Chương trình nghị sự của cuộc họp bao gồm việc phân tích tình hình kinh tế, các cuộc thảo luận về lịch trình của các cuộc họp năm nay và cuộc thảo luận về ‘Chiến dịch huynh đệ’, Kế hoạch bốn năm và Ủy ban Chăm sóc Mục vụ trực thuộc Hội đồng Giám mục. Ngoài các chủ đề này, hai vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết một cách khẩn trương: tình trạng bạo lực và việc thiếu tiếp cận với giáo dục cộng đồng ở một số khu vực trong dân số.

Cuộc họp của Ủy ban Chăm sóc Mục vụ thuộc Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB) đã khai mạc hôm thứ Ba ngày 28 tháng 5. Chương trình nghị sự của cuộc họp bao gồm việc phân tích tình hình kinh tế, các cuộc thảo luận về lịch trình của các cuộc họp năm nay và cuộc thảo luận về ‘Chiến dịch huynh đệ’, Kế hoạch bốn năm và Ủy ban Chăm sóc Mục vụ trực thuộc Hội đồng Giám mục. Các Giám mục cũng sẽ phê chuẩn các quyết định cuối cùng của Phiên họp Tòan thể. Ngoài các chủ đề này, hai vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết một cách khẩn trương: tình trạng bạo lực và việc thiếu tiếp cận với giáo dục cộng đồng ở một số khu vực trong dân số.
Hai chủ đề này được phản ánh rộng rãi trong các tin tức được xuất bản mỗi ngày bởi các phương tiện truyền thông, Fides News Agency đưa tin. Tình hình bạo lực ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc Mục vụ trong các nhà tù. Thậm chí hôm 28/5 trên trang nhất của các tờ báo có đưa tin về 55 người chết trong nhà tù Manaus, kết quả của các cuộc đụng độ giữa các nhóm bị giam giữ tại trung tâm này, nơi chứa số lượng tù nhân nhiều hơn gấp ba lần sức chứa của nhà tù này: Khu liên hợp khám đường bên ngoài thành phố Manaus, ở miền bắc Brazil. Tại cùng trung tâm này vào năm 2017, 56 người khác đã thiệt mạng, một lần nữa do các vụ đụng độ giữa các nhóm bị giam giữ nơi đây.
Mối bận tâm chính yếu thứ hai đối với việc chăm sóc Mục vụ tại Brazil, theo ghi chú gửi đến Fides bởi Ủy ban Truyền giáo bản địa (CIMI), đó chính là việc thiếu tiếp cận với giáo dục công cộng mà người dân bản địa phải hứng chịu. CIMI báo cáo rằng gần 18.000 người dân bản địa sẽ phải ở nhà trong năm nay mà không thể đến trường.
Các nhà lãnh đạo của các nhóm sắc tộc Wapichana và Macuxi đã có mặt tại Brasilia để tham dự phiên điều trần với Bộ Giáo dục mà qua đó họ trình bày tình hình nghiêm trọng của họ. Việc thiếu các dịch vụ giáo dục công cộng, rõ ràng, là do việc thiếu các nguồn lực của chính Bộ Giáo dục.
Minh Tuệ (theo Zenit)