp lâu dài và có thể chấp nhận được ở Ukraine”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu hôm 10 tháng 1.
Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời kêu gọi cho “Ukraine yêu quý” trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào tháng trước, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua “cuộc đối thoại quốc tế nghiêm túc chứ không phải bằng vũ khí”.
“Tôi muốn đảm bảo với anh chị em về những lời cầu nguyện của tôi cho Ukraine thân yêu, cho tất cả các Giáo hội và cộng đồng tôn giáo nơi đây, và cho tất cả mọi người dân của nó để những căng thẳng mà đất nước này đang trải qua có thể được giải quyết thông qua một cuộc đối thoại quốc tế nghiêm túc chứ không phải bằng vũ khí”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 12 tháng 12.
Minh Tuệ (theo CNA)