Các Giám mục châu Âu: ‘Đức Thánh Cha Phanxicô bận tâm đến vấn đề phá thai và sự thống nhất của EU’

Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE) gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào ngày 22 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE) gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào ngày 22 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cuối tuần vừa qua, các Giám mục châu Âu đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô sau cuộc bầu cử EU gần đây, trong đó Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan ngại về sự suy yếu của Liên minh châu Âu cũng như các vấn đề xã hội như phá thai.

Phát biểu với Crux, Cha Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký của Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE), đã mô tả cuộc gặp hôm thứ Bảy với Đức Thánh Cha là “rất thân mật” và cởi mở.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Cha Prieto nói, đã nhấn mạnh sự cần thiết cần phải có một “sự huyền bí của đối thoại” trong EU, “nhằm duy trì một cuộc đối thoại mạnh mẽ với các tổ chức châu Âu”.

Đức Thánh Cha, Cha Prieto nói, “hết sức bận tâm” đến tình trạng của Liên minh châu Âu, trước sự trỗi dậy của các đảng cực hữu hoài nghi châu Âu, và đồng thời bày tỏ quan ngại về “sự mong manh” hiện tại của EU, cũng như cuộc chiến ở Ukraine và Gaza.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rất nhiều về tầm quan trọng của việc đối thoại với các thể chế châu Âu. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rất nhiều về chiến tranh, và rõ ràng ngài cũng nêu vấn đề phá thai như một mối bận tâm quan trọng đối với Giáo hội, vì vậy vấn đề đó cũng được đưa ra trong cuộc thảo luận”, Cha Prieto nói.

Cuộc tranh luận về việc phá thai đã bùng lên trong những tháng gần đây sau cuộc bỏ phiếu của Pháp vào tháng 3 để coi việc phá thai như một quyền cơ bản trong hiến pháp của nước này – một quyết định đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi, và các Giám mục Pháp cũng như Giáo hoàng Học viện về Sự sống của Vatican đã công khai phản đối.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Cha Prieto cho biết, “quan tâm đến một ‘nền văn hóa sự chết’ nào đó đang hiện diện và cũng có mặt ở Châu Âu, và ngài kêu gọi chúng ta hãy làm điều gì đó về vấn đề này, để đấu tranh cho sự sống và phẩm giá của sự sống”.

Khi được hỏi liệu Đức Thánh Cha có quan ngại về quyết định gần đây của Pháp trong việc thúc đẩy vấn đề quyền phá thai hay không, Cha Prieto nói: “Đức Thánh Cha không đi sâu vào các vấn đề cụ thể, nhưng đó là một thông điệp quan trọng được đưa ra từ cuộc gặp gỡ của chúng tôi với ngài. Đây cũng là một vấn đề quan trọng đối với COMECE, nỗ lực vì sự thánh thiêng của sự sống”.

Về cuộc bầu cử của EU, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 và dẫn đến đa số ủng hộ châu Âu được duy trì bất chấp sự gia tăng của các đảng dân tộc cực hữu, Cha Prieto cho biết thông điệp đã rõ ràng.

“Mọi người vẫn tin vào dự án của châu Âu và họ muốn ủng hộ nó, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng châu Âu này không phải là một châu Âu hoàn hảo, vì vậy chúng tôi muốn cải thiện nó. Đó là một thông điệp quan trọng của cuộc bầu cử”, Cha Prieto nói, và đồng thời than phiền về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp, rơi vào khoảng 51%.

Về vấn đề này, công việc phải được thực hiện “để gắn kết sự tham gia của người dân hơn một chút với Liên minh Châu Âu, để cảm nhận thêm một chút rằng dự án Châu Âu là của họ, mà họ có quyền sở hữu”, Cha Prieto nói.

Cha Prieto, đề cập đến “sự gia tăng đáng chú ý” của các đảng cánh hữu, chủ nghĩa dân tộc và hoài nghi châu Âu trong Nghị viện châu Âu, lưu ý rằng cũng có một phần phiếu bầu Công giáo thuộc về các đảng này, bày tỏ sự tin tưởng của mình rằng “đó là một cuộc bỏ phiếu phản đối vốn cũng nói rằng châu Âu đã không làm mọi việc hoàn toàn tốt, nó đã được thực hiện nhưng chưa được thực hiện tốt”, đặc biệt là về các vấn đề như khí hậu, di cư và tỷ lệ lạm phát gia tăng.

Đức Thánh Cha Phanxicô “hết sức bận tâm” đến tình hình của Châu Âu, Cha Prieto nói, đồng thời cho biết rằng trong lần tham dự cuộc họp G7 gần đây tại Bari, Đức Thánh Cha đã “nắm rõ ảnh hưởng của Châu Âu trên thế giới”.

“Ngài đã mang đến cho chúng ta thông điệp về một Châu Âu mạnh mẽ hơn, một Châu Âu hoàn thành sứ mệnh của mình”, Cha Prieto nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đưa ra lời kêu gọi các Giám mục nỗ lực làm mọi thứ trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Mặc dù Đức Thánh Cha không vạch ra bất kỳ chiến lược cụ thể nào, Cha Prieto nói rằng COMECE, cơ quan chủ yếu hợp tác với các tổ chức châu Âu, phải “đối thoại với họ”.

“Tôi thiết nghĩ thông điệp quan trọng mà chúng ta nên cố gắng truyền tải là chúng ta phải nỗ lực làm việc theo logic hòa bình chứ không phải logic của chiến tranh. Chúng ta phải thực sự hướng tới một tình hình hòa bình, dự án châu Âu đã được tạo ra như vậy, đó là một dự án hòa bình”, Cha Prieto nói.

Cha Prieto cho biết các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Gaza là những mối bận tâm hàng đầu mà Đức Thánh Cha đề cập trong tất cả các cuộc gặp gỡ của ngài, và gần đây Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Tòa Thánh để thảo luận về cuộc chiến và các nỗ lực hòa bình tiềm năng.

Về việc Đức Thánh Cha Phanxicô liên tục ủng hộ một Châu Âu mạnh mẽ hơn, thống nhất hơn vốn chào đón người nước ngoài và có khả năng vượt qua các lợi ích dân tộc chủ nghĩa để bảo vệ công ích, Cha Prieto cho biết các tổ chức Châu Âu thường coi trọng thông điệp này.

“Tôi nghĩ rằng những gì ngài nói với châu Âu, những ước mơ của ngài về châu Âu, một châu Âu thống nhất trong đa dạng, tôn trọng sự đa dạng, đó là một thông điệp quan trọng”, và đó là điều mà COMECE cũng cam kết thực hiện.

“Chúng ta phải nhớ rằng có những ý kiến ​​​​mang tính ý thức hệ khác nhau ở Châu Âu và Liên minh Châu Âu, nhưng tôi nghĩ là có, ít nhất những thông điệp của Đức Thánh Cha cũng đã được lắng nghe”, Cha Prieto nói, đồng thời cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô “có thẩm quyền luân lý quan trọng, và ngài cũng là một nhà lãnh đạo quan trọng của một Giáo hội hiện diện mạnh mẽ ở Châu Âu, trong lịch sử Châu Âu, và ở Châu Âu hiện nay, rất nhiều công dân là người Công giáo, vì vậy rõ ràng những gì Đức Thánh Cha nói đã được tính đến”.

Đề cập đến chuyến viếng sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Bỉ vào tháng 9, trong thời gian đó ngài dự kiến ​​thăm Brussels, nơi đặt trụ sở của Nghị viện Châu Âu, Cha Prieto cho biết hiện tại không có kế hoạch nào để Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức châu Âu, đặc biệt là vì nhiều quan chức vẫn chưa được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử vào hồi đầu tháng này.

“Có thể có một cuộc gặp gỡ với một số tổ chức hoặc lãnh đạo của các tổ chức nếu họ đã được bầu, nhưng mục tiêu chính của chuyến viếng thăm Bỉ là để thăm Bỉ, thành phố và trường đại học Louvain, cũng như thăm Luxembourg”, Cha Prieto nói.

Đại học Louvain, Cha Prieto nói, có một “thông điệp rất quan trọng” muốn đưa ra “về văn hóa, và đó cũng là một trường đại học rất quan trọng đối với lĩnh vực thần học, vì vậy tôi xác quyết rằng đó sẽ là một trong những vấn đề chính yếu trong chuyến viếng thăm của ngài”.

Cha Prieto cho biết một thông điệp mạnh mẽ khác mà Đức Thánh Cha gửi đến các Giám mục Châu Âu là “khái niệm về niềm hy vọng và sự thiếu hy vọng trong xã hội Châu Âu”, đặc biệt là trước Năm Thánh Hy vọng năm 2025 sắp tới.

“Tôi thiết nghĩ đây cũng là một thông điệp quan trọng đối với châu Âu ngày nay. Tôi có thể nói rằng có lẽ Năm Thánh sắp đến có thể là một cơ hội tốt để cùng nhau suy nghĩ, suy ngẫm về ý nghĩa của niềm hy vọng. Chúng ta hy vọng vào điều gì và nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta là gì”, Cha Prieto nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết