
Đức Hồng y Isao Kikuchi Địa phậnTokyo, Chủ tịch Caritas Quốc tế (trái), và Đức Hồng y Pablo Virgilio David Địa phận Kalookan, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (phải), đã đưa ra các thông điệp riêng biệt trong lễ khai mạc Mùa Sáng tạo 2025, nhấn mạnh mối liên hệ giữa cuộc hoán cải môi sinh, công lý xã hội và cuộc chiến chống vấn nạn tham nhũng
Các nhà lãnh đạo Công giáo tại châu Á đã khai mạc Mùa Sáng Tạo với những cảnh báo mạnh mẽ rằng sự tàn phá môi trường và vấn nạn tham nhũng có hệ thống tạo thành một cuộc khủng hoảng duy nhất, đe dọa cả người nghèo và hành tinh.
Tại Nhật Bản, Đức Hồng y Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã kêu gọi các tín hữu không chỉ tham gia vào các chương trình sinh thái, mà còn phải thực hiện một cuộc “hoán cải thiêng liêng” bắt nguồn từ việc chăm sóc công trình sáng tạo.
Giáo hội tại Nhật Bản sẽ cử hành Tháng Bảo vệ Sự sống từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 10, đồng thời với Mùa Sáng Tạo toàn cầu.
“Chúng tôi hy vọng rằng các hoạt động nâng cao nhận thức sẽ được củng cố hơn nữa dưới góc độ truyền giáo và mục vụ”, Đức Hồng y Kikuchi nói, đồng thời cho biết các Giám mục đã nâng cấp “tổ đặc trách Laudato Si’” thành một cơ quan chính thức để hướng dẫn các nỗ lực sinh thái.
Ngài mời gọi các tín hữu Công giáo tận dụng thời gian này “để làm sáng tỏ định hướng của Tháng Bảo vệ Sự sống”, nhất là khi Giáo hội kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato Si’.
Đức Hồng y Kikuchi cũng đã nhắc lại Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo, với chủ đề “Những hạt giống của Hòa bình và Hy vọng”.
Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Kikuchi nói, đã mời gọi các tín hữu noi theo những dụ ngôn về hạt giống của Chúa Giêsu: kiên nhẫn, nhỏ bé, nhưng biến đổi khi sinh hoa kết trái.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng đưa ra một lời cảnh báo rằng “việc vi phạm công lý và hòa bình đè nặng lên những người nghèo khổ nhất, những người bị gạt ra bên lề và những người bị loại trừ nhất. Trong bối cảnh này, sự đau khổ của các cộng đồng bản địa mang tính biểu tượng”.
Suy niệm về Tin Mừng, Đức Hồng y Kikuchi nhắc nhở các tín hữu rằng người môn đệ đích thực phải sống đời sống chứng tá một cách triệt để cho tình yêu của Thiên Chúa, vượt ra khỏi “lẽ thường của thế gian này”.
Ngài chất vấn cộng đoàn: “Đâu là những ranh giới của lẽ thường mà chúng ta cần phải loại bỏ để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa? Và đâu là con đường thập giá mà chúng ta phải bước đi lúc này?”.
Tại Philippines, Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Giám mục Kalookan, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đã liên kết Mùa Sáng Tạo với những lời kêu gọi cấp bách về công lý.
Trong bài giảng về Mùa Sáng tạo, Đức Hồng y David đã công bố lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines mang tựa đề Vượt ra khỏi vấn nạn tham nhũng và thành lập Bộ Tiếp cận Công lý mới.
“Câu chuyện về Gelo nhắc nhở chúng ta: tham nhũng và việc bóc lột công trình sáng tạo gây ra sự chết chóc. Lòng tham hủy hoại cả người nghèo lẫn hành tinh này”, Đức Hồng y David nói, nhắc đến một thanh niên 20 tuổi cịu trách nhiệm trông coi nhà thờ đã qua đời vì bệnh xoắn khuẩn vàng da sau nhiều ngày phải lội trong dòng nước lụt ô nhiễm để tìm kiếm người cha mất tích của mình.
Trích dẫn Laudato Si’ số 49, ngài nhấn mạnh rằng “Chúng ta không phải đối diện với hai cuộc khủng hoảng riêng biệt, một về môi trường và một về xã hội, nhưng là một cuộc khủng hoảng phức tạp duy nhất”.
Ngài cũng lặp lại lời kêu gọi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: “Chúng ta hãy lắng nghe cả tiếng kêu của trái đất lẫn tiếng kêu của người nghèo”.
Đức Hồng y David cũng đã mạnh mẽ phê phán “thần tham lam” trong xã hội Philippines, đặc biệt chỉ trích việc mở rộng hợp pháp hóa hoạt động cờ bạc trực tuyến dưới sự quản lý của Tổng công ty giải trí và trò chơi Philippines (PAGCOR).
“Không ai có thể làm tôi hai chủ… Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của”, ngài nói, đòng thời cảnh báo rằng cả chính sách công lẫn đời sống cá nhân đều phải chống lại sự cám dỗ của tiền bạc và lợi nhuận.
Ngài kêu gọi một cuộc hoán cải “từ chỗ làm nô lệ cho sự tham lam sang việc trở nên sống giản dị, khiêm tốn và biết ơn”, đồng thời mời gọi các tín hữu nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô nơi công trình sáng tạo cũng như nơi người nghèo. “Chúng ta sẽ không làm tôi tiền của; chúng ta sẽ phụng sự Thiên Chúa”, ngài tuyên bố.
Cả hai vị Giám chức đều khẳng định Mùa Sáng Tạo không chỉ là thời gian cho các chương trình về môi trường, mà còn là thời gian để đổi mới sâu sắc đức tin và hành động.
Đức Hồng y Kikuchi mời gọi các tín hữu tại Nhật Bản củng cố chứng tá truyền giáo qua việc hoán cải môi sinh, trong khi Đức Hồng y David kêu gọi người dân Philippines chống lại vấn nạn tham nhũng, bảo vệ người nghèo, sống hài hòa và liên đới với công trình sáng tạo.
Minh Tuệ (theo LICAS News)