
Các Giám mục Ba Lan cử hành Thánh lễ tại Zakopane vào ngày 7 tháng 6 năm 2002 (Ảnh: EpiskopatNews qua Flickr)
Hôm thứ Ba, các Giám mục Công giáo Ba Lan cho biết rằng nhiều người Ukraine “sẽ không thể sống sót” nếu không được tiếp tục giúp đỡ.
Trong một bức thư được đưa ra vào ngày 7 tháng 6, sau cuộc họp toàn thể của họ ở Zakopane, miền nam Ba Lan, các Giám mục cho biết rằng phản ứng của người dân Ba Lan trước sự xuất hiện của hơn ba triệu người tị nạn đến từ Ukraine “đáng được công nhận”.
“Họ yêu cầu mọi người tiếp tục giúp đỡ và bày tỏ tinh thần quảng đại đối với chị em của chúng ta, những người vẫn đang đau khổ vì nếu không có sự giúp đỡ, nhiều người trong số họ sẽ không thể sống sót”, các Giám mục nói.
Kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, ước tính có khoảng 3,9 triệu người đã vượt qua biên giới Ba Lan – Ukraine. Mặc dù chiến tranh vẫn đang tiếp diễn nhưng nhiều người Ukraine đã quyết định trở về nhà.
Một phái đoàn của các Giám mục Ba Lan đã đến thăm Ukraine từ ngày 17 đến 20 tháng Năm. Họ đã gặp gỡ anh chị em giáo dân và các nhà lãnh đạo Giáo hội ở thủ đô Kyiv, đồng thời họ cũng đến các thành phố Irpin và Bucha bị chiếm đóng trước đây để cầu nguyện cho những người dân Ukraine bị sát hại ở đó.
“Các Giám mục đã bị đánh động bởi sự tàn khốc của chiến tranh, vốn mang lại sự đau khổ cho nhiều người; và trải nghiệm tình trạng bạo lực, vốn hủy hoại cuộc sống, chỗ trú ngụ, kế hoạch cuộc sống và ước mơ của nhiều người”, các Giám mục cho biết trong tuyên bố vào ngày 7 tháng 6.
Các Giám mục kêu gọi một “cách tiếp cận có hệ thống” để giúp đỡ các nạn nhân của chiến tranh ở cả Ba Lan lẫn Ukraine, đồng thời cũng cho biết rằng “điều cần thiết là các tổ chức nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các Giáo xứ phải cùng nhau cộng tác làm việc “.
Trong cuộc họp toàn thể của mình, các Giám mục cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc dạy Giáo lý cho trẻ em và người lớn, Thượng hội đồng về Hiệp hành, và kết thúc Năm Gia đình ‘Amoris Laetitia’.
Buổi họp mặt được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm chuyến viếng thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến Zakopane, một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở chân Dãy núi Tatra. Trong một Thánh lễ, các Giám mục đã thỉnh cầu vị Thánh Giáo hoàng người Ba Lan cầu bầu cho Ba Lan trong những vấn đề gay go và đồng thời trao phó tất cả mọi người dân Ba Lan trong và ngoài nước cho sự chuyển cầu của Thánh nhân.
Minh Tuệ (theo CNA)