Các Giám mục Colombia: ‘An tử là mối nguy hiểm cho những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất’

Gagliardi Photography / Shutterstock

Gagliardi Photography / Shutterstock

Hội đồng Giám mục Colombia đã lên án phán quyết vào ngày 22 tháng 7 của Tòa án Hiến pháp về việc mở rộng cơ hội tiếp cận với việc an tử cho những bệnh nhân không mắc bệnh nan y. Hội đồng Giám mục Colombia cũng cho biết rằng thực hành này không chỉ xúc phạm phẩm giá con người mà còn là một “mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta”.

“Thực hành an tử là một hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá của con người và khuyến khích việc làm xói mòn các giá trị cơ bản của trật tự xã hội”, các Giám mục cho biết trong một tuyên bố được đăng hôm thứ Hai trên trang web của Hội đồng Giám mục.

Các Giám mục giải thích rằng việc mở rộng “phạm vi dân số hoặc các trường hợp mà trong đó việc an tử có thể được yêu cầu, như chỉ thị của tòa án hiện hành, hoặc mở rộng nó sang các phương thức khác, không thúc đẩy một quyền được cho là đúng đắn, sẽ tạo thành một mối nguy hiểm nghiêm trọng cho những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta, những người mà sự nghiêm trọng của việc có thể lấy đi mạng sống của họ sẽ treo lơ lửng, đe dọa tự do cá nhân”.

Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết với tỉ lệ biểu quyết 6-3 vào ngày 22 tháng 7 để mở rộng cơ hội tiếp cận với việc an tử cho những bệnh nhân đang phải chịu đựng những đau đớn dữ dội do một căn bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi hoặc chấn thương cơ thể. Với quyết định đó, không còn yêu cầu bệnh nhân phải ở giai đoạn cuối để yêu cầu việc an tử như phán quyết năm 1997 của cùng một tòa án đã đưa ra.

Theo tờ báo El Tiempo của Colombia, Tòa án đã xác định rằng hành vi an tử sẽ không còn là tội phạm “khi nó được thực hiện bởi một bác sĩ với sự đồng ý tự do và được thông báo, trước hoặc sau khi chẩn đoán chủ thể bị động của hành vi, và với điều kiện là bệnh nhân phải chịu đựng những đau khổ về thể chất hoặc tinh thần, bắt nguồn từ thương tích cơ thể hoặc bệnh tật nghiêm trọng và không thể chữa khỏi”.

Tòa án tuyên bố rằng trong khuôn khổ của việc “tôn trọng phẩm giá con người, một người không thể bị buộc phải tiếp tục sống, khi họ mắc một căn bệnh nan y nghiêm trọng và không thể chữa trị gây ra sự đau khổ tột cùng, và đã tự chịu trách nhiệm với quyết định chấm dứt sự tồn tại của mình khi đối mặt với những điều kiện mà họ cho là không phù hợp với ý niệm của họ về một cuộc sống phù hợp với phẩm giá”.

Năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành một số điều khoản áp dụng phán quyết năm 1997; và vào ngày 1 tháng 7 năm nay, cơ quan này đã ban hành một nghị quyết trong đó giải thích và cập nhật các thủ tục để thực hiện “quyền được chết với phẩm giá”, hợp pháp hóa việc áp dụng an tử trong nước.

Trong tuyên bố của mình, các Giám mục Colombia cho biết rằng “các tình trạng bệnh tật nghiêm trọng hoặc những bệnh liên quan đến cuối đời phải được đối mặt với sự quan tâm chăm sóc và sự tôn trọng lớn nhất, vì đó là những tình huống đau đớn khiến toàn bộ con người và các thành viên trong gia đình phải đối mặt với thử thách và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đòi hỏi việc thực hiện tự do cá nhân và sự đồng hành của xã hội”.

“Chúng tôi tin rằng thực tế về sự mong manh và dễ bị tổn thương của con người phải được nhìn nhận bằng thái độ liên đới, tin tưởng rằng sự quan tâm lẫn nhau có thể làm giảm ý định tự tước đi mạng sống của một người, ngay cả trong trường hợp, dựa trên kiến thức y học hiện tại, việc chữa lành về thể chất là không còn có thể”, các Giám mục tuyên bố.

Sau đó, các Giám mục đề xuất bốn cách để đạt được thái độ liên đới này.

Các Giám mục lưu ý “sự quan tâm của Nhà nước để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho những người bị thương tật hoặc bệnh hiểm nghèo và không thể chữa khỏi, hoặc những người đang ở giai đoạn cuối, đặc biệt là khi nói đến những người nghèo khổ nhất”.

Các Giám mục cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải “giúp đỡ bằng nguồn tài chính và can thiệp tâm lý xã hội cho những gia đình và người chăm sóc dễ bị tổn thương nhất”.

“Những nỗ lực điều trị của nhân viên y tế để điều trị cách phù hợp sự đau đớn và tôn trọng phẩm giá của bệnh nhân cho đến giây phút lâm chung” là cần thiết, các Giám mục nói.

Các Giám mục thúc giục việc khuyến khích “những đức tính tốt của công dân thuộc tất cả mọi tầng lớp xã hội, để đảm bảo sự chăm sóc ân cần và hiệu quả cho những người cần được trợ giúp nhất”.

Các Giám mục cũng nhấn mạnh rằng “một cộng đồng huynh đệ và cảm thông đạt được khi chúng ta có khả năng vượt qua chủ nghĩa cá nhân và làm cho cuộc sống của chúng ta hội tụ xung quanh các giá trị chung”.

“Việc quan niệm quyền tự trị của con người như một sức mạnh chủ quyền của việc quyết định không ủng hộ việc xây dựng một trật tự xã hội mà trong đó chúng ta có thể cảm thấy như những người lân cận, tất cả đều đi trên cùng một con thuyền”, các Giám mục cảnh báo.

Các Giám mục Colombia bày tỏ mong muốn “với ân sủng của Thiên Chúa, Đấng luôn giàu lòng nhân từ và thương xót, chúng ta có thể tiếp tục khám phá ra những cách thế tốt nhất để tôn trọng quyền sống của mọi người và củng cố mối quan hệ hữu nghị xã hội giữa tất cả mọi người dân Colombia”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết