
Một đứa trẻ cúi mình trên mặt đất nứt nẻ tại đập al-Massira ở làng Ouled Essi Masseoud, cách thủ đô kinh tế Casablanca của Morocco khoảng 140 km về phía nam (Ảnh: AFP)
Đức Giám mục Allwyn D’Silva cho biết Hiệp ước không phổ biến nhiên liệu hóa thạch là một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Các Giám mục Công giáo ở châu Á đã ủng hộ một chiến dịch đang diễn ra kêu gọi Hiệp ước không phổ biến nhiên liệu hóa thạch nhằm tìm cách chống lại vấn đề biến đổi khí hậu.
Đức Giám mục Allwyn D’Silva, Chủ tịch Văn phòng Ban Phát triển Con người và Biến đổi Khí hậu của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), cho biết một hiệp ước như vậy “là một nhân tố quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu sắp xảy ra”.
“FABC sát cánh cùng các bạn, và chúng tôi đang nỗ lực hết sức và sẽ cố gắng hết sức” để đạt được hiệp ước tại cuộc họp COP tiếp theo, Đức Giám mục Phụ tá đã nghỉ hưu của Địa phận Bombay phát biểu trong một buổi học hỏi về hiệp ước.
Buổi học hỏi được tổ chức trực tuyến bởi Phong trào Laudato Si’, một diễn đàn hành động vì khí hậu Công giáo toàn cầu.
Nhóm được thành lập vào năm 2015 với cảm hứng từ Thông điệp về môi trường nổi tiếng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Laudato Si’, nhấn mạnh hành động toàn cầu để bảo vệ môi trường và cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu.
Đức Giám mục D’Silva cho biết ngài hiện diện tại buổi học hỏi “để thể hiện sự ủng hộ” đối với chiến dịch nhằm tìm cách chống lại vấn đề biến đổi khí hậu. “Tất cả chúng ta đều nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề biến đổi khí hậu”, vị Giám chức nói trong thông điệp video do Phong trào Laudato Si’, một diễn đàn hành động về khí hậu của Công giáo toàn cầu, phát hành.
Các nhà hoạt động khí hậu cho biết hầu hết các hiệp ước quốc tế về biến đổi khí hậu đã bỏ qua những thách thức từ nhiên liệu hóa thạch.
Thỏa thuận Paris, một hiệp ước quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý về biến đổi khí hậu được 196 bên thông qua tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP21) ở Paris, đã không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch.
Hội nghị khí hậu gần đây nhất, COP 27 được tổ chức tại Ai Cập vào năm ngoái, cũng không đề cập đến những thách thức đến từ việc sử dụng dầu mỏ và khí đốt.
Khối các quốc gia Thái Bình Dương đã bắt đầu kêu gọi một hiệp ước chống phổ biến nhiên liệu hóa thạch và cho rằng một thỏa thuận quốc tế như vậy là điều cần thiết để bổ sung cho các thỏa thuận và hiệp ước khác, đồng thời tạo ra năng lượng sạch với giá cả phải chăng cho tất cả mọi người.
Đức Giám mục D’Silva kêu gọi “tất cả hãy tham gia khối các Quốc gia Thái Bình Dương này hưởng ứng lời kêu gọi của họ về một hiệp ước… để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công bằng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, dồi dào, giá cả phải chăng cho tất cả mọi người”.
Đức Giám mục D’Silva cho biết rằng tất cả nên chung tay để thể hiện “sự liên đới của chúng ta trong việc nỗ lực thuyết phục các chính phủ và những thành phần quan trọng khác, những người chịu trách nhiệm về vấn đề biến đổi khí hậu này, về tình trạng khẩn cấp khí hậu này”,vị Giám chức nói.
Đức Giám mục D’Silva cho biết chỉ có “một số chính phủ đã hứa” sẽ thông qua hiệp ước và đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, các cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách đoàn kết trong chiến dịch đưa hiệp ước trở thành hiện thực.
“Chúng tôi cần các doanh nhân. Chúng tôi cũng cần có các cộng đồng. Chúng tôi muốn những người có ảnh hưởng đến các chính sách và việc đưa ra quyết định ở các quốc gia của chúng tôi”, vị Giám chức cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo UCA News)