Các Giám mục Công giáo Ấn Độ được thúc giục nhấn mạnh tình trạng bạo lực chống Kitô giáo

Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ. | Daniel Ibáñez / CNA)

Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Địa phận Bombay và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Một nhóm Công giáo đã thúc giục các Giám mục Ấn Độ nhấn mạnh các vụ tấn công gần đây nhằm vào các Kitô hữu trong nước.

Trong một bức thư vào ngày 10 tháng 1, các thành viên của Diễn đàn Công lý và Hòa bình tuyên bố rằng Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI) đã phản ứng trước tình trạng bạo lực chống Kitô giáo đang gia tăng bằng “sự im lặng hoàn toàn”.

“Trong hai ngày 24-25 tháng 12, các phương tiện truyền thông đưa tin bảy vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm vào các cơ sở Kitô giáo trên khắp đất nước”, họ viết.

“Trên thực tế, vào năm 2021, đã có 486 vụ bạo lực chống lại cộng đồng Kitô giáo ở Ấn Độ, theo Mặt trận Kitô giáo thống nhất. Điều khiến chúng tôi bang hoàng đó là sự im lặng hoàn toàn từ phía Giáo hội chính thức, CBCI”.

Bức thư đã được gửi tới Đức Hồng y Oswald Gracias, Chủ tịch của CBCI và là thành viên của Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới sau Trung Quốc, được nhóm vận động Open Doors xếp hạng là quốc gia tồi tệ thứ 10 trên thế giới đối với các Kitô hữu.

Theo cuộc điều tra dân số năm 2011, 79,8% trong số 1,38 tỷ dân của Ấn Độ là các tín đồ Hindu, 14,2% là các tín đồ Hồi giáo, và 2,3% là Kitô hữu.

Đất nước này có dân số Công giáo lớn thứ hai ở châu Á sau Philippines. Có khoảng 20 triệu người Công giáo ở Ấn Độ, bao gồm các tín hữu Công giáo theo nghi thức Latinh cũng như các thành viên của Giáo hội Công giáo Syro-Malabar và Giáo hội Công giáo Syro-Malankara.

Một báo cáo do ba nhóm dân quyền công bố vào tháng 10 năm 2021 kết luận rằng các Kitô hữu phải đối mặt với sự ngược đãi tại 21 trong số 28 tiểu bang của đất nước.

Diễn đàn vì Công lý và Hòa bình, có các thành viên thuộc các cộng đồng Công giáo, đã kết nối bạo lực chống lại các Kitô hữu với các cuộc tấn công nhằm vào các tín đồ Hồi giáo, cộng đồng thiểu số lớn nhất của Ấn Độ.

“Chúng tôi đề nghị Đức Hồng y hướng dẫn cộng đồng Công giáo ở Ấn Độ ứng phó với những phát ngôn thù hận và bạo lực ngày càng gia tăng đối với các tín đồ Hồi giáo và các Kitô hữu”, họ viết.

“Khi người Hồi giáo bị các nhóm cực hữu tấn công, Giáo hội ở Ấn Độ vẫn im lặng. Giờ đây, các nhóm này tăng cường tấn công các Kitô hữu”.

“Chúng tôi có quan điểm rằng các tín hữu Công giáo chúng ta không thể tiếp tục là những người chứng kiến im lặng khi kịch tính của các vụ tấn công bạo lực chống lại các nhóm thiểu số đang diễn ra trước mắt chúng tôi. Chúng ta cần phải hành động và hoàn thành vai trò tiên tri của mình trước khi quá muộn”.

Bức thư được ký bởi Linh mục Antony F. Thekkiniyath, O.F.M. Cap., Và Sơ Dorothy Fernandes, P.B.V.M, lần lượt là Thư ký quốc gia và người triệu tập quốc gia của Diễn đàn Công lý và Hòa bình.

Các tác giả đã đề nghị Đức Hồng y Gracias, Tổng giám mục Địa phận Bombay từ năm 2006, thông qua một kế hoạch gồm bảy điểm để giúp đỡ các Kitô hữu Ấn Độ bị đàn áp.

Các đề xuất bao gồm việc viết thư cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Ấn Độ vào tháng 10, đồng thời thúc giục ông ra lệnh cho các nhà lãnh đạo địa phương “ngăn chặn những hành động tàn bạo như vậy trong tương lai và truy tìm những kẻ thủ phạm có liên quan đến những tội ác này”.

Họ cũng kêu gọi Hội đồng Giám mục nhanh chóng tố cáo các hành động bạo lực chống Kitô giáo, đồng thời kêu gọi một ngày ăn chay công khai và các cuộc biểu tình phản đối.

“Các hành động bạo lực chống lại cộng đồng Kitô giáo và cộng đồng Hồi giáo hoặc bất kỳ nhóm thiểu số nào khác là hoàn toàn vi phạm luật đất đai và hiến pháp Ấn Độ”, theo nội dung bức thư.

“Nếu chúng ta không phản ứng với những hành vi như vậy, cấu trúc thế tục của Ấn Độ sẽ bị đánh mất, gây ra sự tổn hại không thể bù đắp cho người dân Ấn Độ, và một Ấn Độ toàn diện, dân chủ và đa nguyên như được hình dung trong phần mở đầu của hiến pháp Ấn Độ có thể bị đánh mất vĩnh viễn”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết