Các Giám mục châu Âu: Đức Thánh Cha Lêô XIV "sẵn sàng lắng nghe" những quan ngại về chiến tranh và chủ nghĩa dân túy

Cờ Liên minh châu Âu (Ảnh: U. J. Alexander/Shutterstock)

Cờ Liên minh châu Âu (Ảnh: U. J. Alexander/Shutterstock)

Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV vào sáng thứ Sáu tại Vatican, Ban lãnh đạo Hội đồng Các Hội đồng Giám mục châu Âu (COMECE) nhận định rằng, thay vì phát biểu nhiều, Đức Thánh Cha đã thể hiện sự “niềm nở, sẵn sàng và sẵn lòng lắng nghe” những quan ngại của các vị Mục tử đến từ châu Âu.

Theo Đức Cha Mariano Crociata, Chủ tịch COMECE, một trong những chủ đề trọng tâm của cuộc gặp gỡ riêng tư này là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cũng như nhu cầu cấp thiết phải tránh xu hướng tái vũ trang tại châu Âu. Đức Cha Crociata đã chia sẻ điều này trong cuộc họp báo sau cuộc hội kiến Đức Thánh Cha, theo bản tin của hãng tin SIR.

“Đức Thánh Cha đã trao đổi một cách trực tiếp và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc rằng việc tái vũ trang có thể gây tác động tiêu cực đến những cam kết xã hội, nhất là đối với các thành phần yếu thế trong xã hội, đồng thời dẫn đến việc chuyển nguồn lực tài chính vào lĩnh vực vũ khí”, vị Giám chức người Ý cho biết.

Phó Chủ tịch COMECE, Đức Cha Antoine Hérouard, cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào “tầm quan trọng của việc kiến tạo một nền hòa bình công bằng, tìm kiếm sự cân bằng đúng đắn giữa hòa bình và công lý”, đồng thời đề cập đến những hệ quả xã hội và kinh tế nếu các quốc gia châu Âu tăng cường ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng.

Theo lời Đức Cha Crociata, cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục EU với Đức Thánh Cha Lêô diễn ra trong bầu khí “thân tình”, cũng đề cập đến các phong trào dân túy – vốn đang đi ngược lại với các giá trị nền tảng của Liên minh châu Âu – và tình trạng suy giảm dân số tại châu lục này, điều vốn làm gia tăng nhu cầu đón nhận người di cư.

Các vị Giám mục châu Âu cũng nêu lên mối quan ngại về hiện tượng một số người yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của họ khỏi sổ Rửa Tội của Giáo hội. Các Giám mục nhấn mạnh rằng, luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu cần tôn trọng quyền tự do tôn giáo cũng như quyền và bổn phận của cha mẹ trong việc giáo dục con cái.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết