Các Giám mục Chile kêu gọi cuộc đối thoại quốc gia và chấm dứt bạo lực

“Chile không thể chờ đợi! Tất cả chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình để phá vỡ những bức tường ngăn cách chúng ta và đồng thời xây dựng những cây cầu nối vốn cho phép chúng ta gặp gỡ và xây dựng một hiệp ước xã hội sẽ đưa chúng ta hướng đến một tương lai tươi sáng hơn với đầy đủ công lý, hòa bình và phẩm giá cho tất cả mọi người”, Hội đồng Giám mục Chile tuyên bố trong một thông điệp được công bố vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, khi kết thúc Hội nghị toàn thể lần thứ 119 của Hội đồng Giám mục Công giáo nước này được tổ chức trong những ngày này tại Cañas.

Nhà thờ Đức Mẹ bị đốt phá hôm 12/11

Nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu bị đốt phá hôm 12/11 (Ảnh: ANS)

Hội đồng Giám mục Chile kêu gọi cuộc đối thoại quốc gia mà không có sự loại trừ, đồng thời chấm dứt tất cả mọi hình thức bạo lực. Trong một thông điệp được công bố vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, khi kết thúc Hội nghị toàn quốc lần thứ 119 của Hội đồng Giám mục Công giáo nước này  tại Cañas, các Giám mục đã đưa ra thông điệp với tiêu đề đầy ý nghĩa: “Chile không thể chờ đợi!”.

“Vì lợi ích của đất nước chúng ta, chúng ta hãy chấm dứt tình trạng bạo lực! hãy đối diện với các báo cáo về các vụ vi phạm nhân quyền, về những cái chết, những vụ thương tích, những hành vi phá hoại, cướp bóc, phá hủy các cơ sở hạ tầng công cộng và tư nhân, chúng tôi mạnh mẽ khẳng định rằng tất cả mọi hình thức bạo lực đều phải bị chấm dứt”.

Đoạn video trình bày thông điệp, được gửi đến Fides News Agency, tuyên bố: “Tôn trọng và đối thoại là những điều vô cùng cấp bách ngày hôm nay! Trong bối cảnh hiện tại, mà trong đó quốc gia đã được mời gọi hướng tới một sự phản ánh rộng rãi về Hiến pháp mới, một cuộc đối thoại quốc gia là điều hết sức cần thiết mà không có sự loại trừ, vốn không chỉ bao gồm các chính khách mà cả những người có thành tâm thiện chí, bất kể nam giới hay phụ nữ, phải tham gia vào các phong trào và các tổ chức lao động và xã hội, theo kênh thể chế hợp pháp. Công lý và việc tôn trọng các thể chế là những điều kiện thiết yếu đối với việc cùng nhau tồn tại cũng như việc tái cấu trúc cơ cấu xã hội”, tài liệu nhấn mạnh.

75446505_2405534379686700_535114356275281920_n“Chile không thể chờ đợi! Tất cả chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình để phá vỡ những bức tường ngăn cách chúng ta và đồng thời xây dựng những cây cầu nối vốn cho phép chúng ta gặp gỡ và xây dựng một hiệp ước xã hội, sẽ đưa chúng ta hướng đến một tương lai tươi sáng hơn với đầy đủ công lý, hòa bình và phẩm giá cho tất cả mọi người”, tài liệu kết luận.

Tình hình ở Chile đang ngày càng trở nên xấu đi và trở thành bạo lực không kiểm soát ở một số thành phố: hôm 12/11, tại Talca, văn phòng chính phủ và Nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu đã bị phóng hỏa, nơi mà những người biểu tình cực đoan đã đốt những hình ảnh thiêng liêng, các nhạc cụ và các băng ghế trong nhà thờ. Cuối tuần trước, Nhà thờ La Asuncion ở Santiago cũng đã bị cướp phá.

74830697_557825891727907_9176296618310238208_n

75464344_610838593003004_5292838638680276992_n

75552836_553450548562396_1144766555712651264_n

Tổng thống Piñera đã đề xuất ba thỏa thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng càng sớm càng tốt (thỏa thuận hòa bình, vì công lý và thay đổi hiến pháp). Hôm 13/11, một cuộc tổng đình công và một số cuộc biểu tình đã kết thúc với các hành vi bạo lực vô cớ nhằm vào các văn phòng chính phủ và một số tài sản tư nhân ở một số thành phố tại Chile.

Giáo hội Công giáo đã nỗ lực làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau để đối mặt với cuộc khủng hoảng này, đồng thời đề nghị một giải pháp Kitô giáo, nhưng thật không may, chẳng  có sự sẵn lòng nào để lắng nghe giải pháp này.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết