
Hình ảnh một người ủng hộ bảo vệ sự sống đang giơ cao mô hình phôi thai 12 tuần tuổi trong cuộc biểu tình bên ngoài phòng khám Marie Stopes ở Belfast, Bắc Ireland. Các Giám mục Công giáo ở Bắc Ireland đang cho rằng các động thái đơn phương của chính phủ Anh nhằm buộc Bộ Y tế Bắc Ireland giới thiệu dịch vụ phá thai khi mang thai đến 12 tuần đe dọa tiến trình hòa bình của khu vực (Ảnh: Cathal McNaughton / Reuters qua CNS)
Các Giám mục Công giáo ở Bắc Ireland cảnh báo rằng các động thái đơn phương của chính phủ Anh buộc Bộ Y tế Bắc Ireland giới thiệu dịch vụ phá thai đe dọa tiến trình hòa bình của khu vực.
Brandon Lewis, ngoại trưởng Bắc Ireland của Anh, đã yêu cầu chính phủ được bầu ở địa phương cung cấp đầy đủ các dịch vụ phá thai không trễ hơn ngày 31 tháng 3.
Luật cho phép phá thai trong khu vực trong mọi trường hợp khi mang thai đến 12 tuần đã được ban hành ở London vào năm 2019, trước những người đứng đầu hội đồng lập pháp Bắc Ireland, vốn đã liên tục từ chối lập pháp cho việc phá thai. Động thái này đã bị chỉ trích rộng rãi vào thời điểm đó, và tất cả các đại diện của Bắc Ireland ở Westminster đã bỏ phiếu phản đối.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã mô tả động thái mới nhất nhằm kéo dài việc phá thai ở Bắc Ireland là “bất công”, “đáng ghê tởm” và gây tổn hại cho mối quan hệ giữa các cộng đồng Công giáo và Tin lành, những người bầu chọn chính phủ chia sẻ quyền lực do thỏa thuận hòa bình năm 1998 mang lại.
“Đây là quyết định mới nhất trong một loạt các quyết định của chính phủ Westminster hiện tại mà chúng tôi tin rằng đe dọa sự cân bằng mong manh của các mối quan hệ ở trung tâm của Thỏa thuận Belfast (Thứ Sáu Tuần Thánh)”, theo nội dung tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Eamon Martin Địa phận Armagh và bốn Giám mục khác ở Bắc Ireland. Các vị Giám chức cũng chỉ trích các chính trị gia hoan nghênh “sự áp đặt đơn phương”, và đồng thời kêu gọi các tín hữu Công giáo coi phá thai là một vấn đề bầu cử quan trọng trước các cuộc thăm dò quốc hội vào năm tới.
“Khi xã hội của chúng ta chuẩn bị trong những tháng tới để tham gia vào sự thể hiện cao nhất của sự tham gia dân chủ – cuộc bầu cử vào hội đồng địa phương của chúng ta – chúng tôi khuyến khích tất cả mọi tín hữu Công giáo và những người chia sẻ quan điểm của chúng tôi về tính bất khả xâm phạm của tất cả mọi sự sống của con người, hãy suy nghĩ một cách cẩn trọng về các vấn đề được đưa ra bởi sự liên tiếp của những áp đặt đơn phương của chính phủ Westminster”, các Giám mục nói.
“Chúng tôi khuyến khích tất cả những ai tin tưởng vào quyền bình đẳng được sống và sự chăm sóc nhân ái cho một người mẹ và đứa con chưa chào đời của cô ấy yêu cầu các ứng cử viên địa phương và các đảng phái chính trị giải thích lập trường của họ về những sự can thiệp này và về vấn đề cơ bản nhất này”.
Theo kế hoạch mới, việc phá thai cũng sẽ được phép đến 24 tuần khi có nguy cơ đối với sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người phụ nữ, trong khi không có giới hạn thời gian đối với những trường hợp được gọi là bất thường thai nhi có thể gây tử vong hoặc khi đã được chẩn đoán suy giảm thể chất hoặc tinh thần nghiêm trọng có thể gây ra khuyết tật nghiêm trọng.
Các Giám mục cho biết rằng công cuộc tìm kiếm hòa bình chung ở Bắc Ireland “được thúc đẩy một phần không nhỏ bởi sự từ chối tập thể của chúng ta đối với sự tàn bạo và hạ thấp phẩm giá con người xảy ra khi quyền sống bị giảm sút theo bất kỳ cách thức nào”.
“Khi đơn phương áp đặt chỉ thị này đối với Hội đồng địa phương Bắc Ireland để cung cấp dịch vụ phá thai, có vẻ như chính quyền Westminster và những đảng phái địa phương đã ủng hộ họ, tin rằng câu trả lời cho vấn đề cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân ái cho một phụ nữ và thai nhi trong thời kỳ mang thai có thể được đóng khung một cách đơn giản và duy nhất như một ‘vấn đề chăm sóc sức khỏe’”, các Giám mục cho biết thêm.
“Tuy nhiên, vắng mặt trong cuộc thảo luận là hàng nghìn đứa trẻ chưa chào đời không được pháp luật bảo vệ và tính nhân đạo bị loại khỏi phương trình chính trị”.
“Chính vì lý do đó mà lập luận bảo vệ tất cả mọi sự sống của con người không bao giờ có thể bị từ bỏ hoặc chỉ nói đến các chuyên gia nhân quyền”.
“Westminster đã áp đặt một luật bất công. Các Kitô hữu, và tất cả những người có tinh thần thiện chí, không bao giờ có thể im lặng đứng nhìn và không lên tiếng trước bất kỳ nỗ lực nào để phớt lờ một cách hoàn toàn sự thật rằng những đứa trẻ chưa chào đời là những sinh linh đáng được bảo vệ”.
Minh Tuệ (theo Crux)