Hội đồng Giám mục Công giáo Chile đã phát hành một tuyên bố kêu gọi việc chấm dứt tình trạng bạo lực đang diễn ra và đồng thời bày tỏ tinh thần liên đới với các tín hữu của các thành phố nơi mà một số cơ sở thờ phượng của họ đã bị mạo phạm.
Những người biểu tình cực đoan cướp phá một nhà thờ tại Santiago, Chile (Ảnh: ANSA)
Trong một tuyên bố, các Giám mục Công giáo Chile thể hiện tinh thần liên đới với “tất cả các tín hữu của Tổng Giáo phận Santiago”, nơi mà một Giáo xứ đã bị cướp phá và bị mạo phạm nghiêm trọng. Các Giám mục cũng bày tỏ sự gần gũi với “các cộng đoàn và các vị Mục tử” của các thành phố khác, nơi mà các cơ sở thờ phượng đã bị nhắm mục tiêu trong các cuộc biểu tình bạo lực.
Hành động cướp phá
Vào thứ Sáu 8/11, những người biểu tình trùm đầu đã cướp phá một Nhà thờ Công giáo, ở Santiago. Ước tính 75.000 người đã tập trung tại một quảng trường gần đó để phản đối chính phủ cầm quyền của Tổng thống Sebastian Piñera.
Đám đông đã xông vào nhà thờ La Asuncion, xô ngã các hàng ghế, đập phá tượng ảnh và các biểu tượng tôn giáo khác và sau đó đốt phát tất cả mọi thứ.
Trong tuyên bố của mình, các Giám mục viết rằng “vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ và các cơ sở cầu nguyện, không có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với Thiên Chúa hoặc đối với những người tin vào Ngài, khiến chúng ta vô cùng đau buồn”. “Đền thờ và những nơi thờ phượng khác”, các Giám mục tiếp tục, “là những nơi vô cùng linh thiêng”.
Hành động cố ý đốt phá
Chile đã chứng kiến 24 ngày biểu tình bạo lực sau khi Tổng thống Piñera tăng giá vé tàu điện ngầm. Các cuộc biểu tình, vốn bắt đầu bằng việc các sinh viên nhảy vào các cửa quay, đã nhanh chóng biến thành các cuộc xung đột, cướp bóc và đốt phá. Hơn 20 người đã thiệt mạng và Hội Chữ thập đỏ Chile ước tính rằng có đến 2.500 người khác đã bị thương.
Các Giám mục nhấn mạnh trong tuyên bố của họ rằng những hành động bạo lực của một số người “ngăn cản chúng ta khỏi việc giành sự chú ý đúng mức đối yêu cầu đòi hỏi của đa số người dân Chile, những người khao khát những giải pháp thực sự và hòa bình”.
Những người biểu tình đã đấu tranh đòi hỏi việc cải thiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hệ thống hưu trí trong khi yêu cầu Tổng thống Piñera phải từ chức. Chile được coi như là một trong những quốc gia Mỹ Latinh giàu có nhất nhưng lại không bình đẳng nhất về mặt xã hội.
Chống lại sự bất công và tình trạng bạo lực
Các Giám mục tuyên bố rằng, “cùng với rất nhiều người dân Chile, chúng tôi hoàn toàn phản đối sự bất công và bạo lực, đồng thời lên án nó dưới tất cả mọi hình thức”.
Các Giám mục cũng kêu gọi các nhà chức trách” áp dụng luật pháp và thi hành luật này với tất cả mọi nguồn lực của một quốc gia dân chủ”, ngõ hầu mang lại trật tự và đồng thời “tái thiết lập lại việc cùng nhau chung sống của công dân”.
“Người dân không chỉ mệt mỏi vì sự bất công”, tuyên bố nhấn mạnh, “họ còn mệt mỏi vì tình trạng bạo lực”. Cuối cùng, các Giám mục cho biết rằng, cùng với nhiều người dân Chile, họ đang chờ đợi cuộc đối thoại cần thiết nhằm giúp xây dựng lại các nền tảng xã hội cần thiết.
Minh Tuệ (theo Vatican News)