Các Giám mục Ba Lan 'mạnh mẽ' lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine

Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gądecki Địa phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gądecki Địa phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan.

Hội đồng Giám mục Ba Lan đang phản ứng mạnh mẽ trước việc Nga xâm lược Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gądecki Địa phận Poznan đã công bố bức thư vào ngày 24 tháng 2 khi các báo cáo được đưa ra về nhiều vụ thương vong và sự tàn phá do hậu quả của cuộc xâm lược của Nga.

Dưới đây là nội dung bức thư của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan:

Liên quan đến việc Nga xâm lược Ukraine, thay mặt cho Hội đồng Giám mục Ba Lan, tôi lên án mạnh mẽ hành động của Nga và Tổng thống Vladimir Putin, coi đó là hành động man rợ không thể chấp nhận được và đáng xấu hổ, chống lại chủ quyền và tự do của một quốc gia độc lập.

Đồng thời, cùng với toàn thể Giáo hội ở Ba Lan, tôi bày tỏ sự liên đới của mình với tất cả người dân Ukraine, cả ở Ba Lan lẫn Ukraine, đồng thời đảm bảo với họ về sự gần gũi, những lời cầu nguyện và sự sẵn sàng giúp đỡ họ.

Liên quan đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi đề nghị các Giám mục và tất cả các tín hữu trong Giáo hội ở Ba Lan hãy dành Thứ Tư Lễ Tro là ngày ăn chay, cầu nguyện cho hòa bình và liên đới với Ukraine. Tôi yêu cầu rằng, trong mỗi nhà thờ và Giáo xứ ở Ba Lan, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện cho hòa bình và cho người dân Ukraine, để Thiên Chúa có thể an ủi tâm hồn họ trong tình cảnh hết sức bi đát này.

Với tư cách là Giáo hội ở Ba Lan, chúng tôi mong muốn cung cấp sự giúp đỡ về mặt vật chất cho các anh chị em của mình. Do đó, tôi yêu cầu cả trong Chúa Nhật này lẫn Thứ Tư Lễ Tro, sau mỗi Thánh lễ, các cuộc quyên góp sẽ được tổ chức để thu thập quỹ, để thông qua Tổ chức Caritas Ba Lan – sẽ được phân bổ để giúp đỡ những người tị nạn chiến tranh từ Ukraine. Sự trợ giúp của Giáo hội Công giáo ở Ba Lan sẽ được cung cấp một cách lần lượt và có hệ thống thông qua các tổ chức từ thiện của chúng tôi — ở cấp Giáo xứ, Giáo phận và quốc gia — trong đó có Nhóm Hỗ trợ Giáo hội ở Đông phương trực thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan.

Hơn nữa, tôi đề nghị tất cả các tín hữu và những người có tinh thần thiện chí hãy mở lòng với những người cần chỗ trú ẩn.

Tôi trao phó số phận của Ukraine và Ba Lan cho Nữ Vương Hòa Bình, đồng thời đảm bảo với tất cả mọi người về sự gần gũi thiêng liêng và những lời cầu nguyện của tôi.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết